Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Nghĩa Hưng đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới

08:09, 24/09/2019

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Hưng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, các tổ chức thành viên, tập trung củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung cuộc vận động với các tổ chức thành viên. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản; quản lý và điều hành gần 225 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tuyến đường tự quản của hội viên phụ nữ xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp.
Tuyến đường tự quản của hội viên phụ nữ xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân huyện vận động hội viên xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng”; “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Xây dựng nông thôn mới”. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Học tập rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; đẩy mạnh phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 60 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Hội Chữ thập đỏ huyện trong 5 năm qua đã trao tặng 82.698 suất quà với tổng giá trị trên 8,8 tỷ đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Kết quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện đã huy động nhân dân và các nguồn lực được trên 2.300 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó đến nay 100% các tuyến đường giao thông từ trục xã, thôn, xóm, giao thông nội đồng đã được cải tạo nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế cũng được quan tâm đầu tư xây mới và nâng cấp, 26/26 trường mầm non, 33/33 trường tiểu học, 26/26 trường trung học cơ sở, 4/6 trường trung học phổ thông có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Tất cả các xã trên địa bàn huyện đều có nhà văn hóa, hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn huyện. Mạng lưới y tế được củng cố từ huyện xuống cơ sở, 25/25 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện đến nay đạt gần 85%. Thực hiện tiêu chí giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, trồng cây vụ đông, hoa cây cảnh, nấm, mộc nhĩ... Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều vùng sản xuất tập trung được quy hoạch với quy mô 30-100ha/vùng, xây dựng cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 3.800ha. Các nghề sản xuất cơ khí, mộc, may, thêu ren, dệt chiếu, khâu nón lá, làm hàng mây tre đan xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng và hoạt động thương mại, dịch vụ được quan tâm phát triển. Nhiều xã, thị trấn đã xuất hiện các cơ sở sản xuất thu hút hàng nghìn lao động; điển hình như: Cụm công nghiệp Nghĩa Minh thu hút 3.400 lao động, Nghĩa Sơn thu hút 2.610 lao động, Nghĩa Thái thu hút 2.300 lao động, Nghĩa Lạc thu hút trên 500 lao động. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 181ha. Kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản phát triển mạnh mẽ ở các xã ven biển đã thu hút, tạo được nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động... Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai tích cực. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động được trên 2.886 tỷ đồng, cùng với nguồn quỹ của cấp trên hỗ trợ, đã đầu tư làm mới 121 nhà Đại đoàn kết, nhà mái ấm biên cương, nhà tình nghĩa; sửa chữa, nâng cấp 217 nhà với tổng trị giá trên 4,2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn; giúp đỡ giống, vốn phát triển sản xuất; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí; tặng quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... Kết quả trên đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Số hộ làm ăn khá giả và hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm còn 1,92%. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách xã hội; chăm sóc giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp gỡ động viên tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Đã vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 949 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em gần 782 triệu đồng, Quỹ Khuyến học trên 3,9 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân 1,138 tỷ đồng, Quỹ Công đoàn Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới trên 300 triệu đồng. Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 51.105 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 89,76%; xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 282/293 nhà văn hóa thôn xóm đạt 96,25%; 275/293 khu dân cư, làng, thôn, xóm, 62/62 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt danh hiệu văn hoá cấp tỉnh, cấp huyện; 275 khu dân cư tiên tiến, 125 khu dân cư 5 không, 342 khu dân cư không có trẻ bỏ học...

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đoàn kết nhân dân, cùng Đảng bộ, chính quyền nâng cao chất lượng 19 tiêu chí cấp xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thí điểm một số thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu phát triển bền vững; phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến năm 2020 toàn huyện có từ 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com