Những đảng viên "miệng nói, tay làm" ở Vụ Bản

08:04, 21/04/2022

Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên ở huyện Vụ Bản đã phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cùng nhân dân tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Bà Nguyễn Kim Dung (70 tuổi), Bí thư chi bộ thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng vận động người dân thực hiện tốt công tác giữ vệ sinh môi trường.
Bà Nguyễn Kim Dung (70 tuổi), Bí thư chi bộ thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng vận động người dân thực hiện tốt công tác giữ vệ sinh môi trường.

Có mặt ở thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng, chúng tôi chứng kiến Bí thư chi bộ Nguyễn Kim Dung (70 tuổi) đang tất tả cùng đảng viên, nhân dân làm vệ sinh môi trường đường dong, ngõ xóm. Tiếp chúng tôi khi còn chưa ráo mồ hôi, bà Dung cho biết: Hiện nay, chi bộ thôn Phong Vinh có 29 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên nữ. Trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác vệ sinh môi trường... đều có sự tham gia tiên phong của các đảng viên trong chi bộ. Năm 2015, khi được bầu làm Bí thư chi bộ thôn, bà Nguyễn Kim Dung cùng cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trong thôn đã lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Thấy thực trạng tuyến đường trục chính thôn Phong Vinh đường đất, lầy lội mỗi khi mưa rào, bụi bẩn lúc nắng ráo, năm 2015 bà Dung đã bàn bạc cùng cấp ủy vận động nhân dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, thông thương. Sau khi nghe bà Dung trình bày ý tưởng cùng quy trình thực hiện, từ các đồng chí trong cấp ủy đến các đảng viên trong chi bộ, nhân dân đồng thuận ủng hộ chủ trương trên. Chỉ còn một số hộ dân băn khoăn về việc làm đường, bà Dung với vai trò Bí thư chi bộ cùng trưởng các chi hội đoàn thể trong thôn đã đến tuyên truyền từng gia đình. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Dung cùng các đảng viên, trưởng các chi hội đoàn thể vận động nhân dân hơn 500 triệu đồng xây dựng tuyến đường trục thôn dài 700m khang trang, sạch đẹp. Nắm bắt xu thế phát triển của thôn và nhu cầu thực tế của nhân dân về phát triển hạ tầng giao thông, năm 2020, bà Dung tiếp tục đề xuất bê tông hóa tuyến đường trục thôn dài 118m. Nhờ sự đồng thuận của chi bộ cùng nhân dân, tuyến đường thứ 2 của thôn được hoàn thành với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Từ ngày có đường mới, mọi sinh hoạt của nhân dân trong thôn diễn ra thuận lợi, những ngày trời mưa gió không còn cảnh người đi đường phải đi bộ dắt xe vì bùn đất. Cùng với làm đường giao thông, xác định nhà văn hóa thôn là thiết chế văn hóa quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, bà Dung cùng tập thể chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong thôn tu sửa, trang bị mới thiết bị nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 370 triệu đồng. Bên cạnh việc xây dựng NTM, mọi hoạt động của thôn, người dân cũng thấy bà Dung tích cực tham gia đi đầu. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bà Dung đã lãnh đạo chi bộ chỉ đạo các thành viên trong tổ COVID-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, nắm bắt tình hình dịch bệnh; kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Vũ Ngọc Kim, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng cho biết: Là một trong 2 nữ bí thư chi bộ thôn của xã, hoàn cảnh gia đình của bà Nguyễn Kim Dung còn khó khăn khi chồng mất vì bạo bệnh; con trai cả đang ở cùng hiện bị tai biến, không có khả năng lao động. Vượt qua khó khăn, trong quá trình công tác, bà Dung luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Với những đóng góp của Bí thư chi bộ Nguyễn Kim Dung, chi bộ thôn Phong Vinh nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, bà Dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Đảng viên Nguyễn Bá Đảng (74 tuổi), Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Hợp Hưng là người mẫu mực, tâm huyết trong các phong trào, cuộc vận động, được cấp ủy, chính quyền, hội viên, nhân dân địa phương tin yêu, kính trọng. Ông Đảng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1967-1975) rồi có thời gian dài công tác tại Quân khu Thủ đô (1978-1990). Trở về địa phương, từ năm 1992 đến nay, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí, Bí thư chi bộ thôn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Phó Chủ tịch Hội NCT xã, Chủ tịch Hội NCT xã. Nhớ lại thời điểm năm 2010, khi đó ông vừa là Phó Chủ tịch Hội NCT xã, vừa đảm nhiệm chi hội trưởng Hội NCT thôn Đồng Lạc, quỹ chi hội chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng. Với quyết tâm gây quỹ sinh hoạt cho chi hội, ông đã vận động hội viên, viết thư kêu gọi con em xa quê ủng hộ. Đến năm 2018, quỹ của chi hội NCT thôn Đồng Lạc đạt hơn 140 triệu đồng. Năm 2019, ông được bầu làm Chủ tịch Hội NCT xã, từ đó đến nay, ông Đảng cùng BCH Hội NCT xã, các chi hội trưởng NCT các thôn đã vận động xây dựng quỹ với số tiền hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Đảng đã lãnh đạo Hội NCT xã xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên kịp thời hội viên có hoàn cảnh đặc biệt vào dịp lễ, tết, ốm đau. Là đảng viên, Chủ tịch Hội NCT xã, trong các phong trào thi đua, ông Đảng luôn gương mẫu làm trước rồi vận động các hội viên cùng thực hiện. Bản thân ông luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, chính sách liên quan đến tổ chức Hội và tiến hành xây dựng, kiện toàn các chi hội. Mặc dù địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, nhưng ông không quản ngại nắng mưa, trực tiếp đi đến các chi hội, vận động NCT tham gia tổ chức Hội. Ông cùng tập thể Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể như đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư văn hóa, phát huy vai trò NCT trong công tác vận động, hòa giải ở cộng đồng; tuyên truyền, vận động NCT xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với đó, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Bá Đảng cho sự nghiệp NCT, các cấp hội NCT đã tặng ông và tập thể Hội NCT xã Hợp Hưng nhiều Bằng khen, giấy khen. Năm 2021, ông Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Từ sự nỗ lực, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Vụ Bản được nâng lên, tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com