Hiệu quả phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

08:07, 24/07/2020

Cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống.

Ban CHQS huyện Xuân Trường phối hợp với địa phương khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Phạm Văn Hiệp, thương binh hạng 3/4 ở xóm 16, xã Xuân Phong.
Ban CHQS huyện Xuân Trường phối hợp với địa phương khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Phạm Văn Hiệp, thương binh hạng 3/4 ở xóm 16, xã Xuân Phong.

Huyện Xuân Trường là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quân và dân trong huyện có nhiều đóng góp về sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Xuân Trường đã có 2.957 anh hùng liệt sĩ, 1.004 thương binh, 1.820 trường hợp được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học, 778 bệnh binh, 265 bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hơn 10 nghìn người được hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 13 xã, thị trấn của huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND”. Thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận sự đóng góp và làm vơi bớt phần nào khó khăn của các gia đình chính sách, Ban CHQS huyện đã rà soát và chi trả hỗ trợ cho 10 đối tượng đã được hưởng chế độ thương binh theo Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng 28 đối tượng theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BQP-BLĐTBXH ngày 22-10-2013 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban CHQS huyện Xuân Trường đã chi trả cho 4.618 đối tượng với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng; theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chi trả cho 4.515 đối tượng số tiền trên 18 tỷ đồng và hơn 1.500 đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Để chung tay vì người nghèo, Ban CHQS huyện còn phát động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đóng góp ủng hộ, hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhằm tri ân những người đã hy sinh một phần xương máu nơi chiến trường, Ban CHQS huyện Xuân Trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Phong tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phạm Văn Hiệu, xóm 16, xã Xuân Phong là thương binh hạng 3/4. Công trình được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng trích từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân khu 3. Gia đình thương binh Phạm Văn Hiệu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do sức khỏe yếu, ông Hiệu không lập gia đình riêng trong khi mẹ đã già yếu và 1 chị gái bị bệnh tâm thần phân liệt; gia đình anh trai cũng rất khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão nhưng không có điều kiện xây dựng nhà mới. Việc làm mang ý nghĩa thiết thực này đã thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ nhằm chăm lo, động viên các hộ gia đình chính sách, giúp họ có nhà ở kiên cố, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong quá trình thực hiện phong trào, các đơn vị trong LLVT tỉnh luôn tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”.  Đặc biệt, trong phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo còn cụ thể hóa thành phong trào “Đồng hành cùng em đến trường”. Từ năm 2019, các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ 96 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 nghìn đồng/cháu/tháng; năm 2020 đỡ đầu, hỗ trợ 98 cháu với số tiền từ 200-300 nghìn đồng/cháu/tháng kết hợp với tặng đồ dùng học tập, tặng xe đạp cho các cháu học sinh, từ đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, lao động quốc phòng tích cực nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tri ân liệt sĩ”; ủng hộ Chương trình “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên” và nhắn tin ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và tham gia ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”; ủng hộ “Tháng nhân đạo và quỹ nhân đạo chữ thập đỏ”, “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2019 với số tiền trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, trong những tháng đầu năm 2020, nhằm chia sẻ khó khăn với cán bộ, quân nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ cho 48 trường hợp cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT tỉnh. Nguồn kinh phí được trích quỹ của Bộ CHQS tỉnh tiết kiệm từ tăng gia, cải thiện trong đơn vị. Bộ CHQS tỉnh còn rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ vốn của Bộ Quốc phòng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế cho một đồng chí với số tiền 20 triệu đồng. Thông qua đó động viên cán bộ, nhân viên quốc phòng yên tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Triển khai kế hoạch, tổ chức xây dựng “Nhà đồng đội” tặng 2 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp theo quyết định của Quân khu, xây dựng bảo đảm tiến độ, thời gian, đạt hiệu quả chất lượng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho 5 đồng chí; thăm, tặng quà cho 6 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 13,5 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm PT-TH Quân đội trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng hộ nghèo, đối tượng chính sách tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Viện Quân y 5 tổ chức tặng 119 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 320 đối tượng chính sách (trị giá 32 triệu đồng) tại xã Việt Hùng (Trực Ninh).

Với những việc làm thiết thực, cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT tỉnh đã phát huy bản chất cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn chung tay cùng địa phương giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó tăng cường mối đoàn kết quân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com