Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong ngày ông Công, ông Táo

04:02, 04/02/2021

Có mặt ở khu vực tổ 1, phường Trần Tế Xương đoạn dọc sông Đào ngày 4-2-2021 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý), phóng viên Báo Nam Định chứng kiến cảnh tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương thu gom, phân loại rác thải nhựa, hướng dẫn người dân thả cá chép xuống sông Đào đúng quy định. Nhờ đó, năm nay ý thức của người dân đã được nâng cao, đa số người dân thả cá xong để túi nilon đúng nơi quy định, không vứt tràn lan xuống sông. Ông Đinh Ngọc Dũng, tổ phó Tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương cho biết, riêng sáng 4-2 tổ đã thu gom khoảng 3 tạ rác tại điểm người dân thả cá trên sông. Ngoài ra, nhiều người dân để cá chép vào xô, chậu... rồi đem đi thả để hạn chế phát sinh rác thải, túi nilon ra môi trường.

Tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương thu gom, phân loại rác thải nhựa Ảnh: Viết Dư

Tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương thu gom, phân loại rác thải nhựa.

Ảnh: Viết Dư

Ông Đinh Ngọc Dũng, tổ phó Tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương cho biết, riêng sáng 4-2 tổ đã thu gom khoảng 3 tạ rác tại điểm người dân thả cá trên sông. Ảnh: Viết Dư

Ông Đinh Ngọc Dũng, tổ phó Tổ vệ sinh môi trường phường Trần Tế Xương cho biết, riêng sáng 4-2 tổ đã thu gom khoảng 3 tạ rác tại điểm người dân thả cá trên sông.

Ảnh: Viết Dư

Trước đó, ngày 28-1, Sở TN và MT phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức hạ thủy thí điểm công cụ thu gom rác nổi đặt ở vùng nước ven bờ sông (gọi tắt là bẫy rác) thu gom rác trên vùng nước sông Đào tại tổ 1, phường Trần Tế Xương. Đây cũng là điểm người dân tập trung để thả cá xuống sông Đào./.

Tin, ảnh: Viết Dư


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com