Sức sống phong trào văn nghệ quần chúng ở Mỹ Lộc

04:06, 16/06/2017

Những ngày này, dư âm của “Đêm giao lưu thơ - ca” chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do CLB thơ - ca xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) tổ chức vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Đêm giao lưu thơ ca diễn ra ở nhà văn hóa xóm Thát Đoài thu hút hơn 300 khán giả đủ mọi lứa tuổi đến dự. Hơn 50 diễn viên không chuyên đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, niềm tự hào quê hương, đất nước... Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cùng với CLB thơ - ca, ở xã Mỹ Thắng, cả 14 xóm đều có đội văn nghệ hoạt động sôi nổi.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Mỹ Lộc.
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Mỹ Lộc.

Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Mỹ Lộc phát triển mạnh mẽ, góp phần cổ vũ công tác xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương. Để tổ chức tốt phong trào văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, các cấp chính quyền trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động. Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho cán bộ văn hóa xã, thị trấn và hạt nhân văn nghệ ở các tổ, đội, CLB. Các xã, thị trấn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức liên hoan văn nghệ trong các ngày lễ lớn của đất nước; khuyến khích những người am hiểu văn nghệ tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của địa phương... Đến nay, toàn huyện có hàng chục CLB, tổ, đội văn nghệ hoạt động ở nhiều loại hình như: thơ, hát chèo, hát văn, múa, ca khúc cách mạng... Các địa phương có phong trào văn nghệ mạnh là: Thị trấn Mỹ Lộc và các xã Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ Tân, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc, Mỹ Thành. Tại xã Mỹ Hà, nhiều CLB văn nghệ được thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên như: CLB chèo, CLB thơ, CLB đàn hát dân ca, CLB văn nghệ xung kích. Trong đó CLB thơ Quê Hương do ông Trần Đình Trường làm chủ nhiệm đã xuất bản 15 tập thơ chung của các hội viên… CLB Đàn hát dân ca Mỹ Hà được thành lập từ năm 1999, hiện có 20 thành viên gồm 8 nhạc công và 12 diễn viên; các thành viên tự đóng góp mua sắm nhạc cụ, trang phục biểu diễn. Để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, xã tổ chức thuê đạo diễn và biên đạo múa chuyên nghiệp về dạy cho các hạt nhân văn nghệ ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn. Tại xã Mỹ Hưng, các CLB, tổ, đội văn nghệ được thành lập đa dạng ở các loại hình: thơ, hát chèo, ca khúc cách mạng... Cụ Đặng Mạnh Yêu (83 tuổi) là hội viên cao tuổi nhất của CLB chèo làng Thượng cho biết: Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, CLB chèo làng Thượng tiếp tục duy trì và phát triển tiếp nối truyền thống của gánh chèo làng Đặng xưa. Những tiết mục của CLB biểu diễn như: “Nhớ ơn Đảng, Bác Hồ” (hát sử nữ) và các bài hát chèo: “Tình quê hương”, “Thành phố tên vàng”, “Đất nước tươi đẹp”, “Ơn Đảng”... đã tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu trong các tầng lớp nhân dân. Tại xã Mỹ Phúc, cả 15 thôn đều có đội văn nghệ, nòng cốt là đoàn viên, thanh niên. Riêng thôn Lựu Phố có sân khấu biểu diễn tại sân vận động nên thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng vào các dịp hội làng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Ở xã Mỹ Thành, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, CLB thơ Hương Quê thành lập từ năm 2007 đến nay vẫn duy trì hoạt động đều đặn với 15 thành viên. CLB đã phối hợp với các đội văn nghệ ở 12 xóm trong xã tổ chức nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ có chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân. Thị trấn Mỹ Lộc có CLB thơ Tre xanh với 20 hội viên. CLB hiện đã xuất bản 11 tập thơ có nội dung ca ngợi công cuộc xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. 

Nét đặc sắc trong phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Mỹ Lộc phát triển xuất phát từ niềm say mê nghệ thuật của người dân. Ở xã Mỹ Thắng có hai anh em thầy giáo dạy nhạc Trần Hồng Hải, Trần Hồng Đăng thường xuyên tham gia dàn dựng các chương trình văn nghệ quần chúng ở địa phương. Trong gia đình nhỏ của anh Hải, cô con gái Minh Nguyệt (12 tuổi) đang là Liên đội trưởng Trường THCS Mỹ Hưng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Vừa qua, trong cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) trên VTV3, Minh Nguyệt đã lọt vào tốp 18 thí sinh xuất sắc. Trong phong trào văn nghệ địa phương, Minh Nguyệt là hạt nhân tiêu biểu cùng các bạn giành thành tích cao tại các kỳ biểu diễn văn nghệ dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi... Ông Trần Đắc Hồng (80 tuổi) ở xã Mỹ Hưng, Chủ nhiệm CLB thơ huyện Mỹ Lộc là người dành nhiều tâm huyết với phong trào văn nghệ địa phương. Nguyên là cán bộ Ty Văn hóa tỉnh Hòa Bình đã nghỉ hưu, nay đã 80 tuổi ông vẫn là hạt nhân tham gia tích cực phong trào văn nghệ của xã, của huyện. Để gây dựng phong trào thơ - ca của huyện, ông đã trực tiếp về từng xã, thị trấn động viên những người yêu thơ ca thành lập các tổ, đội, CLB. Đặc biệt ông đang xây dựng kế hoạch phối hợp với một số trường học trên địa bàn huyện tổ chức dạy các làn điệu chèo, chầu văn cho học sinh và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ dịp Quốc khánh 2-9. Ở Thị trấn Mỹ Lộc, gia đình cô Lê Thị Nga gồm chồng (nhạc công), con trai, con gái (hát chèo) đều là thành viên tích cực tham gia biểu diễn, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật của thị trấn và của huyện. Hiện cô Nga cùng các thành viên trong gia đình đã vận động nhiều hạt nhân văn nghệ trẻ thành lập đội văn nghệ Lê Xá.

Hoạt động của các CLB, tổ, đội văn nghệ quần chúng ở Mỹ Lộc đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com