Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường với các hoạt động nhân đạo

08:02, 15/02/2019

Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường hiện có 2.930 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Thời gian qua, Hội đã có nhiều hoạt động nhân đạo chăm lo cho các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương, người có hoàn cảnh khó khăn… góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, Hội Chữ thập đỏ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội như: cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, những người khó khăn, hoạn nạn... Hội Chữ thập đỏ xã luôn chủ động huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm khắp nơi, tạo điều kiện động viên giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hòa nhập cộng đồng… Trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ xã tặng quà cho người nghèo nhân dịp các ngày lễ, Tết trong toàn xã trị giá 220 triệu đồng. Giúp đỡ 62 cháu là trẻ mồ côi trị giá 31 triệu đồng. Tiêu biểu như trường hợp của em Cao Thị Hiền ở thôn Trù hiện đang học tại Trường Trung học cơ sở Nam Cường mồ côi cha mẹ, phải ở nhờ người thân. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bản thân em, Hội Chữ thập đỏ xã đã thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao tặng em số tiền từ 1-1,5 triệu đồng giúp đỡ em trang trải việc học tập. Tuy số tiền Hội Chữ thập đỏ xã trao tặng chưa phải là lớn nhưng đã giúp đỡ một phần trong việc học tập của em, giúp em yên tâm tới trường. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ xã còn trao tặng 50 bộ quần áo cho các đối tượng khó khăn và người cao tuổi trong toàn xã, vận động nhân dân 3 thôn Ngưu Trì, Thanh Khê và thôn Thượng hỗ trợ 8 gia đình xây dựng và sửa chữa 8 ngôi nhà với số tiền trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng. Tặng quà cho 150 gia đình liệt sĩ nhân ngày 27-7 trong toàn xã với số tiền 8 triệu đồng, trao tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, tiêu biểu như trường hợp bà Phạm Thị Tơ năm nay 86 tuổi ở thôn Ngưu Trì bị ốm nhiều năm không đi lại được, mọi sinh hoạt của bà hoàn toàn nhờ vào người thân trợ giúp. Biết được hoàn cảnh của bà, Hội Chữ thập đỏ xã đã trao tặng bà chiếc xe lăn để bà thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Bác Thúy con gái của bà tâm sự: Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và Hội Chữ thập đỏ xã đã giúp gia đình tôi có được chiếc xe lăn để mẹ tôi có thể đi lại được dễ dàng hơn, giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong chăm sóc người già… Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tạo công ăn việc làm ổn định cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng công việc thu gom rác thải với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng. Hội Chữ thập đỏ xã đã cứu trợ khẩn cấp cho 2 đối tượng bị tai nạn giao thông 50kg gạo, 1 xe lăn và số tiền trị giá 2 triệu đồng. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được Hội Chữ thập đỏ xã tích cực triển khai. Theo đó, Hội đã thường xuyên tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa, vận động 288 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, duy trì quỹ chăm sóc sức khỏe người già trong Hội Người cao tuổi xã. Cùng với đó, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ xã vận động nhân dân tham gia hưởng ứng ngày “chủ nhật xanh”, quét dọn và thu gom rác thải đúng nơi quy định; phối hợp với trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn và gia đình chính sách. 100% chi hội chữ thập đỏ trường học có góc chăm sóc sức khỏe, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Tổ chức tốt các hoạt động sơ cấp cứu ban đầu tại các điểm giao thông như tỉnh lộ 489C và Quốc lộ 21B với mỗi điểm đều có từ 2-3 người tình nguyện tham gia để giúp đỡ và cấp cứu người bị nạn… Tiêu biểu trong các hoạt động nhân đạo của xã là Chi hội Chữ thập đỏ thôn Ngưu Trì trong năm 2018 đã hỗ trợ 5 chiếc xe lăn giúp đỡ cho 5 người khuyết tật trong thôn trị giá 12,5 triệu đồng, nhận đỡ đầu 36 cháu là trẻ mồ côi cha mẹ. Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ số tiền trị giá 120 triệu đồng, từ đó đã hỗ trợ nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Vũ Bá Thời, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết: Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã luôn tập trung phát huy tốt vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động nhân đạo, chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống trong công tác nhân đạo, chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội thực sự vững mạnh để ngày càng lan tỏa phong trào nhân đạo từ thiện tới từng người, giúp đỡ mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn…

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã trong việc giải quyết các chính sách an sinh xã hội của địa phương, từ đó vai trò vị thế của Hội tiếp tục được nâng lên./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com