Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Thị trấn Xuân Trường

07:09, 28/09/2018

Những năm qua, Đảng uỷ, UBND Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) đã tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển TDTT; qua đó đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. 

CLB bóng bàn tổ dân phố số 10 Thị trấn Xuân Trường.
CLB bóng bàn tổ dân phố số 10 Thị trấn Xuân Trường.

Đến nay, ở Thị trấn Xuân Trường, cả 18 TDP đều có NVH với sân thể thao, mỗi sân có diện tích từ 200-300m2 đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM. Từ nguồn lực xã hội hoá, nhiều TDP có khu thể thao rộng rãi, thu hút đông đảo người dân tập luyện TDTT, tiêu biểu là khu thể thao của TDP số 5, số 10. Các sân thể thao được người dân đầu tư mua sắm trang thiết bị tập luyện; lắp đặt hệ thống đèn với kinh phí khoảng 200 triệu đồng, trong đó, thị trấn hỗ trợ mỗi TDP 70 triệu đồng, số còn lại là do nhân dân tự nguyện đóng góp. Trên địa bàn thị trấn hiện có 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo do 2 doanh nghiệp tư nhân Đức Công (TDP số 17) và Minh Vuông (TDP số 18) đầu tư xây dựng; mỗi sân rộng gần 1.000m2, kinh phí đầu tư mỗi sân khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài cơ sở vật chất tự xây dựng, trên địa bàn thị trấn còn có các thiết chế thể thao của huyện như 4 nhà tập luyện và thi đấu thể thao của các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện, Phòng GD và ĐT; bể bơi khu trung tâm VH-TT huyện; nhà thi đấu thể thao của các trường THCS, THPT…, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân tập luyện thể thao thường xuyên. Đã thành nếp, vào 17 giờ hằng ngày, CLB bóng bàn tại NVH TDP số 10 tấp nập người dân đến tập luyện. Ông Bùi Văn Hậu, chủ nhiệm CLB bóng bàn tổ dân phố số 10 cho biết: Môn bóng bàn được người dân nơi đây yêu thích từ lâu nhưng phải đến năm 2014 mới thành lập CLB gồm 20 thành viên, hầu hết là người trung, cao tuổi. Từ kinh phí đóng góp của các thành viên, CLB đã mua sắm bàn bóng đạt tiêu chuẩn, mắc điện chiếu sáng… với chi phí gần 30 triệu đồng. Trong dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, CLB đã tổ chức giải bóng bàn mở rộng, thu hút nhiều tay vợt từ các CLB bóng bàn trong huyện tham dự để hội viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu. Trên địa bàn Thị trấn Xuân Trường còn có nhiều CLB TDTT ở các môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá... Phong trào cầu lông phát triển mạnh tại các TDP: 12, 13, 18. CLB cầu lông thị trấn được thành lập hơn 10 năm nay quy tụ trên 30 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên tại nhà đa năng UBND huyện. CLB xây dựng quy chế hoạt động, phân hạng VĐV, sau đó tổ chức các giải thăng hạng để đảm bảo chất lượng chuyên môn, giữ hoạt động ổn định. Phong trào bóng chuyền được nhân dân các TDP số 5, 12, 13, 17 duy trì tập luyện thường xuyên vào mỗi buổi chiều tối từ 18h-20h. Mỗi đội bóng chuyền ở các TDP có khoảng 15 VĐV nòng cột tham gia thi đấu tại các giải bóng chuyền thị trấn được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm. Ngoài ra, môn bóng đá thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tham gia luyện tập tại sân vận động trung tâm xã và các sân cỏ nhân tạo. Thị trấn hiện có hàng chục CLB bóng đá thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, TDP đóng trên địa bàn như: CLB bóng đá Cty CP May Sông Hồng, Cty May Xuân Trường, CLB bóng đá Đình Mộc… Các phong trào tập luyện TDTT khác như đi bộ, thể hình, dưỡng sinh, yoga, xe đạp thể thao… cũng được đông đảo người dân hưởng ứng, tập luyện. Một số CLB phát triển mạnh và duy trì tập luyện đều đặn như CLB dưỡng sinh Hội NCT do ông Nguyễn Xuân Nghị làm chủ nhiệm thu hút hàng trăm hội viên tham gia. CLB dưỡng sinh thị trấn chia 5 địa điểm tập luyện thuộc 5 thôn: Xuân Bảng, Bắc Câu, Trà Thượng, Ngọc Tỉnh, Hội Khê. Phong trào tập luyện yoga tại Thị trấn Xuân Trường phát triển từ năm 2015, đến nay có 2 CLB yoga do cô Bùi Thị Yên hướng dẫn tập luyện tại 2 địa điểm: NVH trung tâm thị trấn và khu vực công viên Xanh. Cùng với phát triển các môn thể thao hiện đại, Thị trấn Xuân Trường luôn duy trì môn bơi chải trong lễ hội truyền thống đền Xuân Bảng được tổ chức vào ngày 12-2 âm lịch. Tham gia giải bơi chải có 6 đội chải nam của 6 TDP thuộc thôn Xuân Bảng, mỗi đội bơi có 15 tay chải thi đấu với cự ly khoảng 4km trên sông dọc theo đường tỉnh lộ 489. Các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian khác như cờ tướng, chọi gà cũng được khôi phục và phát triển…

Các CLB thể thao được thành lập là nòng cốt để thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong cán bộ, nhân dân thị trấn. Hằng năm, vào các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn thường tổ chức giao lưu thi đấu thể thao. Vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hằng năm, Thị trấn Xuân Trường đều tổ chức Ngày hội VH-TT truyền thống với các môn: bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền, biểu diễn dưỡng sinh thu hút hàng nghìn người dân tham gia thi đấu, cổ vũ. Ngoài nguồn ngân sách địa phương, thị trấn cũng huy động hàng chục triệu đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp để tổ chức các giải đấu. Thông qua Ngày hội VH-TT truyền thống, thị trấn đã phát hiện, tuyển chọn các VĐV năng khiếu để bồi dưỡng, tham gia thi đấu và đạt giải cao ở các môn: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền… trong ngày hội VH-TT truyền thống huyện Xuân Trường được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9. 

Với việc phát triển phong trào TDTT, đến nay Thị trấn Xuân Trường có 30% số gia đình thể thao, trong đó nhiều gia đình có 3 thế hệ tập luyện thể thao. Phong trào TDTT phát triển đã nâng cao sức khoẻ, tinh thần cho cán bộ, nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thuận, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com