Bạch Long phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa

08:01, 08/01/2016
Qua 5 năm được chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM của huyện Giao Thủy, đời sống kinh tế - xã hội ở xã Bạch Long đã có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, các thiết chế văn hóa cơ sở được triển khai xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Một tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xóm Liên Hải, xã Bạch Long. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Một tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ xóm Liên Hải, xã Bạch Long.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đồng chí Nguyễn Trung Thọ, Chủ tịch UBND xã Bạch Long cho biết: Với đặc thù xã ven biển, chuyên canh sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản, nhu cầu thông tin về các kiến thức ngư nghiệp của nhân dân rất lớn. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho bà con tăng gia sản xuất phát trên Đài truyền thanh xã, nhu cầu xây dựng nhà văn hóa (NVH) xóm để nhân dân có nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về nuôi trồng thủy sản trở nên cấp thiết. Bởi vậy, từ năm 2009, UBND xã đã hỗ trợ các xóm kinh phí san lấp mặt bằng xây dựng NVH. Xã chỉ đạo các xóm thành lập Ban vận động xây dựng NVH xóm, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng NVH. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa của xã khá đồng bộ: NVH xã được xây dựng trên diện tích 641m2 theo tiêu chí của Bộ VH, TT và DL với kinh phí đầu tư 4,5 tỷ đồng, có sân vận động, với đầy đủ các công trình phụ trợ. Cả 10 xóm đều đã xây dựng NVH, có sân chơi thể thao, có hội trường 150 ghế ngồi phục vụ hội họp, sinh hoạt cộng đồng... Ở các NVH xóm đều được trang bị tủ sách để nhân dân tìm hiểu, học tập nâng cao kiến thức. Nhiều xóm tiêu biểu trong công tác vận động nhân dân xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động NVH xóm; tiêu biểu như các xóm: Liên Hải, Nam Hải, Thành Tiến… Ở xóm Liên Hải, NVH được xây dựng trên diện tích 900m2, hội trường hơn 150 chỗ ngồi, có sân chơi thể thao, duy trì việc luyện tập TDTT của nhân dân. Hương ước xóm sau khi được phổ biến tới từng gia đình, được treo tại NVH xóm để nhắc nhở cán bộ và nhân dân trong xóm thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Hằng tháng, tại NVH xóm, chi bộ Đảng cùng MTTQ xóm, các chi Hội Phụ nữ, chi Hội CCB, chi Hội NCT, chi Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt đều đặn. Nhờ đó, chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong xóm luôn hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liền chi bộ Đảng xóm Liên Hải được công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, chi Đoàn Thanh niên được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen. Các tổ chức đoàn thể khác như: Chi Hội Phụ nữ, chi Hội CCB, chi Hội NCT là những tổ chức tiên tiến vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc để xóm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa - NTM của xóm đạt trên 90%. Ở xóm Nam Hải, nhân dân đã đóng góp xây dựng NVH với diện tích 285m2, hội trường có 150 chỗ ngồi, có sân thể thao. Hệ thống loa truyền thanh đặt tại NVH xóm thường xuyên thông báo các công việc của xóm, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất của các tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, tủ sách NVH được thành lập đã cung cấp nhiều nguồn tài liệu giúp người dân có thêm kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, toàn xóm có 824 sào ruộng muối, năng suất đạt từ 2.000 đến 2.500 tấn/năm. Nhiều năm liền xóm dẫn đầu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của HTX. Đến nay, hầu hết nhà ở của các hộ dân trong xóm được xây dựng kiên cố, trong đó có 50 nhà cao tầng; 100% hộ được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh và điện chiếu sáng. Hệ thống thiết chế văn hóa ở xã Bạch Long được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT của xã luôn sôi nổi. Xã có 1 CLB dưỡng sinh NCT với trên 70 hội viên tham gia, 1 đội chèo, 1 CLB thơ. Đội chèo xã Bạch Long gồm 12 thành viên đã dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có các trích đoạn trong các vở chèo cổ như: “Trương Viên”, “Quan Âm Thị Kính”. Vào các ngày lễ, Tết, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, tại NVH xã đều có chương trình biểu diễn của đội chèo phục vụ nhân dân.
 
Đội văn nghệ thanh niên xung kích xã với trên 20 thành viên chuyên dàn dựng các ca khúc cách mạng. Nhiều ca khúc như: “Gần lắm Trường Sa”, “Đất nước lời ru” được đội dàn dựng công phu, biểu diễn trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. Bên cạnh đó, ở hầu khắp các xóm đều thành lập các đội văn nghệ. Tại xóm Thành Tiến, đội văn nghệ gồm 17 thành viên được xóm hỗ trợ kinh phí thuê trang phục khi biểu diễn vào các dịp lễ, Tết phục vụ nhân dân. Ở xóm Xuân Ninh, phong trào văn nghệ thu hút lứa tuổi thiếu nhi tham gia với nhiều tiết mục múa hát đặc sắc thường xuyên đoạt giải nhất ở các cuộc thi văn nghệ trong xã. Cùng với sự phát triển của phong trào văn nghệ, trên địa bàn xã còn thành lập các đội, CLB thể thao, tiêu biểu như: CLB dưỡng sinh, đội bóng chuyền, cầu lông, bóng đá. Để duy trì các hoạt động, ngoài nguồn kinh phí do xã hỗ trợ, các CLB văn nghệ, thể thao đều hoạt động với sự tự nguyện đóng góp công sức của hội viên và nhân dân.
 
Việc quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở xã Bạch Long đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất. Năm 2014, xã Bạch Long đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; 9/10 xóm được công nhận xóm văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%./.
 
Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com