Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

07:12, 28/12/2018

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học, thời gian qua, 100% Đoàn trường trên địa bàn tỉnh Nam Định đã triển khai có hiệu quả các chương trình rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Thiếu nhi Thành phố Nam Định biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2018.
Thiếu nhi Thành phố Nam Định biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2018.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn của khối trường học trên địa bàn thành phố, Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội thu hút số lượng lớn học sinh tham gia. Đơn cử như hoạt động ngoại khóa “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên” dưới hình thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật cho học sinh nhà trường; duy trì hiệu quả hệ thống báo bảng tuổi mây, tổ chức sinh hoạt 18 chuyên mục đầu tuần với các chủ đề đa dạng: an toàn giao thông, ký ức anh hùng, văn hóa dân gian... Hay như việc tổ chức hoạt động ra quân vì cộng đồng, ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh bằng việc dọn vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường, tổ chức tham quan các làng nghề truyền thống… Từ đó giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Đồng chí Nguyễn Hải Tú, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: “Để các em học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động ngoại khóa, nâng cao kỹ năng sống, thực hành xã hội của Đoàn, Đoàn trường đã tổ chức các chương trình theo hướng vừa học vừa vui chơi giải trí, gắn kết giữa hoạt động Đoàn với chương trình đào tạo của nhà trường”. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học, Đoàn trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân (Ý Yên) đã tích cực triển khai các phong trào ngoại khóa nâng cao kỹ năng sống như: mở các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập, định hướng nghề nghiệp, giao lưu văn nghệ, thể thao; ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, nói không với thuốc lá… Ở Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Thành phố Nam Định), Đoàn trường cũng đã chủ động xây dựng nhiều chương trình nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Có thể kể đến một vài chương trình tiêu biểu như chương trình phát thanh “Tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng và tương lai của chính mình”, cung cấp những kiến thức định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, đoàn viên; tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện ý nghĩa, gương đoàn viên thanh niên vượt khó, học tốt…

Nhằm giáo dục kỹ năng sống và thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, các cấp bộ Đoàn trường học tùy thuộc vào từng đối tượng học sinh, sinh viên để tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp đào tạo kỹ năng “mềm” như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề với hành vi và thái độ đúng mực, kỹ năng trình bày ý kiến, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng tạo thói quen tích cực, kỹ năng tự chăm sóc bản thân… từ đó hình thành được nhân sinh quan, thái độ sống tích cực và hành vi đúng đắn, tự rèn luyện những kỹ năng cần thiết trên đường lập thân, lập nghiệp. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Công ty Giáo dục kỹ năng sống 4T - Group tiếp dục duy trì các hoạt động làm điểm Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở, hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống, thực hành xã hội được tổ chức Đoàn, Đội triển khai thông qua các giờ học ngoại khóa nhằm thu hút học sinh đến trường, giúp các em gắn bó với bạn bè, trường lớp, đồng thời bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho đội viên, nhi đồng. Hình thức chủ yếu của hoạt động ngoại khóa là thông qua giờ sinh hoạt lớp, qua các hoạt động tự chọn, qua hình thức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm. Một số hoạt động ngoại khóa tiêu biểu như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội, tình nguyện như tham gia công tác từ thiện, làm vệ sinh môi trường; tham quan các làng quê, các di tích lịch sử - văn hóa, các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật… Cụ thể, năm học 2017-2018, tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã tổ chức trên 4.000 buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường và địa bàn dân cư. Qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài ra, nội dung của hoạt động ngoại khóa còn giúp học sinh được tiếp cận các bộ môn khoa học như sưu tầm những bài toán vui, tham gia các cuộc thi tìm hiểu khoa học, tìm hiểu các danh nhân, các nhà khoa học... thúc đẩy sự say mê tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Bên cạnh việc giáo dục các kỹ năng mềm, các cấp bộ Đoàn trường học còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đạo đức, sức khỏe sinh sản, giới tính… từ đó nâng cao nhận thức, kiến thức, các kỹ năng xã hội cần thiết cho thanh, thiếu niên. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy trong trường học là một trong những nội dung trọng tâm được tổ chức Đoàn, Hội triển khai hiệu quả. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động được 735 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên; 785 đội thanh niên xung kích, 542 đội thanh niên tự quản, thiếu niên sao đỏ. Cùng với đó, một trong những hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống bổ ích mà tổ chức Đoàn trong các nhà trường tổ chức trong thời gian qua thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia là tổ chức những buổi nói chuyện truyền thống về Đoàn, Đội, về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức cho các em tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ những gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi như vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc cây xanh, tham gia chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách… Từ đầu năm 2018 đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trao tặng 2.215 suất quà cho các đối tượng chính sách; có 22 nghìn lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. 

Từ những hoạt động này đã giúp các em học sinh phát huy sức sáng tạo, tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, thực hành xã hội giúp các em tự tin, chủ động trong học tập và cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com