Cựu chiến binh Hải Châu giúp nhau phát triển kinh tế

08:12, 05/12/2019

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hải Châu (Hải Hậu) không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng cây thanh long cho hiệu quả cao của hội viên Mai Văn Hiếu, chi hội 2, xã Hải Châu.
Mô hình trồng cây thanh long cho hiệu quả cao của hội viên Mai Văn Hiếu, chi hội 2, xã Hải Châu.

Hội Cựu chiến binh xã hiện có 582 hội viên, sinh hoạt ở 21 chi hội. Xác định việc chăm lo quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên là một nhiệm vụ quan trọng, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất tinh thần, động viên cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Bằng nguồn vốn huy động từ hội viên cựu chiến binh (trong đó, mỗi hội viên đóng góp 500 nghìn đến 1 triệu đồng), các chi Hội đã cho hội viên vay hơn 295 triệu đồng với lãi suất thấp. Hội Cựu chiến binh xã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 5 tổ vay vốn và tiết kiệm, tạo điều kiện cho 132 hộ vay hơn 4,95 tỷ đồng qua các chương trình phát triển kinh tế, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên… Trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội cựu chiến binh xã còn vận động các hội viên có điều kiện giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, cây giống, vật nuôi, kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất; từ đó nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, Hội Cựu chiến binh xã đã có 19/21 chi hội không còn hộ nghèo; số hộ cựu chiến binh có đời sống khá giả tăng lên; nhiều người trở thành chủ trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Đến thăm gia trại của cựu chiến binh Mai Văn Hiếu, chi hội 2 mới thấy được quyết tâm vươn lên làm giàu của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Hiện ông đang gieo cấy 13 sào ruộng chuyên giống Nếp Đài Loan, vụ mùa vừa qua đạt năng suất 2,4 tạ/sào (hiện đang xuất bán với giá 100-105 nghìn đồng/kg). Trên vườn, ông quy hoạch trồng 30 gốc thanh long, mỗi năm thu hoạch một lứa với sản lượng 2,5 đến 3 tạ quả; 20 gốc táo cho thu hoạch 4-5 tạ quả… Ngoài ra, ông nuôi 1 sào ao cá xung quanh bờ trồng cau tứ thời cho hiệu quả kinh tế ổn định. Ngoài ra, nhiều mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi như: Gia đình cựu chiến binh Trần Văn Đức ở xóm 3 hiện đang trồng 50 gốc chuối, 20 gốc mít truyền thống, 2 sào đinh lăng… mỗi năm cho thu nhập 80-100 triệu đồng; mô hình chăn nuôi lợn nái của cựu chiến binh Phạm Văn Sơn cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Các mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh đã góp phần không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình, mọi hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mới đã được hội viên mạnh dạn áp dụng, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá diêu hồng, nuôi tôm thẻ, nuôi gà ta… Kinh tế phát triển, các hội viên có điều kiện đóng góp, tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, các tuyến đường liên xã và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, hội viên cựu chiến binh trong xã đã tự nguyện góp trên 35.800m2 đất, ủng hộ 232 ngày công và 450 triệu đồng để làm đường giao thông thôn xóm. Trong hoạt động tình nghĩa, Hội phát triển rộng rãi phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Năm 2019, Hội Cựu chiến binh xã đã vận động quyên góp ủng hộ xây dựng “nhà đồng đội” tặng gia đình hội viên Lại Trọng Phú.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các hoạt động của Hội; qua đó khơi dậy tình đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy ý thức tự lực tự cường, tính năng động của cán bộ, hội viên, đặc biệt là xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com