Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Trực Ninh

08:01, 02/01/2020

Cùng với phát triển kinh tế những năm qua, huyện Trực Ninh quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Thanh niên xã Việt Hùng lên trạm khám sức khỏe chuẩn bị nhập ngũ năm 2020.
Thanh niên xã Việt Hùng lên trạm khám sức khỏe chuẩn bị nhập ngũ năm 2020.

Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác tuyển quân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.  Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quán triệt nhiệm vụ tuyển quân đến từng chi bộ, thôn, xóm, tổ dân phố. Trước khi bước vào mùa tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân... Qua đó, tạo cơ sở cho triển khai thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Bên cạnh đó, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp; cao điểm của các đợt tuyên truyền trước và trong mùa tuyển quân. Các địa phương lồng ghép nội dung công tác tuyển quân trong sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; tổ chức tuyên truyền lưu động tới các thôn, xóm, tổ dân phố, trên hệ thống loa truyền thanh, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt chú trọng tới các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, khích lệ thế hệ trẻ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ quân đội trở thành người quân nhân cách mạng. Ở xã Việt Hùng, do điều kiện kinh tế, nhu cầu cuộc sống nên nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ thường đi làm ăn xa, đi học không cắt khẩu, học xong không trở về địa phương... đã tạo nên nguồn ảo và khan hiếm nguồn có chất lượng cao. Để khắc phục vấn đề trên, xã chú trọng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được đơn giản về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ tại xã, thị trấn nơi cư trú, tại các cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc các trường học trong huyện. Để thuận lợi trong công tác tuyển quân, xã tập trung công dân trong diện điều khám tuyển sức khỏe trước một ngày để hôm sau lên khám. Vì vậy, số lượng công dân đến khám tuyển luôn đạt 100%. Trong quá trình tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Huyện Đoàn chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công dân trong diện nhập ngũ. Trước ngày lên đường, các địa phương tổ chức cấp phát quân trang và gặp mặt tặng quà, tiễn chân thanh niên nhập ngũ tại các xã, thị trấn. Toàn huyện đã tặng 55 sổ tiết kiệm (trị giá mỗi sổ từ 1 đến 2 triệu đồng) với tổng số tiền 76 triệu đồng; tặng quà cho thanh niên nhập ngũ với tổng trị giá 127 triệu đồng… Năm 2019, toàn huyện có 270 công dân nhập ngũ ở 8 đơn vị đầu mối nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó, số công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 70%; công dân nhập ngũ có trình độ học vấn trung học phổ thông, cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước…

Chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, huyện Trực Ninh tổ chức điều khám 1.080 công dân; đã có 754 công dân lên trạm (đạt 69,8% so với phát lệnh điều khám). Qua khám tuyển, có 358 công dân đạt sức khỏe loại 1, 2. Nhiều địa phương có tỷ lệ thanh niên lên trạm khám sức khỏe đạt cao như: Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Thái, Trực Mỹ, Trực Cường… Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị hiệp đồng với 8 đầu mối nhận quân; giao hồ sơ cho các đơn vị thực hiện “3 gặp, 4 biết”; hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ. Trước ngày 20-12, UBND huyện ra quyết định giao chỉ tiêu chính thức gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cho các xã, thị trấn đảm bảo giao quân đủ, nhận quân nhanh gọn, đúng thời gian quy định. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian, dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật. Thượng tá Phạm Văn Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”; tuyệt đối không để công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện quán triệt, chỉ đạo các địa phương coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình”.

Với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, huyện Trực Ninh chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, như: tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình và thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; đồng thời, phối hợp với đơn vị làm tốt công tác đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của quân nhân đúng quy định. Các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương phân loại hoàn cảnh từng quân nhân, có kế hoạch giúp đỡ các gia đình có con em đang tại ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn, từ đó giúp quân nhân yên tâm công tác phấn đấu, rèn luyện. Với sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chắc chắn huyện Trực Ninh sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com