Vụ Nữ quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu

08:09, 26/09/2019

Là đơn vị cấp thôn đầu tiên được huyện Vụ Bản lựa chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng đang quyết tâm xây dựng quê hương hướng tới thôn, xóm có kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí ngày một nâng cao; tình làng nghĩa xóm ngày một bền chặt, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng (Vụ Bản).
Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng (Vụ Bản).

Thôn Vụ Nữ có 3 xóm 12, 13 và 14 với khoảng 1.600 nhân khẩu. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cuối tháng 5-2019, UBND xã Hợp Hưng đã thành lập Ban thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Vụ Nữ do đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã làm trưởng ban và các bí thư chi bộ 3 xóm làm phó ban; đại diện UBND xã, cán bộ công chức địa chính - môi trường, các ngành, đoàn thể và phó bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận là thành viên; các xóm thành lập tiểu ban thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xóm. Ban thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã phối hợp với các tiểu ban rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện để đảm bảo xây dựng thành công mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019. Cấp ủy, chi bộ các xóm đã tập trung xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức vận động các hộ gia đình góp đất, góp công sức để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và chỉnh trang các tuyến đường giao thông từ cổng làng đến khu Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Nữ tướng Mai Hồng dài 1,6km; các tuyến đường dong ngõ xóm, hệ thống rãnh thoát nước, nạo vét một số tuyến kênh tiêu; xây dựng quy trình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng công cộng; bổ sung, sửa đổi hương ước thôn đảm bảo các yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa mới trong giai đoạn hiện nay... Đối với các hộ gia đình thì tập trung sửa chữa, xây mới nhà ở, cải tạo, chỉnh trang khuôn viên vườn tạp thành vườn cây ăn quả, vườn hoa, cây cảnh; cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh, chăn nuôi; tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường dong ngõ xóm, thôn, không để gia súc, gia cầm phóng uế bừa bãi, nơi công cộng. Các nhiệm vụ chương trình được thực hiện đúng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đồng chí Vũ Công Thương, Chủ tịch UBND xã Hợp Hưng cho biết: Để hỗ trợ thôn nâng cấp tuyến đường từ cổng làng đến Đền thờ Nữ tướng Mai Hồng, UBND xã quyết định thực hiện công trình này theo Luật Ngân sách và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời hỗ trợ 20% tổng kinh phí xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong các tuyến chính ở các xóm, số còn lại thôn, các xóm phải tự huy động kinh phí thực hiện… Ở các xóm đã phát huy tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng thụ” nên quá trình tổ chức thực hiện được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, các công trình hạ tầng nông thôn mới được xây dựng, hoàn thiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tạo diện mạo mới cho thôn. Đồng chí Triệu Huy Hà, trưởng xóm 14 cho biết: sự nhất trí, đồng thuận trong quá trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong quá trình thi công hệ thống rãnh thoát nước của xóm, khi đến vị trí nhà anh Phạm Văn Vận bị vướng vào công trình tường bao, gia đình anh đã sẵn sàng phá tường của gia đình để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế và mỹ quan. Trước thiện chí của gia đình anh Vận, nhân dân trong xóm góp công phá tường bao và góp kinh phí mua nguyên vật liệu xây lại tường rào cho gia đình anh. Công trình hoàn thành không chỉ tạo diện mạo mới cho xóm, đảm bảo đường thông thoáng, tuyến rãnh thoát nước thẳng mà còn tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong xóm. Nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện, thôn Vụ Nữ đang thực hiện mô hình phân loại rác thải tại 90 hộ gia đình của 3 xóm; đồng thời thành lập các tổ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về khu lò đốt rác tập trung của xã để xử lý với nguồn kinh phí đóng góp 5.000 đồng/khẩu/tháng; định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, các thôn tổ chức ra quân phát quang cây cối, khơi thông rãnh thoát nước và dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, nơi công cộng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; các chi Hội Phụ nữ thực hiện trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; chi Hội Cựu chiến binh thành lập các tổ tự quản các tuyến đường nhằm đảm bảo luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cộng đồng, thôn Vụ Nữ đang tập trung bàn thảo xây dựng hương ước, kiện toàn ban khánh tiết thôn; bổ sung thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông tại nhà văn hóa xóm trở thành địa điểm tập luyện, vui chơi của các tầng lớp nhân dân trong thôn; tiếp tục duy trì hoạt động của 2 đội múa rồng nam - nữ, đội tế lễ nữ quan - nam quan, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của đội văn nghệ quần chúng thôn. Trong phát triển kinh tế, thôn đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác. Thôn đã hình thành vùng sản xuất lúa, cây màu theo hướng chuyên canh cánh đồng lớn; quy hoạch vùng sản xuất, hệ thống kênh mương tưới tiêu nước phục vụ sản xuất của bà con được thuận lợi, hiệu quả cao. Hiện trên địa bàn thôn hình thành một số mô hình trang trại chăn nuôi như trang trại nuôi thỏ của gia đình anh Triệu Đình Hợi rộng 17 nghìn m2; trang trại nuôi thủy sản của anh Phạm Thanh Phương… với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thôn cũng phát triển mạnh nghề mộc, hình thành các tổ, đội xây dựng công trình tạo việc làm cho 100% lao động trong độ tuổi của thôn. 

Các công trình kết cấu hạ tầng của thôn Vụ Nữ đang được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp đồng bộ và sẽ sớm được hoàn thành, tạo diện mạo mới cho thôn. Cảnh quan môi trường sống luôn được chăm lo, đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng, các hộ gia đình đều chủ động, nêu cao ý thức tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường chung. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên nên an ninh, trật tự an toàn xã hội của thôn luôn đảm bảo, không có người vi phạm pháp luật. 100% hộ gia đình chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Những mâu thuẫn của người dân, hộ gia đình được Ban công tác Mặt trận hòa giải ngay từ khi phát sinh nên không có hiện tượng khiếu kiện đông người, vượt cấp, đánh cãi nhau gây mất trật tự công cộng. Những thành quả từ sự đoàn kết, thống nhất tạo dựng được trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Vụ Nữ đang cho thấy vai trò chủ thể của người dân nơi đây đã được phát huy hiệu quả, người dân trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của cộng đồng và tổ chức thực hiện. Nhà nước, địa phương chỉ đóng vai trò định hướng hỗ trợ - thúc đẩy. Đây chính là cơ sở vững chắc để thôn Vụ Nữ xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Vụ Bản trong năm nay./.

Bài và ảnh: Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com