Dấu ấn từ xã lên phường

08:02, 03/02/2021

Đón xuân mới trong nhiệm kỳ đầu tiên chính thức được công nhận từ xã lên phường, các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá (thành phố Nam Định) đang khoác lên mình diện mạo mới, khí thế, vận hội mới. Trong đó, niềm vui tươi, phấn khởi là những điều dễ nhận thấy trên mỗi gương mặt của người dân nơi đây.

Hệ thống giao thông phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) được đầu tư nâng cấp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Hệ thống giao thông phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) được đầu tư nâng cấp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Về phường Mỹ Xá, chúng tôi thấy rõ niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Mặc dù thời tiết giá rét nhưng vẫn có đông trẻ em và người già đến khu tập luyện thể dục thể thao tập trung. Bác Trần Thị Nguyệt, tổ dân phố số 3 vui vẻ cho biết: “Từ ngày có khu tập luyện thể dục thể thao tập trung, chiều nào tôi cũng cho các cháu tôi ra đây rèn luyện sức khỏe. Tôi thì tập các bài tập đi bộ trên không, lưng eo, đánh tay… Còn bọn trẻ thì trèo cầu trượt hoặc chạy nhảy, nô đùa. Với ngân sách từ nguồn xây dựng nông thôn mới, phường Mỹ Xá đã cải tạo nâng cấp khu thể thao trung tâm gồm các hạng mục như: sân bóng đá cho thanh thiếu niên, hệ thống đường “bít” dành cho người đi bộ quanh sân, các máy tập thể dục cá nhân cho người cao tuổi và dụng cụ thiết bị đồ chơi cho trẻ em với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong loạt công trình mà phường Mỹ Xá nỗ lực thực hiện để thay đổi diện mạo ngay khi lên phường (tháng 9-2019). Được sự quan tâm của thành phố, phường đã tổ chức gắn biển, cấp giấy chứng nhận 1.073 số nhà mới, làm thủ tục cấp đổi 182 giấy chứng nhận số nhà, hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép xây dựng 319 trường hợp; xây dựng thêm 2 tuyến phố văn minh đô thị; hỗ trợ làm mới, cải tạo nâng cấp 3,5km đường giao thông và gần 2,4km cống thoát nước tại các khu dân cư với tổng kinh phí gần 6,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư xây dựng 2 công trình đường cổng làng Vị Dương và tuyến đường nối đường Trần Huy Liệu đến đường Mỹ Xá, trị giá 11 tỷ đồng; xây dựng nhà 2 tầng 4 phòng học trường Mầm non trị giá 4 tỷ 828 triệu đồng; xây mới 12 phòng, cải tạo 3 phòng học trường Tiểu học trị giá 7 tỷ 708 triệu đồng; xây nhà 3 tầng 9 phòng học trường THCS trị giá 5 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND phường 1 tỷ đồng. Một số công trình được huy động từ nguồn xã hội hóa như sân trường tiểu học, nhà hội trường đa năng trường THCS. Hệ thống giao thông đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân... Đến nay, cả 13 khu dân cư của phường đều đạt danh hiệu văn hóa, 100% số hộ đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%, có 6 câu lạc bộ văn nghệ, 7 đội thể thao…

Tại phường Lộc Hòa các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Hệ thống đường trên địa bàn ngày càng hoàn thiện; người dân phấn khởi trồng hoa trên các tuyến đường tạo mỹ quan xanh - sạch - đẹp… Từ ngày lên phường người dân phấn khởi, tin tưởng chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng phường ngày càng văn minh. Đồng chí Hoàng Công Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lộc Hòa cho biết: Để xây dựng thành công xã lên phường, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của thành phố, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tập trung thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí, cùng với sự đồng thuận cao của người dân. Điển hình là sự góp công, góp sức thực hiện các công trình hạ tầng giao thông. Trong 5 năm qua, nhân dân đã hiến hơn 3.472,7m2 đất để làm đường, xây dựng công trình công cộng… Đặc biệt, phường đã tiến hành tu sửa, mở rộng các tuyến đường nối giữa các tổ dân phố tới trung tâm phường và thành phố tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phong trào giúp nhau làm kinh tế, tăng thu nhập cho người dân phát triển mạnh. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được nhân dân hưởng ứng; năm 2020 có 85,6% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa... 

So với 2 năm trước, các tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa... ở các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá đều khang trang hơn, đáp ứng các tiêu chí về đô thị. Hiện các phường đều thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thiện quy hoạch để phát triển công nghiệp, dịch vụ và mở rộng khu dân cư…, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các phường đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bảo an sinh xã hội. Hàng năm, có trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Duy trì và giữ vững 100% các “Tuyến phố văn minh” đã được công nhận và các hoạt động xuống đường thứ 7 hàng tuần, đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… 

Tin tưởng với định hướng đúng và sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt khó của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng văn minh, hiện đại./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com