Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân

04:07, 12/07/2019

Sau khi sáp nhập từ 3 đơn vị: Trung tâm Văn hoá 3-2, Trung tâm Thông tin - Triển lãm, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (tháng 1-2019) đến nay, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Chương trình ca múa nhạc hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh phối hợp tổ chức.
Chương trình ca múa nhạc hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh phối hợp tổ chức.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Dư, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh cho biết: Hiện nay, Trung tâm có 6 phòng, đội chức năng, gồm: Phòng Kế hoạch, hành chính tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ nhà văn hoá, câu lạc bộ; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm; Phòng Chiếu phim; Đội Tuyên truyền lưu động. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trung tâm đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ nhà văn hoá, câu lạc bộ tăng cường quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác văn hoá cơ sở; đồng thời định hướng, phát triển các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật; tổ chức các lớp dạy năng khiếu nghệ thuật. Trung tâm hiện có 9 câu lạc bộ sinh hoạt đa dạng các loại hình: hát chèo, hát văn, ca trù, nhạc cách mạng, thơ, biểu diễn nhạc cụ, gồm: Câu lạc bộ văn nghệ xung kích cựu chiến binh quân tình nguyện quốc tế Việt - Lào, câu lạc bộ văn nghệ xung kích cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, câu lạc bộ văn hoá, thể thao và du lịch, câu lạc bộ văn nghệ dân gian, câu lạc bộ Ghita Thành Nam, câu lạc bộ Thái cực trường sinh đạo, câu lạc bộ Thi đàn Thành Nam, câu lạc bộ non Côi sông Vị, chi hội thơ Đường luật tỉnh Nam Định. Trong hoạt động, các câu lạc bộ đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực sưu tầm, truyền bá giá trị văn hoá nghệ thuật, khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc của quê hương Nam Định. Hàng năm, Trung tâm tổ chức dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tham gia nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc giành nhiều giải cao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã dàn dựng, tổ chức trên 10 chương trình ca múa nhạc đặc sắc vào các dịp: Chào Xuân mới, khai trương mùa du lịch biển Quất Lâm, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh, Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ IV và nhiều chương trình phục vụ các công ty, doanh nghiệp nhân ngày thành lập, hội nghị khách hàng. Để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, Trung tâm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức các chương trình văn nghệ nhân dịp chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Bên cạnh đó, Trung tâm còn sản xuất và phát hành hàng nghìn ấn phẩm nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền, cử cán bộ bám sát cơ sở để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 866 đội văn nghệ quần chúng; trong đó cấp huyện, thành phố có 24 đội, cấp xã, phường, thị trấn có 186 đội, cấp thôn, xóm, tổ dân phố có 657 đội. Các đội văn nghệ tổ chức sinh hoạt, biểu diễn từ 230-720 buổi/năm. Để nâng cao chất lượng hoạt động, các Trung tâm Văn hoá - Thể thao thường xuyên quan tâm bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ cơ sở, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, tạo điều kiện để các đội văn nghệ quần chúng tham gia giao lưu, biểu diễn nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hoá địa phương. Trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, Trung tâm tham mưu với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền theo từng chủ đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Cổ động trực quan tại chỗ, triển lãm mỹ thuật, triển lãm tranh cổ động, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, trưng bày báo chí, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh... Từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được Trung tâm tổ chức; nổi bật như: Hội Báo Xuân, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3-2), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4), kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn… Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tổ chức nhiều đợt chiếu phim tại các rạp Sinh viên, Tháng Tám, Kim Đồng nhân dịp Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm Ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5). Ngoài ra, các đợt chiếu phim phục vụ học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố cũng được Trung tâm tổ chức thường xuyên với các bộ phim tài liệu, phim truyện nói về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đề tài về lịch sử, chiến tranh cách mạng…, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ngoài hoạt động chiếu phim tại chỗ, Trung tâm có kế hoạch tổ chức các đợt chiếu phim lưu động miễn phí đến các vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển. Để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức các tác phẩm điện ảnh, hệ thống cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác chiếu bóng ở Trung tâm được đầu tư mua sắm với 2 phòng chiếu phim công nghệ phim 3D tại rạp Tháng Tám và rạp Sinh viên; các máy chiếu phim HD được đảm bảo duy trì 100% các buổi tối sáng đèn phục vụ khán giả…

Thời gian tới, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin, triển lãm, chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện của địa phương, của đất nước. Quan tâm phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng tại các địa phương. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nghiệp vụ và các lớp năng khiếu cho các hạt nhân văn nghệ cơ sở. Tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com