Tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014

07:05, 11/05/2013

Đại hội TDTT toàn quốc là sự kiện thể thao trong nước lớn nhất với các cuộc tranh tài đỉnh cao của các VĐV xuất sắc ở các địa phương, ngành, qua đó tuyển chọn bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế. Sau 4 lần được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, một lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và một lần tại Thành phố Đà Nẵng, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 lần đầu tiên tổ chức tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Quảng Ninh và Hà Nội, trong đó Nam Định là địa điểm đăng cai chính với hai sự kiện lớn là Lễ khai mạc và Lễ bế mạc đại hội. Đây là cơ hội để tỉnh ta biểu dương lực lượng về thể thao, văn hóa, quảng bá các tiềm năng du lịch, lịch sử, truyền thống mảnh đất Nam Định văn hiến, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh theo Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 19-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng".

Cùng với việc chuẩn bị cho đại hội TDTT các cấp tỉnh Nam Định lần thứ VII năm 2013, tỉnh ta cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Đường pít SVĐ Thiên Trường sẽ được sửa chữa, nâng cấp phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
Đường pít SVĐ Thiên Trường sẽ được sửa chữa, nâng cấp phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Theo Quyết định số 1142/QĐ-BVHTTDL ngày 26-3-2013 về việc ban hành điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 thì Đại hội sẽ có 36 môn (743 nội dung) thi đấu được chia thành 2 giai đoạn, VCK được tiến hành vào tháng 11-2014. Lễ khai mạc đại hội sẽ được tổ chức trên SVĐ Thiên Trường và lễ bế mạc được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng. Dự kiến, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra 14-16 môn thể thao tại nhiều địa điểm, trong đó môn điền kinh, môn bóng đá nam (chung kết) sẽ diễn ra tại SVĐ Thiên Trường; môn bóng chuyền trong nhà của nam, nữ (vòng loại bảng A, thi đấu bán kết, chung kết) sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng có sức chứa 4.000 chỗ ngồi; môn bơi lội, môn lặn sẽ thi đấu tại bể bơi có mái che quy mô 1.000 chỗ ngồi; môn boxing, môn wushu sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản quy mô 2.000 chỗ ngồi; các môn: võ cổ truyền, vovinam được tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Hải Hậu quy mô 2.000 chỗ ngồi; môn pencak silat, môn vật tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Giao Thủy quy mô 1.200 chỗ ngồi; thi đấu thể hình tại Nhà văn hóa 3-2; thi đấu cử tạ tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, thi đấu Judo tại Nhà thi đấu Trường CĐ Công nghiệp Nam Định; thi đấu bóng chuyền bãi biển tại khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy). Để chuẩn bị cho việc tổ chức các môn thi đấu trong đại hội, tỉnh đang tích cực triển khai sửa chữa, xây mới các công trình thể thao với tổng kinh phí dự kiến 1.065 tỷ đồng. Trong đó công trình Nhà thi đấu đa năng 4.000 chỗ ngồi, với tổng kinh phí đầu tư 845 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương. Công trình đã được khởi công từ ngày 25-12-2012, dự kiến hoàn thành ngày 30-4-2014. Công trình bể bơi có mái che với bể thi đấu 50x25m, dự kiến hoàn thành cuối năm 2013 với kinh phí đầu tư từ ngân sách tỉnh là 150 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư kinh phí để xây dựng hạ tầng phụ trợ Nhà thi đấu đa năng và bể bơi gồm đường vào, sân, vườn, tường rào, cổng; cải tạo hệ thống chiếu sáng, đường chạy, khán đài, khu vệ sinh, nhà VĐV của SVĐ Thiên Trường, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản; cải tạo Nhà thi đấu các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Trường CĐ Sư phạm Nam Định với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Ước tính, trong thời gian diễn ra đại hội, tại tỉnh ta sẽ có khoảng 2.000 VĐV của 66 tỉnh, thành phố và các ngành; lễ khai mạc có 3.000-3.500 người là cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV tham dự; 1.500 người tham gia đồng diễn, 200-300 cán bộ, phóng viên, các cơ quan báo chí trong cả nước, 300-400 tình nguyện viên, nhân viên phục vụ, 150 khách mời và hàng chục nghìn khách tham quan, du lịch, cổ động viên… Hệ thống cơ sở vật chất ngành du lịch của tỉnh gồm 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 15 khách sạn 2 sao và tương đương, 18 khách sạn 1 sao và 46 cơ sở lưu trú với tổng số 2.486 giường sẽ được huy động tối đa. Ngoài ra, nơi ăn, nghỉ của lực lượng VĐV, HLV… sẽ được bố trí tại Trung tâm Đào tạo VĐV tỉnh, các khu ký túc xá các trường ĐH, CĐ, TCCN, Trường Chính trị Trường Chinh... với trên 2.600 giường. Từ năm 2013 đến thời điểm tổ chức đại hội sẽ có thêm một số khách sạn, nhà nghỉ mới được đưa vào sử dụng với khoảng 200 giường, sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu của các đoàn và lực lượng cổ động viên.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 sẽ chính thức diễn ra. Thời gian tới các ngành, các địa phương trong tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa hoàn thiện các công trình thể thao; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, góp phần vào sự thành công của đại hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, VSATTP. UBND tỉnh cũng đã đề nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện cấp kinh phí bổ sung năm 2013 và 2014 để hoàn thành xây dựng Nhà thi đấu đa năng đúng tiến độ; đề nghị Bộ VH, TT và DL cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ thi đấu các môn thể thao và trang thiết bị cho Trung tâm Báo chí - điều hành; cử các chuyên gia giúp tỉnh xây dựng kịch bản và đạo diễn chương trình lễ khai mạc, bế mạc..., góp phần bảo đảm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 diễn ra thành công./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com