Giao Yến đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hoá

09:06, 20/06/2014

Những năm qua, phong trào xây dựng làng văn hoá ở xã Giao Yến (Giao Thủy) đã được Đảng uỷ, UBND xã tập trung chỉ đạo với sự “vào cuộc” của các ban, ngành, đoàn thể nên đã phát huy hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Gia đình ông Nguyễn Đức Thuận, xóm 13, xã Giao Yến là hộ gia đình làm kinh tế giỏi.
Gia đình ông Nguyễn Đức Thuận, xóm 13, xã Giao Yến là hộ gia đình làm kinh tế giỏi.

Năm 2009, xã đã chọn xóm 13 làm điểm xây dựng làng văn hoá. Với cách làm sáng tạo, xóm 13 trở thành xóm văn hoá tiêu biểu, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, được xã rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình xây dựng làng văn hoá ra tất cả các xóm trong xã. Đến nay, toàn xã có 12/15 xóm được công nhận danh hiệu Làng văn hoá. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, xã chú trọng các nội dung: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt hương ước làng văn hoá... Một trong các tiêu chí quan trọng, quyết định để được công nhận danh hiệu Làng văn hóa là phải đạt chỉ tiêu về phát triển đời sống kinh tế của người dân. Những năm qua, xã đã tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề. Đến nay, trên địa bàn xã có 150 hộ mở xưởng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển nghề may, nghề mộc tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã ước đạt 20 triệu đồng/người/năm, tăng 5% so với năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,5%, giảm 2% so với năm 2012; hộ cận nghèo còn 5,7%, giảm 0,2% so với năm 2012. Kinh tế phát triển, xã có điều kiện để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm và các thiết chế văn hoá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, ở nhiều xóm trong xã đã duy trì việc tổ chức cho nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào chủ nhật hằng tuần, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp... Nét nổi bật trong xây dựng làng văn hóa ở Giao Yến là việc xây dựng hương ước ở các xóm. Ban soạn thảo hương ước được thành lập; quá trình xây dựng hương ước bảo đảm dân chủ, công khai, phù hợp với chính sách, pháp luật, đồng thời phản ánh rõ nét đặc thù của từng xóm. Các hương ước xóm đều đề cập tới mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của người dân, bài trừ các hủ tục, các tệ nạn xã hội. Hương ước các xóm thường có từ 30 đến 37 điều, đều ngắn gọn, cụ thể, nội dung thay đổi phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm và được phổ biến rộng rãi, được nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Cùng với việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hoá ở tất cả các xóm. Trên cơ sở các tiêu chí đã quy định, các xóm đều tổ chức cho các hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và vận động nhân dân thực hiện quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 87%, trong đó có những xóm đạt cao như xóm 13 (97%), xóm 4 (98%). Từ ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân, đến nay, hệ thống các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã được xây dựng đồng bộ; cả 15 xóm có NVH, sân thể thao; sân vận động trung tâm xã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân. Nhờ đó, phong trào VHVN, TDTT trong xã ngày càng phát triển. Hằng năm, xã tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ, Tết thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng làng văn hóa ở Giao Yến có sự tham gia tích cực của các đoàn thể thông qua các hoạt động cụ thể như: Chi Hội Phụ nữ đẩy mạnh thực hiện mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật", chi Hội Nông dân với phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; chi Hội Người cao tuổi với cuộc vận động "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Trong phong trào xây dựng làng văn hóa đã xuất hiện nhiều xóm văn hóa tiêu biểu như xóm 13, xóm 4. Xóm 13 duy trì 3 năm liền không có người sinh con thứ 3, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Xóm 4 phát huy hiệu quả mô hình liên gia tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp.

Để duy trì và phát triển phong trào xây dựng làng văn hóa, Đảng uỷ, UBND xã Giao Yến cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy ước nếp sống văn hóa, quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với việc thực hiện hương ước ở các xóm đã được công nhận làng văn hóa, nhằm chấn chỉnh những tồn tại hoặc các vi phạm mới phát sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng các làng văn hóa, để việc xây dựng làng văn hóa thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống kinh tế - xã hội của người dân ở các khu dân cư./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com