"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

08:07, 26/07/2021

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu an toàn, đừng ngại COVID”… là những thông điệp nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đã thành nền nếp, mùa hè năm nay Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021. Từ đó, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống, tạo ra phong trào thi đua HMTN sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, trường học…, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện.

Đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia hiến máu trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021.
Đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia hiến máu trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021.

Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021 nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021 bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 8. Trong chiến dịch năm nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt mục tiêu, 100% huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phấn đấu truyền thông trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 5.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động và tiếp nhận tối thiểu 35% tổng lượng máu của cả năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế. Mỗi cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Hội CTĐ, các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các phóng sự, bản tin, chuyên mục về HMTN; cung cấp tài liệu, các bài tuyên truyền về HMTN trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở để tuyên truyền rộng trong cộng đồng; mở các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên về kiến thức, kỹ năng vận động hiến máu, giao tiếp, tư vấn chăm sóc người hiến máu. Lồng ghép tổ chức các điểm hiến máu với chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện”, các sự kiện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương. Đẩy mạnh tổ chức hiến máu trong cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN… Từ đó huy động được đông đảo các lực lượng tích cực tham gia hiến máu, góp phần đáp ứng kịp thời lượng máu cho cấp cứu và điều trị. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 16 cuộc tuyên truyền trực tiếp về hiến máu, phát 12.330 tờ rơi, áp phích, băng rôn...; 19 cuộc tuyên truyền gián tiếp với 31 tin, bài, phóng sự đăng trên Báo Nam Định, Báo Tiền Phong, Đài PT-TH tỉnh, hệ thống đài phát thanh cơ sở. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh và Đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh còn sử dụng Trang thông tin điện tử của Hội, facebook, email để vận động hiến máu khẩn cấp khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhu cầu máu cấp cứu người bệnh. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 16 cuộc tiếp nhận máu của các đơn vị: Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công ty ​Điện lực Nam Định, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Giao Thủy, Đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh​, các trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Điều dưỡng, ​Đại học Sư phạm ​Kỹ thuật ​Nam Định, Cao đẳng Sư phạm Nam Định​. Theo đó, đã vận động 4.244 lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận 3.480 đơn vị máu toàn phần, số đơn vị máu khi quy đổi là 4.408 đơn vị. Có 15 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN được khen thưởng. Trong đó, có 6 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; 4 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021 ở tỉnh ta được tổ chức vào ngày 27-7 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh. Để ngày hội diễn ra an toàn, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực; phối hợp với Công an tỉnh lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng; phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận máu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Với mục tiêu vận động trên 1.200 người tham gia hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu an toàn, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cùng với các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội kêu gọi cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia đăng ký hiến máu trong ngày hội./.  

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com