Bình yên tuyến biển Nghĩa Hưng

06:03, 10/03/2022

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm được giao nhiệm vụ quản lý 14km bờ biển trải dài trên địa bàn các xã Phúc Thắng, Nghĩa Hải, Nam Điền và thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp chặt chẽ với Hải đội 2 và các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.  Bài và ảnh: Thu Thủy
Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng. Trong đó, duy trì phối hợp chặt chẽ với Hải đội 2 và các lực lượng tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra bị động bất ngờ. Tập trung đấu tranh với hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền dùng thuốc nổ, xung điện khai thác hải sản trái phép. Tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập và thực hành xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển như: tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền, tình huống cứu hộ, cứu nạn trên biển và đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2 cũng đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đứng chân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh.

Đặc biệt, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Theo đó, Đồn đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành, đoàn thể thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là cơ sở để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình: “Tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi”, “Tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển”, “Bến đậu tàu thuyền an toàn”… Đến nay, các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của huyện Nghĩa Hưng đã thành lập 8 tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển với 172 phương tiện đăng ký tham gia tập trung ở xã Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nam Điền và thị trấn Rạng Đông; củng cố kiện toàn 9 tổ an ninh tự quản vùng đầm bãi với 412 thành viên tham gia; 2 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” với 40 tập thể, 10.183 hộ gia đình ký kết tham gia; duy trì hoạt động 4 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, 5 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 1 câu lạc bộ “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và bình yên tuyến biển”… đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Với sự hướng dẫn hoạt động của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, các tổ an ninh tự quản đã xây dựng các quy ước, quy chế hoạt động, thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, bảo vệ tài sản và nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển, đồng thời thường xuyên thông báo tình hình trên biển cho Đồn. Thông qua hoạt động của các mô hình an ninh tự quản ở các xã, thị trấn ven biển huyện Nghĩa Hưng đã thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển phát triển sâu rộng, hiệu quả. Hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Ngọc Lâm hàng trăm nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2 với các lực lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm vừa qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2 đã tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ 7 đợt/7 biên đội, đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ và xử lý 46 phương tiện có hành vi tàng trữ công cụ kích điện trái phép, thiếu thủ tục giấy tờ, đã xử phạt vi phạm hành chính 46 phương tiện với số tiền phạt trên 700 triệu đồng; tham gia phòng chống 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, kêu gọi, sắp xếp 312 lượt phương tiện/1.032 lao động, 44 lều chòi, 300 lao động và nhân dân làm ăn trên biển và các khu vực bãi bồi, lều chòi tránh trú bão an toàn; tham gia cứu nạn 3 vụ/3 phương tiện/3 thuyền viên. Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hải đội 2 đã phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện tốt các giải pháp cấp bách trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); tổ chức tuyên truyền hàng trăm buổi tại các bến neo đậu tàu thuyền, phát gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; vận động 139/149 phương tiện (đạt 93,2%) lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tuyên truyền, vận động 95 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không sử dụng xung điện để khai thác hải sản trái phép, chấp hành nghiêm pháp luật và thường xuyên giúp Bộ đội Biên phòng nắm tình hình trên biển. Bên cạnh đó, 2 đơn vị đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép: phối hợp với địa phương duy trì 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 (giáp tỉnh Ninh Bình và huyện Hải Hậu); thường xuyên duy trì trực nghiêm túc 24/24 giờ tại các chốt, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, hạn chế không để dịch COVID-19 lây lan qua đường biên giới biển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com