Phụ nữ Ý Yên xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

06:12, 31/12/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như các nhiệm vụ công tác Hội.

Ðể thực hiện tốt cuộc vận động, các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung của 8 tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 100% cơ sở Hội chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Ðối với tiêu chí không đói nghèo, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã triển khai cho các xã, thị trấn tập trung rà soát nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ. Các cấp Hội tích cực phối hợp với các tổ chức ngân hàng, quỹ TYM nhận ủy thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế. Tính đến hết tháng 10-2018, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội Phụ nữ các cấp trong huyện trực tiếp quản lý và điều hành là 499 tỷ đồng, hỗ trợ cho 18.583 lượt hộ vay tại 486 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hành tiết kiệm, toàn huyện đã vận động tiết kiệm được gần 29 tỷ đồng ở các loại hình, thu hút 49.701 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó mô hình tiết kiệm - tín dụng tại chi Hội có 33.831 hội viên tham gia tiết kiệm được 3 tỷ 875 triệu đồng, tạo điều kiện cho 808 hội viên vay. Tiết kiệm tại tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH vận động được 9.858 hộ tham gia tiết kiệm được trên 8 tỷ đồng. Tiết kiệm tại nhóm Quỹ quay vòng vận động được 922 thành viên tham gia tiết kiệm được 13,7 triệu đồng. Tiết kiệm tại các cụm quỹ TYM vận động được 5.090 thành viên tham gia tiết kiệm được 16 tỷ 874 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ các cơ sở còn tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, hộ tư nhân, tổ liên kết duy trì nghề truyền thống như thêu, mộc, chạm khắc, đúc đồng, dạy nghề may, nghề đính hạt cườm và phối hợp đào tạo nghề mới, giới thiệu việc làm cho 380 lao động nữ nông thôn, tạo việc làm cho chị em trong thời gian nông nhàn, tăng thu nhập cho gia đình. Hội Phụ nữ các cấp còn tăng cường các hoạt động giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo. Năm 2018 tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo” với mức vận động mỗi hội viên tham gia ít nhất 3.000 đồng. Tổng số tiền thu được về huyện là trên 202 triệu đồng; tiêu biểu là Hội Liên hiệp phụ nữ các xã Yên Ninh, Yên Tân, Yên Nghĩa, Yên Thành. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn nhận được sự quan tâm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hỗ trợ xây dựng một “Mái ấm tình thương” trị giá 30 triệu đồng; Chùa Phúc Lâm thôn Ngọc Trấn xã Yên Trị 5 triệu đồng; Sư thầy Thích Ðàm Sửu, Chùa La Ngạn 1 triệu đồng. Căn cứ vào kết quả vận động được, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiến hành khảo sát lựa chọn, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6 “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên có nhà ở không an toàn; tặng 28 suất quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6); tặng 32 suất quà cho nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 2 gia đình hội viên khó khăn đột xuất với tổng trị giá trên 178 triệu đồng. Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục duy trì mô hình tiết kiệm với mức từ 30-100 nghìn đồng/tháng để đỡ đầu hội viên khó khăn. Năm 2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nhận đỡ đầu cho gia đình chị Nguyễn Thị Tiêu, hội viên thôn 1 xã Yên Hưng với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/quý.

Quỹ TYM chi nhánh Ý Yên tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xã Yên Nhân.
Quỹ TYM chi nhánh Ý Yên tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xã Yên Nhân.

Ðối với tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. 100% chi/tổ phụ nữ tổ chức sinh hoạt hội viên, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Công an xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017-2020; phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật ở địa phương giai đoạn 2018-2022. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch triển khai cho 32 xã, thị trấn ra mắt mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”. Kết quả, đã có 5 xã Yên Chính, Yên Phong, Yên Bằng, Yên Cường, Yên Hồng xây dựng và ra mắt mô hình. Hội Phụ nữ các cơ sở còn phối hợp với TYM chi nhánh Ý Yên, phòng khám Ðông Ðô chi nhánh tại Nam Ðịnh, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho 2.113 chị là hội viên phụ nữ và thành viên TYM; tuyên truyền, vận động được 1.467 chị áp dụng các biện pháp tránh thai. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Yên Cường tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mại dâm tới cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững với tổng số 150 người dự. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, đến ngày 30-5-2018 toàn huyện đã vận động được 80 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phân bổ cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 146 suất học bổng tặng thưởng cho con cán bộ, hội viên có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Ðể thực hiện tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phát động  phong trào thi đua “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục triển khai tiêu chí mỗi cơ sở Hội trồng được ít nhất 1km đường hoa. Kết quả toàn huyện đã trồng được 59.102m đường hoa/170 tuyến của 31/32 xã, thị trấn. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ các xã: Yên Khang triển khai đồng loạt cho 12 chi hội trồng được 10.172m hoa; Yên Thành trồng được 4.500m; Yên Phong trồng được 3.500m; Yên Ðồng trồng được 3.400m. Qua đó góp phần làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Căn cứ chủ đề hoạt động của năm 2018 "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu: mỗi xã, thị trấn tổ chức ít nhất 1 hoạt động phụ nữ thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và coi đây là tiêu chí để đánh giá thi đua; cung cấp tài liệu hỏi đáp về an toàn thực phẩm cho 100% chi Hội dùng cho sinh hoạt hội viên quý II. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã phối hợp với trạm y tế tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; giúp cho cán bộ, hội viên trong toàn huyện nâng cao kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, bảo quản, chế biến thực phẩm, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của các cấp Hội Phụ nữ huyện Ý Yên đã khẳng định vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com