Kim Thái phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sở

02:04, 30/04/2013

Những năm qua Đảng ủy, UBND xã Kim Thái (Vụ Bản) đã tập trung chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị để phát triển phong trào TDTT cơ sở. Đến nay phong trào TDTT quần chúng của xã đã phát triển sâu rộng ở cả 17 xóm, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia các hoạt động thể thao và rèn luyện nâng cao sức khoẻ.

Thi đấu cờ người tại Lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái (Vụ Bản) năm 2013.
Thi đấu cờ người tại Lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái (Vụ Bản) năm 2013.

Hằng năm UBND xã Kim Thái đều xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn. Việc huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất thể thao được đẩy mạnh. Xã đã xây dựng SVĐ trung tâm rộng trên 8.000m2 để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Tại các xóm, phong trào xây dựng nhà văn hóa có sân chơi thể thao được nhân dân quan tâm hưởng ứng. Đến nay, đã có 14/17 nhà văn hoá các xóm được xây dựng, trong đó có 7 nhà văn hóa có sân chơi các môn thể thao: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, cầu lông… Đến nay, toàn xã có 10 sân cầu lông ngoài trời, 5 bàn bóng bàn, hàng chục bàn cờ tướng được đặt tại khu vực trụ sở Đảng ủy, UBND xã, các HTX dịch vụ nông nghiệp Nam Thái và Bắc Thái, trong khuôn viên các trường tiểu học, THCS xã, các xóm Vân Tiến, đội 5 xóm 1… Để phong trào tập luyện thể thao đi vào nền nếp, xã thành lập nhiều CLB, điểm, nhóm thể thao làm hạt nhân thu hút nhân dân tham gia. Tiêu biểu như CLB bóng đá thanh niên, CLB cờ tướng của xã… Ngoài ra, các môn thể thao đi bộ, chạy thể dục buổi sáng được nhiều người dân tham gia. Vào các buổi sáng sớm và buổi chiều hằng ngày, có hàng trăm người dân trong xã thường xuyên tập luyện. Hằng năm UBND xã đều tổ chức các giải thi đấu, giao hữu thể thao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3-2), mừng xuân mới, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3) kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 với các môn: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá; trung bình mỗi giải đấu thu hút gần 20 VĐV bóng bàn, 50-60 VĐV cầu lông, bóng đá với kinh phí hàng chục triệu đồng từ nguồn ngân sách của địa phương, sự đóng góp của nhân dân và sự ủng hộ của các nhà đền, phủ trên địa bàn… Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các ngành, đoàn thể trong xã cũng tích cực tổ chức các hoạt động thể thao cho cán bộ, đoàn viên, hội viên vào các ngày truyền thống. Hội Người cao tuổi tổ chức thi đi bộ nhanh, đi xe đạp chậm, thi đấu cờ tướng. Đoàn Thanh niên duy trì tổ chức giao lưu bóng đá với các CLB trong và ngoài huyện, thi đấu cầu lông trong dịp Tết Trung thu, tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. MTTQ xã, Hội CCB, Hội Nông dân thường xuyên duy trì các hoạt động giao hữu cầu lông, bóng bàn… Công tác giáo dục thể chất cho học sinh được các trường tiểu học, THCS xã quan tâm, nhiều năm liền học sinh trong xã đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi TDTT tỉnh, các kỳ Hội khỏe Phù Đổng của huyện, của tỉnh. Qua khảo sát, số người trong xã duy trì tập luyện TDTT 1-2 lần/ngày chiếm trên 30% dân số; số gia đình thể thao chiếm trên 20% tổng số hộ dân trong xã, trong đó nhiều gia đình có 2-3 thế hệ chơi thể thao thường xuyên. Nhiều VĐV của xã đã được tuyển chọn vào đội tuyển của huyện giành thứ hạng cao tại các giải đấu của tỉnh. Tiêu biểu như VĐV việt dã Trần Thị Huyền ở xóm Già đã đạt giải nhì nội dung nữ Giải việt dã tỉnh năm 2012, giải tư Giải việt dã tỉnh năm 2013. VĐV Trần Thị Huyền ở xóm 2 đạt giải nhất hạng cân 48-52kg tại Giải vật tự do tỉnh năm 2009. Ngoài ra, nhiều VĐV phong trào của xã cũng đạt thành tích cao tại các giải của huyện như các ông Trần Huy Lợi ở xóm 4, Trần Văn Dụ ở xóm Pheo, các anh Trần Ngọc Xuân, Trần Xuân Hồng ở xóm 1… Điểm nhấn trong phong trào TDTT của xã Kim Thái là nhiều năm qua xã đã duy trì các môn thể thao truyền thống trong lễ hội Phủ Dầy như: Hội kéo chữ, thi đấu cờ người, thi đấu vật, múa lân - sư - rồng. Trong lễ hội Phủ Dầy năm 2013, hoạt động kéo chữ “Thiên hạ Thái Bình” tại phủ Vân Cát, kéo chữ “Quốc thái dân an” tại phủ Tiên Hương có sự tham gia của gần 300 người dân trong xã; thi đấu cờ người có sự tham gia của 30 cờ thủ của xã và trên 30 cờ thủ các xã, thị trấn trong huyện, qua đó góp phần tạo sức hấp dẫn thu hút du khách đến với lễ hội.

Hướng tới đại hội TDTT xã lần thứ VII năm 2013, UBND xã Kim Thái đang xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị tập luyện, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên thể thao cơ sở để bảo đảm cho các nội dung thi đấu của đại hội diễn ra sôi nổi, đạt thành tích cao. Với những thành tích đạt được trong phát triển phong trào TDTT quần chúng, năm 2012,  xã Kim Thái đã được Bộ VH, TT và DL tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com