Hội Người mù Xuân Trường quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên

08:03, 04/03/2022

Trong những năm qua, Hội Người mù huyện Xuân Trường đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đã luôn quan tâm chăm lo đời sống và tạo việc làm cho hội viên, qua đó giúp hội viên có thêm nghị lực và niềm tin để ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Hội Người mù huyện Xuân Trường kết hợp cùng các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, trao tặng con giống cho hội viên chăn nuôi, phát triển kinh tế.
Hội Người mù huyện Xuân Trường kết hợp cùng các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, trao tặng con giống cho hội viên chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Năm 2021, tuy hoạt động của hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm hội viên Hội Người mù huyện, nhưng các hoạt động của tổ chức hội vẫn được đảm bảo ổn định. Hội thường xuyên tập trung tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ hội viên, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp hội; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Tàn nhưng không phế” vươn lên trong lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định... Hội đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ hội viên như nghe đọc sách khoa học kĩ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, sách chữ Brai...; duy trì hiệu quả hoạt động của cơ sở sản xuất tập trung chuyên sản xuất các mặt hàng tăm tre, chổi rơm, chổi đót với 20 lao động chủ yếu là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19, cơ sở đã sản xuất và bán ra được 40 nghìn gói tăm; doanh thu đạt 131 triệu đồng đồng thời duy trì lương bình quân của người lao động 1,3 triệu đồng/người/ tháng. Bên cạnh cơ sở sản xuất tập trung, còn có 4 cơ sở xoa bóp, bấm huyệt do hội viên mở riêng, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động khiếm thị. Điển hình như cơ sở bấm huyệt, tẩm quất của chị Lê Thị Mùi ở xã Thọ Nghiệp tạo việc làm ổn định cho 4-5 lao động khiếm thị với thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Nhiều hội viên của Hội người mù huyện đã cùng với gia đình phát triển nghề trồng trọt chăn nuôi hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ và làm dịch vụ. Hội viên Nguyễn Văn Hưng ở xã Xuân Hồng được các cấp Hội tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi, không ngại khó khăn nên việc chăn nuôi của gia đình ông đã gặt hái được nhiều thành công. Trung bình mỗi năm ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Đến nay, ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ, trở thành một trong những hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của Hội Người mù huyện. Ông Hưng chia sẻ: “Nhờ có Hội Người mù tỉnh, Hội Người mù huyện cũng như sự quan tâm của các cơ quan chức năng nên những người như chúng tôi có điều kiện phát triển sản xuất, cuộc sống ổn định hơn, không phải phụ thuộc vào người thân”. Ngoài ông Hưng, Hội Người mù Xuân Trường đã làm cầu nối cho nhiều hội viên khác vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội đã tạo điều kiện cho 7 hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 166 triệu đồng. Các hộ vay vốn đều làm ăn có lãi, có khả năng hoàn trả gốc lãi cho Nhà nước đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, hội cũng đã kết hợp với tổ chức Abilis, tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và hỗ trợ con giống cho 60 hội viên làm việc tại hộ gia đình. Đến nay, các hộ được cấp con giống để chăn nuôi đều đạt kết quả tốt. Ngoài quan tâm chăm lo, tạo việc làm cho hội viên, tính đến thời điểm hiện tại toàn hội có 119/120 hội viên đã được trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ BHYT khám chữa  bệnh miễn phí, con của các hội viên  đi học đều được miễn hoặc giảm tiền học phí, được vay tiền  ưu đãi từ kênh học sinh, sinh viên, học xong ra trường đều có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết hội đã cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thăm và trao quà cho tất cả hội viên, trợ cấp đột xuất cho hội viên ốm đau với gần 86 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội Người mù huyện Xuân Trường tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua của hội ngày càng phát triển; phối kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện duy trì hoạt động cho vay vốn đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của cán bộ, hội viên; tiếp tục duy trì các dự án đang thực hiện, quay vòng tăng lượt, không để thất thoát, nợ đọng quá hạn. Tiếp tục khảo sát hội viên có đủ điều kiện có nhu cầu đi học nghề tại các trung tâm của tỉnh hội và Trung ương hội. Hội cũng tiếp tục duy trì cơ sở sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho hội viên đã học nghề xoa bóp bấm huyệt mở thêm các cơ sở mới tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. Ngoài ra, Hội cũng tuyên truyền tới các hội viên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết về chăm lo cho người mù; tích cực phối hợp với đài phát thanh huyện và ban tuyên giáo tỉnh hội viết bài đưa tin các hoạt động của hội, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, luân chuyển sách báo, băng đĩa cho hội viên nghe, đọc; tổ chức khảo sát dạy chữ Brai cho hội viên có nhu cầu đi học nghề tại các trung tâm phục hồi chức năng của Tỉnh hội và  Trung ương hội./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com