Trực Ninh tạo bước chuyển trong công tác hòa giải ở cơ sở

08:09, 26/09/2019

Trong những năm qua, công tác hoà giải ở cơ sở luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Trực Ninh quan tâm, chỉ đạo. Nhờ đó, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn và mở rộng khắp các thôn, xóm, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Thành viên tổ hòa giải thôn An Thượng, xã Trực Chính trao đổi biện pháp hòa giải vụ việc tại địa bàn dân cư.
Thành viên tổ hòa giải thôn An Thượng, xã Trực Chính trao đổi biện pháp hòa giải vụ việc tại địa bàn dân cư.

Cùng với việc thường xuyên quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Trực Ninh tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp và hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên. Ngoài ra, các hòa giải viên còn được cung cấp tài liệu nghiệp vụ, các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác hòa giải như: Sổ tay nghiệp vụ hoà giải, sách hỏi - đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu cần thiết khác. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 25 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 10 nghìn lượt hòa giải viên; gần 3.000 lượt hòa giải viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải và tác phong của người hòa giải viên. Bên cạnh đó, hàng năm, huyện đều kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác hòa giải tại các xã, thị trấn, từ đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn, giúp công tác này nâng dần chất lượng và hoạt động nền nếp, đảm bảo quy định pháp luật. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác hòa giải trên địa bàn huyện Trực Ninh dần đi vào nền nếp. Hiện nay, toàn huyện có 391 tổ hòa giải với tổng số 2.134 hòa giải viên. Hầu hết đội ngũ này đang đảm nhận các nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố như: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng một số chi hội, đoàn thể. Trong thực thi nhiệm vụ, các hòa giải viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tâm, nhiệt tình trong việc hàn gắn những rạn nứt về tình cảm, vun đắp, thắp sáng tình yêu thương, đem lại sự hòa thuận trong từng gia đình, cơ sở xóm, cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giảm các vụ, việc phải đưa ra giải quyết tại cơ quan Nhà nước, từ đó đã tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho ngân sách Nhà nước. Từ năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải, hoà giải viên trên địa bàn huyện đã tiến hành hòa giải 1.311 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.034 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,87%. Tiêu biểu như thị trấn Cổ Lễ là địa phương thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở của huyện Trực Ninh. Hàng năm thị trấn thường xuyên chăm lo, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, hướng dẫn các tổ hòa giải hoạt động đúng vai trò, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết triệt để các mâu thuẫn, vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị trấn có 10/10 vụ việc được tiếp nhận hòa giải thành, đạt 100%. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố Trần Phú cho biết: "Nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn nên những năm trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng trong đó có nhiều vụ việc có tính chất phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, an toàn giao thông, mâu thuẫn hàng xóm, gia đình... Với phương châm bám sát cơ sở, thực hiện các giải pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xử lý mâu thuẫn trên nguyên tắc tình cảm, tổ hòa giải của khu phố luôn hòa giải thành 100% các vụ việc phát sinh tại tổ dân phố, không có vụ nào phải chuyển lên UBND thị trấn. Bởi vậy, nhiều năm qua, tổ dân phố không có con em mắc tệ nạn xã hội, không có điểm nóng về an ninh trật tự, hơn 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa".

Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cho biết: "Bài học kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở Trực Ninh là chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này trong đời sống xã hội". Huyện cũng thường xuyên quan tâm rà soát, củng cố và kiện toàn tổ hòa giải phù hợp với đặc điểm dân cư, địa lý của địa phương; xây dựng đội ngũ hòa giải viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, hiểu biết về pháp luật, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương sáng điển hình trong công tác hòa giải; đồng thời cần đảm bảo những điều kiện về vật chất tốt nhất cho hoạt động hòa giải ở cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com