Khởi sắc phong trào sinh vật cảnh ở Xuân Trường

07:12, 28/12/2018

Nằm ở hạ lưu sông Hồng, đất đai màu mỡ, từ lâu huyện Xuân Trường đã là địa phương có phong trào sinh vật cảnh phát triển. Mặc dù khó khăn về thị trường tiêu thụ nhưng thời gian qua, Hội Sinh vật cảnh huyện đã chủ động, sáng tạo định hướng trồng đa dạng các loại cây cảnh, cây thế, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình hội viên.

Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Đoàn Xuân Phượng, xã Xuân Thủy sở hữu nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật.
Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Đoàn Xuân Phượng, xã Xuân Thủy sở hữu nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật.

Đến nay, Hội Sinh vật cảnh huyện có trên 700 hội viên, trong đó có 22 hội viên được phong tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh, gồm 3 nghệ nhân Trung ương, 19 nghệ nhân cấp tỉnh. Toàn huyện hiện có trên 150 chi Hội Sinh vật cảnh ở các thôn, xóm, 18/22 xã, thị trấn thành lập Hội Sinh vật cảnh và 2 câu lạc bộ sinh vật cảnh cấp huyện là: Câu lạc bộ văn hoá - cây cảnh nghệ thuật Xuân Trường; Câu lạc bộ bon-sai huyện và Ban nghệ nhân huyện. Diện tích trồng cây cảnh, cây thế của huyện đã phát triển lên khoảng 70ha. Toàn huyện hiện có 12 nhà vườn phát triển kinh tế sinh vật cảnh theo hướng chuyên canh diện tích trên 20ha với hàng chục nghìn cây cảnh các loại như: sanh, si, lộc vừng, đa, cây bóng mát, cây ăn quả. Thời gian qua thị trường tiêu thụ cây cảnh của các hội viên có nhiều khởi sắc. Từ năm 2015 đến năm 2018, tổng giá trị thu nhập của các hội viên sinh vật cảnh huyện khoảng trên 60 tỷ đồng. Từ tham gia phát triển kinh tế sinh vật cảnh, nhiều gia đình đã giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tiêu biểu là anh Đoàn Xuân Phượng, chủ nhà vườn Hoa Phượng ở xã Xuân Thuỷ được phong tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam. Trên diện tích khoảng 2ha hiện gia đình anh trồng hàng trăm cây cảnh có giá trị trên 5 tỷ đồng. Trong đó nhiều cây cảnh có giá trị kinh tế cao như: cây tùng la hán dáng trực hơn 200 tuổi, cây sanh Nam Điền dáng trực phân chi trên 80 tuổi, bộ đôi cây sanh dáng trực cửu phẩm và dáng long trên 60 tuổi... Gia đình nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Phạm Hồng Thái (Xuân Kiên) sở hữu một vườn cây cảnh diện tích 3ha với số lượng hàng nghìn cây các loại; trong đó có khoảng 80 cây cảnh nghệ thuật đại thế trên 40 năm. Hiện tại, ông đang sở hữu cây tùng la hán 217 tuổi, cây sanh Nam Điền dáng làng gần 100 năm. Hội viên Vũ Xuân Trường, xã Xuân Đài sở hữu vườn cây sanh gần 1.000 cây với nhiều cây trưởng thành hàng chục năm tuổi. Trong đó, nhiều cây có giá trị kinh tế cao từ 1-2 tỷ đồng hội tụ đủ 3 yếu tố “cổ - kỳ - mĩ” với các thế, dáng đẹp, độc đáo như: long thăng, bạt phong, ngũ phúc. Nhiều hội viên đầu tư mở cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như hội viên Vũ Đức Nhận, xã Xuân Đài vừa trồng cây cảnh vừa sản xuất ang, chậu trồng cây cảnh, tạo việc làm, thu nhập cho 10 lao động. Các hội viên Nguyễn Xuân Huy, xã Xuân Ninh; Nguyễn Văn Tam, xã Xuân Thủy; Trần Văn Dần, xã Xuân Trung đầu tư nhà vườn trồng cây cảnh, tạo việc làm cho nhiều lao động…

Đạt được kết quả trên, thời gian qua Hội Sinh vật cảnh huyện đã phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dạy nghề sinh vật cảnh cho hội viên. Hội Sinh vật cảnh huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở 4 lớp dạy nghề cho 200 hội viên. Hội Sinh vật cảnh xã Xuân Ninh mời giáo viên của Trung tâm dạy nghề huyện về mở lớp dạy chăm sóc, tạo thế cho 45 hội viên… Thông qua các lớp tập huấn, hội viên được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm uốn tỉa, tăng giá trị vườn cây cảnh. Bên cạnh đó hằng năm các cấp hội sinh vật cảnh huyện tích cực tổ chức cho hội viên tham quan các nhà vườn, tham dự các cuộc triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh để hội viên học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây cảnh. Tại cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật toàn tỉnh lần thứ III-2018, Hội Sinh vật cảnh huyện Xuân Trường có hơn 100 tác phẩm dự thi giành 7 giải vàng, 12 giải bạc và 12 giải đồng. Năm 2018, tham gia Triển lãm sinh vật cảnh toàn quốc do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Hội Sinh vật cảnh huyện giành 1 giải vàng cho tác phẩm cây sanh Nam Điền dáng lưỡng long giáo tử có tuổi đời hơn 50 năm của nghệ nhân Đoàn Xuân Phượng, 1 giải đồng của nghệ nhân sinh vật cảnh Phạm Hồng Thái. Ngoài ra, Hội Sinh vật cảnh huyện duy trì tổ chức trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh huyện hằng năm tại khu vực Nhà lưu niệm và trước tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh; phối hợp với Hội Sinh vật cảnh các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật, câu lạc bộ nghệ nhân các huyện tổ chức trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh thu hút gần 2.000 tác phẩm tham dự.

Thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh huyện khuyến khích hội viên phát triển trồng đa dạng các loại hoa, cây cảnh, gắn sản xuất với thị trường; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hoạt động sinh vật cảnh, tham gia bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử văn hóa và môi trường sinh thái./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com