Giúp nhau vượt qua khó khăn

08:07, 22/07/2021

Năm 1998, CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ làm kinh tế giỏi” được thành lập trực thuộc Hội LHPN thành phố Nam Định. Đến năm 2003, CLB đổi tên thành “Vợ thương binh liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với mục đích góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân thành phố tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ vơi bớt khó khăn. 

Bà Trịnh Thị La (người ngồi) phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) là vợ thương binh làm kinh tế giỏi.
Bà Trịnh Thị La (người ngồi) phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) là vợ thương binh làm kinh tế giỏi.

Những ngày đầu mới thành lập, CLB có 37 thành viên đăng ký tham gia sinh hoạt với quy chế hoạt động cụ thể. Bà Mai Thị Nhung, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hiện nay, CLB có 42 thành viên thường xuyên sinh hoạt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Mỗi kỳ sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB lựa chọn một chủ đề, nội dung khác nhau như: Phụ nữ với gia đình, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống các bệnh tuổi trung niên, phụ nữ cao tuổi, chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập... Trong đó đặc biệt coi trọng các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, phổ biến những kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ để các thành viên học tập... Để có kinh phí hoạt động và nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các thành viên tự nguyện đóng góp quỹ và một khoản tiền tiết kiệm hàng tháng. Với số vốn quỹ tiết kiệm và đóng góp của hội viên, CLB đã giúp những hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, định hướng để đầu tư có hiệu quả, cách quản lý chi tiêu trong gia đình phù hợp với thu nhập, đồng thời vận động hội viên tiết kiệm để có phần tích lũy. Với các hoạt động thiết thực, nhiều hội viên CLB đã tìm hướng đi đúng phát triển kinh tế gia đình. Bà Nguyễn Thị Loan là vợ thương binh hạng 2/4 Dương Đình Nam ở tổ 13, Liên Hà 2, phường Lộc Hạ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn cần cù chịu khó, nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, ngoài chăn nuôi gà, lợn, gia đình bà trồng cây ăn quả, cây cảnh các loại, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bà Nguyễn Thị Kỳ, phường Trần Quang Khải là bộ đội, cùng chồng là thương binh đã thành lập xí nghiệp giấy dầu Anh Quyền tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động. Những năm gần đây, chồng trở bệnh và nằm liệt, bà Kỳ vừa trực tiếp chăm sóc, vừa duy trì hoạt động sản xuất của xí nghiệp. Với tâm niệm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, hàng năm, bà Kỳ đã tham gia nhiều chương trình từ thiện do CLB và địa phương phát động như: Ủng hộ quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Dự, phường Cửa Nam là vợ liệt sĩ. Với nghề làm bún, mỗi ngày bà cung cấp ra thị trường trên 1 tạ bún, đồng thời chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất từ 1-2 tấn lợn hơi, nâng cao mức sống gia đình... Cùng với phát triển kinh tế, nhiều hội viên CLB tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiêu biểu như: Bà Đỗ Minh Hảo, phường Trần Đăng Ninh tích cực dạy thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi. Các bà Trần Thị Đê, Đinh Thị Út Lan, Trịnh Thị La là “hạt nhân” nòng cốt trong hoạt động văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của phường và thành phố Nam Định. Bà Tống Thị Dự, phường Cửa Bắc nhiều năm liền tham gia giúp đỡ, cảm hoá các thanh niên hư, mắc tệ nạn xã hội hoàn lương, có công ăn việc làm ổn định. Bà Mai Thị Nhung, Chủ nhiệm CLB là vợ liệt sĩ Trần Văn Dần. Vượt qua nỗi đau mất chồng, bà đã cần mẫn nuôi con khôn lớn, có nhiều thành tích trong ngành giáo dục. Bà nguyên là Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định. Với vai trò Chủ nhiệm CLB, bà đã kết nối những người có cùng hoàn cảnh, vận động hội viên gây quỹ để giúp vốn cho những hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Để giúp đỡ CLB hoạt động hiệu quả, Hội LHPN thành phố Nam Định tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các hội viên CLB sinh hoạt, hội họp. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố, CLB tổ chức cho các thành viên đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng, giao lưu với nữ bộ đội Trường Sơn. Qua đó giúp hội viên khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, quân đội, của phụ nữ Việt Nam; xác định được trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. 

CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” thực sự trở thành “tổ ấm”, nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của những người cùng cảnh ngộ; tổ chức nhiều hoạt động nhằm trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ cuộc sống ổn định, các hội viên có điều kiện hơn để quan tâm, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện noi gương thế hệ cha ông, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình cách mạng Việt Nam./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com