Sôi nổi các hoạt động hè ở Nhà văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định

03:06, 03/06/2017

Theo kế hoạch hè năm nay, NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định tiếp nhận gần 1.500 em tham gia sinh hoạt ở 21 bộ môn năng khiếu gồm: múa, hát, vẽ, võ thuật, đàn, kèn, trống, aerobic, ngoại ngữ, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, luyện chữ đẹp, rèn luyện kỹ năng sống…

Đồng chí Ngô Anh Đức, Giám đốc NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định cho biết: Năm nay số lượng học sinh đăng ký tham gia sinh hoạt tại NVH thiếu nhi đông và đồng loạt hơn các năm trước. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hè của các em, NVH thiếu nhi đã chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất các phòng học. Đến nay NVH đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo toàn bộ 20 phòng học chức năng dạy các môn nghệ thuật, thể thao; 100% số lớp đã được lắp đặt hệ thống máy điều hòa. Các phòng học đàn, phòng học múa được trải thảm, lát sàn gỗ; nhiều dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học các môn năng khiếu được bổ sung như: oóc-gan, ghi-ta, vi-ô-lông, trống, kèn, trang phục, bàn bóng… Với đội ngũ 20 giảng viên và các cộng tác viên có chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, NVH đã tạo được sự tin tưởng đối với các em và các bậc phụ huynh. Các bộ môn năng khiếu được chia thành từ 1-3 lớp sinh hoạt đại trà và tuyển chọn ra các lớp nâng cao theo nhu cầu của phụ huynh. Từ năm 2015, NVH đã có thêm môn dạy kỹ năng sống để trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về quan hệ, giao tiếp, ứng xử. Môn học nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, thu hút gần 200 em tham gia. Anh Quách Duy Trung, giáo viên dạy môn kỹ năng sống cho biết: Khoá học kỹ năng sống cho trẻ bao gồm: Kỹ năng thoát hiểm; kỹ năng ứng phó, ứng biến; kỹ năng sử dụng các vật dụng (đặc biệt là vật dụng nguy hiểm); khám phá cuộc sống một cách an toàn và hiệu quả; kỹ năng tự tin thể hiện trước người khác… Việc tham gia khóa học kỹ năng sống giúp trẻ trưởng thành hơn cũng như biết chia sẻ, yêu thương bố mẹ, mọi người xung quanh, góp phần hình thành nhân cách con người. Môn võ thuật là bộ môn được đông đảo các em đăng ký học. Cùng với lớp dạy võ cổ truyền dân tộc, hè năm nay NVH đã tổ chức khai giảng thêm các lớp võ taekwondo, vật judo thu hút khoảng 200 em đăng ký theo học. Các lớp học võ, vật tại NVH thiếu nhi do các HLV giàu kinh nghiệm như: Trần Đức Tấn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quý Tuân… trực tiếp giảng dạy. Các em được chia lớp để dạy theo chương trình riêng phù hợp với từng độ tuổi, thể chất, giúp các em tiếp thu tốt nhất các thế võ, động tác quyền, từng bước nâng cao sức khỏe. Điều mà các bậc phụ huynh hài lòng nhất khi cho con em học võ là giúp các em nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức vượt qua khó khăn, tránh xa các tệ nạn xã hội. Bộ môn vẽ ở NVH thu hút gần 150 em đăng ký học với độ tuổi từ 4-7 tuổi. Trong các lớp học vẽ đều dành không gian để treo các bức vẽ động vật, cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên để kích thích khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật của các em. Các chương trình ở lớp học vẽ đa dạng, phong phú được thiết kế dưới dạng các trò chơi đông người thông qua các chủ đề vẽ tự do và chủ đề vẽ chọn lọc như: Làm tranh tập thể “Giải cứu trái đất” với ý thức bảo vệ môi trường, “Em yêu ai nhất nhà” giáo dục lòng nhân ái, “Vòng tay bè bạn” giáo dục sự đoàn kết… Với môn bơi, đến thời điểm này, số lượng các em đăng ký học ở NVH tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Ngoài dạy các kỹ năng bơi cơ bản cho học sinh, năm nay NVH đã tổ chức các lớp bơi kỹ năng nâng cao như: bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn sấp…

Bể bơi NVH Thiếu nhi TP Nam Định thu hút 50-60 nghìn lượt người đến vui chơi, tập luyện kỹ năng bơi mỗi năm.
Bể bơi NVH Thiếu nhi TP Nam Định thu hút 50-60 nghìn lượt người đến vui chơi, tập luyện kỹ năng bơi mỗi năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu hè, NVH đã tiến hành vệ sinh bể bơi sạch sẽ, chăng lưới chống nắng, thay nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, NVH đã phối hợp với Phòng GD và ĐT thành phố thực hiện phổ cập bơi ở bậc THCS, các em tham gia học bơi sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học. Chị Hoàng Ngọc Mai, xã Nam Phong (TP Nam Định) cho con đăng ký học lớp bơi cho biết: “Tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh học sinh trong những ngày hè. Thực tế đã có nhiều trường hợp trẻ tụ tập chơi đùa ven các hồ ao, kênh mương, do sơ sẩy, cộng với việc không biết bơi nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Do nhà gần sông nên hè nào vợ chồng tôi cũng lo cậu con trai 10 tuổi cùng bạn đi tắm sông. Tôi cho cháu học bơi mong cháu sẽ phát triển cả về sức khỏe, chiều cao, sự nhanh nhẹn, kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối để phòng tránh tai nạn đuối nước…”. Ngoài các lớp sinh hoạt cộng đồng, tự nguyện, dự kiến hè năm nay bể bơi của NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định sẽ thu hút khoảng 50-60 nghìn lượt người đến tập luyện kỹ năng bơi. Ngoài ra, NVH còn phối hợp với các tập thể, cá nhân tổ chức khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em. Năm 2017, khu vui chơi được quy hoạch, nâng cấp, bổ sung các trò chơi hiện đại với các hoạt động như: đu quay, đu ngựa, nhà bóng, nhà phao, tàu điện, ô tô điện… thu hút hàng nghìn lượt thiếu nhi đến vui chơi mỗi ngày. Nhằm tiếp tục bồi dưỡng và phát triển các em có tố chất năng khiếu nghệ thuật, nhiều năm nay NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định luôn duy trì hoạt động các loại hình CLB ở các bộ môn như: CLB Vàng Anh, CLB Đồ rê mí (múa và hát), CLB Nghi thức Đội (kèn và trống), CLB Aerobic, CLB Bóng bàn, CLB Cầu lông, CLB Cờ vua... Hiện tại, CLB Vàng Anh và CLB Nghi thức Đội là hai CLB luôn duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên với số lượng đội viên đông. CLB Vàng Anh có trên 20 thành viên gồm nhóm múa và nhóm hát, sinh hoạt đều đặn hằng tuần làm nòng cốt cho phong trào ca hát của thiếu nhi thành phố. CLB Nghi thức Đội với hơn 30 thành viên thường tham gia phục vụ các nghi lễ của đại hội, các ngày lễ của địa phương, của tỉnh. CLB Cầu lông, CLB Bóng bàn thường xuyên tham gia các giải TDTT của tỉnh, thành phố dành cho lứa tuổi thiếu nhi và dành nhiều kết quả cao... Hằng năm, NVH tổ chức xây dựng phong trào “Tiếng hát Vàng Anh” ở các phường, xã và tổ chức hội thi ở thành phố. Với sự hướng dẫn của NVH, hầu hết các phường, xã trên địa bàn thành phố đều tổ chức tốt phong trào ca hát thiếu nhi trong dịp hè, tạo phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi. Hiện tại, NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định đang tích cực chuẩn bị các tiết mục tham gia các hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh như: Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” tổ chức tại tỉnh Thái Bình vào tháng 7-2017, Liên hoan Nghệ thuật Măng non 2017 tại Thành phố Hà Nội…

Các hoạt động hè của NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định đã tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để học sinh rèn luyện sức khoẻ, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân năng khiếu về văn hoá, văn nghệ, TDTT, giúp các em phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com