Phụ nữ thành phố Nam Định với phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"

08:09, 14/09/2021

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ ở thành phố Nam Định đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở. Qua đó đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng diện mạo thành phố ngày càng sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Hội Phụ nữ phường Trường Thi phối hợp với Quỹ TYM, chi nhánh thành phố Nam Định ra mắt mô hình điểm “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” ở chi Hội Phụ nữ số 20.
Hội Phụ nữ phường Trường Thi phối hợp với Quỹ TYM, chi nhánh thành phố Nam Định ra mắt mô hình điểm “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” ở chi Hội Phụ nữ số 20.

Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng đô thị văn minh, tháng 3-2021, Hội Phụ nữ phường Trường Thi phối hợp với Quỹ TYM, chi nhánh thành phố Nam Định ra mắt mô hình điểm “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” ở chi hội phụ nữ số 20. Mô hình tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ cách phân loại rác thải tại nguồn; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” tại khu dân cư với các việc làm cụ thể: trồng hoa, cây xanh quanh nhà, nơi công cộng, sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường như túi ni-lông, đồ nhựa, phát huy hiệu quả của các thùng rác 2 ngăn…; khuyến khích hội viên thu gom, tận dụng nguồn phế liệu có thể tái chế để bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giám sát phát hiện những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường… Để hỗ trợ mô hình, Quỹ TYM, chi nhánh thành phố trao tặng 128 thùng rác 2 ngăn cho hội viên phụ nữ và thành viên TYM tại chi Hội Phụ nữ số 20. 

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Nam Định đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về các tiêu chí của cuộc vận động gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đối với tiêu chí không đói nghèo, các cấp Hội tích cực phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ các ngân hàng, thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã thăm, tặng 1.230 suất quà, trị giá 614,5 triệu đồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong dịp Tết Tân Sửu, các cấp Hội còn trao tặng các nhu yếu phẩm cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ chị em đón tết đầy đủ, ấm áp. Tiêu biểu trong hoạt động này là Hội Phụ nữ các phường: Trần Hưng Đạo, Mỹ Xá, Bà Triệu, Vị Hoàng, Trường Thi... Nhằm hỗ trợ hội viên, con em hội viên nghèo, Hội Phụ nữ thành phố còn phát động cán bộ, hội viên tiết kiệm ủng hộ xây dựng các quỹ: “Học bổng Hoàng Ngân”, “Vì phụ nữ nghèo”, “Mái ấm tình thương”... Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” của Hội Phụ nữ thành phố đã nhận được gần 126 triệu đồng ủng hộ của cán bộ, hội viên. Hội Phụ nữ thành phố đã phối hợp tổ chức trao tặng học bổng, xe đạp cho 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; tổ chức quyên góp, phát tặng 34.523 khẩu trang, hơn 1.000 bánh xà phòng và nước sát khuẩn, 150 kính chắn giọt bắn, 450 đôi găng tay y tế, 250kg gạo và 50 thùng mì tôm... Hội Phụ nữ thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, nắm danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: Tạo điều kiện để vay vốn phát triển sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vật tư, con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm... Hiện các cấp Hội Phụ nữ thành phố đang quản lý trên 120 tỷ đồng từ các kênh vay vốn khác nhau cho 7.235 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Ngoài hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, Hội Phụ nữ thành phố còn tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các mô hình tiết kiệm. Đến hết tháng 5-2021, thành phố có 33.647 hội viên phụ nữ tham gia vào các loại hình tiết kiệm ở 497 tổ với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng cho 935 hội viên phụ nữ vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy”, “Phụ nữ đảm đang gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với 3 an toàn về an ninh trật tự”, “Phụ nữ với pháp luật”... Thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Nam Định tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”, cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ thành phố đã vận động được 1.174 người tham gia mua thẻ BHYT. 

Thực hiện nhóm tiêu chí “3 sạch” (“sạch nhà”, “sạch bếp”, “sạch ngõ”), Hội Phụ nữ các xã, phường phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Phòng chống rác thải nhựa”. Trong đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng làn đi chợ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; vận động hội viên thực hiện các biện pháp phân loại rác thải ngay tại gia đình; thành lập mô hình điểm “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” ở phường Trường Thi và xã Nam Phong. Hiện thành phố có 5/25 cơ sở Hội triển khai mô hình phân loại rác thải tại 66 chi hội; tổ chức phát tặng 718 thùng rác hai ngăn cho hội viên. Ngoài ra, Hội Phụ nữ thành phố còn duy trì và triển khai nhân diện nhiều mô hình về bảo vệ môi trường hoạt động hiệu quả như: “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”,“Tổ phụ nữ thu gom rác thải”,“Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa”..., góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường thành phố.

Với những kết quả đã đạt được, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở thành phố Nam Định đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em nâng cao kiến thức mọi mặt về sức khỏe, pháp luật, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế... Từ đó, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vai trò, đóng góp của tổ chức Hội Phụ nữ trong xây dựng NTM, đô thị văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com