Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Xuân Đài

07:01, 17/01/2015

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Đài (Xuân Trường) luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã được các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng và đạt nhiều kết quả thiết thực; trong đó, tiêu biểu là phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Nhà văn hóa xóm 3, xã Xuân Đài.
Nhà văn hóa xóm 3, xã Xuân Đài.

Đồng chí Lê Hoàng Trọng, Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: Để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện các tiêu chí của gia đình văn hóa như: Chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của địa phương; thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật; các điều quy định về cách ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Các xóm đều đưa nội dung xây dựng gia đình văn hóa vào hương ước và hằng năm có chỉnh sửa để hoàn thiện. Hiện nay, các xóm còn gắn tiêu chuẩn gia đình văn hóa gắn với các tiêu chí xây dựng NTM. Các điều quy định trong hương ước luôn ngắn gọn, dễ nhớ, liên quan đến các lĩnh vực của đời sống. Thông qua việc thực hiện hương ước, đã tạo sự liên kết cộng đồng chặt chẽ. Người dân sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, biết làm điều tốt, tránh xa cái ác, tích cực đấu tranh với các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Hằng năm, các xóm đều tổ chức bình xét các hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Đến nay, toàn xã có 1.102 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 7/9 xóm được công nhận Làng văn hóa. Các xóm có tỷ lệ gia đình văn hóa cao như: xóm 8 đạt tỷ lệ 85%, xóm 3 đạt tỷ lệ 80%... Các gia đình văn hóa luôn quan tâm dạy dỗ con cái chăm ngoan, phấn đấu học hành, biết “kính trên, nhường dưới”, sống có hiếu với ông bà, cha mẹ. Các gia đình văn hóa đều có nếp sống lành mạnh, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương; vợ chồng hòa thuận, bình đẳng, hạnh phúc, hăng say lao động, sản xuất để kinh tế gia đình ổn định. Gia đình ông Vũ Trịnh Lý ở xóm 3, là một trong số các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ông cho biết: “Tôi luôn khuyến khích và động viên các con, cháu phát huy truyền thống gia phong, yêu thương nhau, sống đoàn kết và giúp đỡ những người xung quanh. Ông bà, cha mẹ phải luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo”. Từ việc đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, phấn đấu và giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Thông qua các buổi sinh hoạt, các gia đình luôn học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Toàn xã có 650 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ đã năng động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như gia đình ông Lê Văn Huynh, hiện là chủ cơ sở khai thác thủy hải sản Xuân Thủy tạo việc làm 300 lao động, thu nhập từ 3,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Gia đình anh Nguyễn Minh Thắng, xóm 4 phát triển kinh tế trang trại tổng hợp trên diện tích đất hơn 5,1ha. Trang trại của anh quy hoạch thành các khu: trồng cây ăn quả, ao nuôi cá và khu chuồng trại nuôi lợn… Thu nhập từ kinh tế trang trại của gia đình ông mỗi năm từ 300-500 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Minh Hải, xóm 4 với mô hình chăn nuôi nhím, lợn, ba ba, cá truyền thống cho thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm chỉ còn 4%, cận nghèo còn 5,1%, số hộ khá và giàu chiếm trên 30% tổng số hộ. Toàn xã hiện có trên 90% hộ gia đình có nhà ở kiên cố. Đến nay hệ thống đường làng, ngõ xóm của xã đã được bê tông hóa; cả 9 xóm đều có NVH khang trang, trên diện tích từ 1.500-3.000m2.

Những thành tích đạt được từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội ở xã Xuân Đài, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com