Tích cực phòng cháy trong điều kiện thời tiết hanh khô

08:12, 04/12/2019

Trong 11 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ cháy và 1 vụ nổ làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 25 vụ, giảm 3 người chết, giảm 5 người bị thương. Địa bàn xảy ra cháy ở thành thị gồm 10 vụ, ở nông thôn 13 vụ, tại nhà ở đơn lẻ 7 vụ, nhà ở kết hợp kinh doanh 4 vụ; còn lại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, phương tiện giao thông, trạm biến áp, nhà hàng karaoke, cơ sở giáo dục. Nguyên nhân gây cháy, nổ chủ yếu do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện chiếm 43,5%; do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nhiệt, lửa 30,4%; còn lại do nhiều lý do khác. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo cháy, nổ của các tập thể, cá nhân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã nhanh chóng điều động 54 lượt xe; 410 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy 21/23 vụ, cứu được 10 người mắc kẹt trong các đám cháy và nhiều tài sản có giá trị. Thượng tá Vũ Quyết Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẳng định: “Từ sự mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian nguy của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị kết hợp với các lực lượng chữa cháy ở địa phương, cơ sở nên nhiều vụ cháy mới bùng phát đã sớm được dập tắt, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người, tài sản”. Điển hình như vụ cháy xảy ra vào hồi 2 giờ 43 phút, ngày 14-1-2019 tại xưởng mộc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Hải, xã Yên Tiến (Ý Yên) do được ứng cứu kịp thời của lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng khống chế được đám cháy, chỉ gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Hồi 22 giờ 5 phút ngày 18-2-2019, lực lượng chữa cháy đã cứu thoát được 7 người ra ngoài an toàn khi xảy ra cháy do chập điện nhà hàng karaoke Diamond, đường Đông A (thành phố Nam Định). Hồi 13 giờ ngày 30-3-2019, đơn vị phối hợp với Công an huyện Giao Thủy nhanh chóng dập tắt vụ cháy xe khách biển kiểm soát 43B-024.54 ở thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy). Hồi 11 giờ 20 phút, ngày 18-8-2019, xảy ra cháy tại khu tập thể Tỉnh ủy, địa chỉ ngõ 97 đường Hàn Thuyên (thành phố Nam Định); lực lượng Công an không chỉ tổ chức chữa cháy nhanh gọn mà còn khẩn trương cứu được ông Nguyễn Ngọc Huyên, 80 tuổi bị mắc kẹt trong nhà, đưa ra ngoài an toàn…

Công an tỉnh kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm tại Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định).
Công an tỉnh kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm tại Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định).

Cùng với việc nỗ lực bám sát địa bàn, nhanh chóng bố trí phương tiện, nhân lực tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tích cực tham mưu cấp trên ban hành 6 kế hoạch chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; 10 văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức triển khai, thực hiện các biệp pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2019. Thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, đến nay đơn vị đã tham mưu củng cố, kiện toàn được 2.767 đội dân phòng với 21.043 đội viên tại 229 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Rà soát các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tham mưu đưa vào danh sách 5.388 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; trong đó đơn vị trực tiếp quản lý 2.217 cơ quan, doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao; Công an các huyện, thành phố quản lý số đầu mối còn lại; qua đó kiện toàn, thành lập được 3.912 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với 24.868 đội viên. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức 159 lớp huấn luyện thường xuyên cho 12.913 đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; 16 lớp cho 5.534 đội trưởng, đội phó đội dân phòng và 2.126 người là đội viên đội dân phòng; tổ chức 46 lớp huấn luyện chuyên sâu cho 3.404 người là thành viên các cơ sở trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy cơ sở...

Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn hanh khô và cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất lớn khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều tập trung tăng ca, tích trữ nhiều hàng hóa; tình trạng buôn bán, vận chuyển xăng dầu, khí ga, vật tư dễ cháy, pháo nổ diễn ra phổ biến. Vì vậy, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1648 nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong điều kiện thời tiết hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu, phục vụ cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; chủ động phát hiện, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống đài phát thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn kiến thức về an toàn trong sử dụng điện, thiết bị điện, kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cơ sở tập trung triển khai, thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cho thuê. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh tế quan trọng, hộ sản xuất, kinh doanh; các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, doanh nghiệp tư nhân; các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi, giải trí; các tuyến đường trọng điểm, một số phương tiện giao thông cơ giới. Qua đó, chủ động phát hiện, yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, thực tập các phương án chữa cháy; bổ sung phương tiện, thiết bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng để có đủ khả năng dập tắt các vụ cháy ngay từ ban đầu, không để cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com