Hỗ trợ nhà ở cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

08:09, 17/09/2021

Những năm qua, tỉnh ta luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống, đặc biệt là hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Hồng, xã Lộc An.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Hồng, xã Lộc An.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, toàn tỉnh hiện có trên 7.730 người có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở. Cùng với triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo nguồn lực hỗ trợ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn. Trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các địa phương tạo điều kiện cho các gia đình người có công được vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; sửa chữa, cải tạo xây dựng nhà ở. Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh nâng cao hiệu quả phối hợp tổ chức giúp đỡ các hộ gia đình người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cả 3 cấp vận động được hàng chục tỷ đồng; xây mới, hỗ trợ sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công. Theo số liệu của Sở LĐ-TB và XH, 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương trong tỉnh đã sửa chữa, xây mới 13 nhà ở của người có công với cách mạng với tổng số tiền là gần 400 triệu đồng. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác chăm lo nhà ở cho người có công như thành phố Nam Định và các huyện Nam Trực, Vụ Bản, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thuỷ. Ở huyện Nam Trực, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, toàn huyện có 781 hộ được hỗ trợ nhà ở, trong đó 234 hộ xây mới, 547 hộ sửa chữa với tổng kinh phí 20 tỷ 300 triệu đồng. Cùng với chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” được cán bộ, nhân dân trong huyện tích cực tham gia với những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam”… Từ năm 2020 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện duy trì trên 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, huyện đã hỗ trợ nhiều gia đình chính sách khó khăn xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở. Tại thành phố Nam Định, để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Phòng LĐ-TB và XH đã tuyên truyền, hướng dẫn các phường, xã, tạo thuận lợi cho các hộ được thụ hưởng thực hiện các thủ tục theo quy định. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 500 hộ đã hoàn thành xây mới và sửa chữa.

Thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Năm 2020, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các hộ nghèo vay số tiền 23,379 tỷ đồng; toàn tỉnh vận động ủng hộ 394,5 triệu đồng cho các hộ nghèo xây, sửa nhà ở. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 32.401 lượt hộ với số tiền 1.078,2 tỷ đồng. Trong đó, cho 1.459 hộ vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm với số tiền 110,5 tỷ đồng (bình quân 76 triệu đồng/hộ). Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, các hộ đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế; trong đó đã có 2.130 hộ thoát nghèo, 3.763 hộ thoát cận nghèo; xây dựng 38.911 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn, 33 căn nhà cho hộ nghèo, 75 căn nhà cho người có thu nhập thấp. Các huyện Mỹ Lộc, Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Ở huyện Mỹ Lộc được các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở hỗ trợ kịp thời để các hộ nghèo khắc phục khó khăn vươn lên. Từ năm 2015 đến nay, MTTQ huyện đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và xây mới trên 40 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng. Thông qua các hoạt động chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội, đã củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, động viên hộ nghèo nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo. Bà Trần Thị Hồng, xóm Bắc, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) là phụ nữ đơn thân, tài sản lớn nhất chỉ là căn nhà đã cũ nát. Cuối năm 2020, căn bếp lụp xụp của bà không may bị cháy, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên đóng góp hỗ trợ bà trên 2 triệu đồng, thêm vào số tiền bà vay mượn để xây bếp mới. Chị Triệu Thị Mão, xóm Trung, xã Mỹ Thịnh là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, không có nghề nghiệp, ở cùng mẹ già và chị gái bị bệnh tâm thần. Bi kịch tiếp tục ập xuống gia đình chị Mão khi con gái đầu lòng của chị bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Mão, chi Hội Phụ nữ các xóm, các nhà hảo tâm đã ủng hộ chị trên 15 triệu đồng. Huyện Trực Ninh hiện còn 513 hộ nghèo. Cùng với tạo sinh kế lâu bền cho các hộ nghèo, huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo với phương châm “lá lành đùm lá rách”. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện có 4 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 120 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo huyện. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh phong trào giúp đỡ người nghèo như: Các thị trấn Cát Thành, Cổ Lễ và các xã: Trực Thuận, Trực Chính, Trực Hùng… Ở xã Trực Chính, nhờ sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, một số hộ thuộc diện khó khăn, hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Bà Phạm Thị My, thôn Dịch Diệp tuổi cao sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo không có người nuôi dưỡng, nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp không có khả năng tự cải tạo, sửa chữa. Năm 2019, bà được Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 30 triệu đồng và nhân dân trong xóm đóng góp ủng hộ 7 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, giúp bà yên tâm mỗi khi mưa bão.

Thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kịp thời cho các gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng, sửa chữa mái ấm tình nghĩa cho các gia đình người có công với cách mạng, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com