Nam Trực phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ

08:06, 27/06/2014

Những năm qua, huyện Nam Trực luôn quan tâm phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở địa phương. Nhiều CLB văn nghệ được thành lập và hoạt động hiệu quả ở các địa bàn dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Trần Xuân Sang, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Với gần 40 CLB, đội văn nghệ được thành lập thường xuyên hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ của nhân dân mà còn phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Nhiều CLB văn hóa, nghệ thuật hoạt động hiệu quả như: CLB thơ huyện Nam Trực, CLB chèo xã Nam Thái, đội văn nghệ của các xã Nghĩa An, Nam Hồng, Bình Minh, CLB múa rối nước Nam Chấn… CLB thơ huyện Nam Trực thành lập năm 2010, hiện có 26 hội viên thường sinh hoạt vào ngày 17 (âm lịch) hằng tháng. Hiện CLB đã xuất bản 4 tập thơ mang tên “Hương Quê” với nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình cảm gia đình, làng xóm, mừng quê hương đổi mới… CLB thường xuyên tổ chức giao lưu với các CLB thơ trong và ngoài tỉnh, CLB kết nghĩa với CLB thơ An Bình, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), tạo điều kiện cho các hội viên có dịp được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác… Phong trào văn nghệ quần chúng hiện đã phát triển sâu rộng tới các xã trên địa bàn huyện. CLB chèo xã Nam Thái có hơn 30 diễn viên, nhạc công chuyên dàn dựng, biểu diễn các trích đoạn, tiểu phẩm chèo phục vụ nhân dân địa phương. Đội văn nghệ xã Nghĩa An với hơn 20 thành viên chuyên dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật tổng hợp như: chèo, hát mới, hát văn, ngâm thơ…

Hội viên CLB thơ Việt Nam huyện Nam Trực trong một buổi sinh hoạt.
Hội viên CLB thơ Việt Nam huyện Nam Trực trong một buổi sinh hoạt.

Ngoài ra, các xã Nam Dương, Nam Tiến, Nam Hoa, Nam Thanh đã đầu tư kinh phí cho các CLB văn nghệ địa phương dàn dựng các chương trình ca múa nhạc để tham gia các kỳ hội diễn của huyện tổ chức. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều xã, thị trấn còn hỗ trợ kinh phí để các đội văn nghệ luyện tập, mua sắm trang phục biểu diễn... Ngoài ra, huyện luôn quan tâm giữ gìn và phát huy vốn văn nghệ dân gian. Hai đội rối nước của Thị trấn Nam Giang và xã Hồng Quang đã đóng góp tích cực trong phong trào khôi phục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tại xã Hồng Quang, công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước ngày càng được quan tâm. Đội múa rối nước với trên 30 người thường xuyên tập luyện các tiết mục phục vụ nhân dân. Bên cạnh các tích trò cổ, các nghệ nhân múa rối nước còn nghiên cứu, dàn dựng nhiều tích trò mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho rối nước. Các đội múa rối nước đã giành nhiều giải thưởng trong các đợt liên hoan múa rối khu vực, toàn quốc; mới đây đã đoạt giải cao tại Liên hoan Múa rối dân gian toàn quốc lần thứ I, năm 2011 tại Hải Dương. Phường rối nước Nam Chấn đoạt giải A tạo hình con rối xuất sắc; phường rối nước Nam Giang đoạt giải B với tiết mục “Đánh đồn tây tại Điện Biên Phủ”... Được sự chỉ đạo của huyện, năm 2012, Phòng VH-TT huyện đã tổ chức kiểm kê các đền, phủ, từ đường có các nghi lễ hát văn, hầu đồng và nhiều hạt nhân hát văn, hầu bóng, sử dụng nhạc cụ dân tộc phục vụ cho hát văn, hầu đồng trên địa bàn huyện để giúp tỉnh lập hồ sơ khoa học, đề nghị UNESCO công nhận hát văn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các địa phương trong huyện đã tổ chức được 322 buổi giao lưu văn nghệ, bình thơ, giao lưu thơ, biểu diễn văn nghệ thu hút đông đảo nhân dân đến xem. Các tiết mục văn nghệ đều lồng ghép tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Ngày sinh nhật Bác (19-5), kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6…

Để tiếp tục phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, Phòng VH-TT huyện Nam Trực thường xuyên chỉ đạo ban văn hóa các xã, thị trấn, các NVH thôn, làng, các CLB, đội văn nghệ tổ chức biểu diễn, giao lưu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; đồng thời hướng dẫn các CLB chăm lo bồi dưỡng, kết nạp những hội viên trẻ từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com