Những ngôi nhà chữ thập đỏ

07:12, 28/12/2018

Có được nơi ăn chốn ở ổn định là niềm mơ ước của tất cả mọi người nhưng đối với không ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để thực hiện được điều này thì không hề đơn giản. Nhằm chung tay góp sức mang lại mái ấm cho những hoàn cảnh còn khó khăn, trong năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà chữ thập đỏ.

Hội Chữ thập đỏ huyện Giao Thủy bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Toàn ở đội 7, xã Giao Nhân.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội Chữ thập đỏ huyện Giao Thủy bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Toàn ở đội 7, xã Giao Nhân. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Dù đã dọn về nhà mới được một thời gian nhưng đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Toàn ở đội 7, xã Giao Nhân (Giao Thủy) vẫn không quên được cảm giác ngày đầu tiên được ở trong ngôi nhà mới. Là gia đình thuộc hộ nghèo trong xóm, bản thân ông luôn nỗ lực lao động nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, để có được căn nhà kiên cố luôn là niềm mơ ước của ông. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình ông, Hội Chữ thập đỏ huyện đã hỗ trợ gia đình ông số tiền 40 triệu đồng từ nguồn quỹ “Năng đoạn Kim cương” do Công ty ADAM KHOO Việt Nam tài trợ để xây dựng nhà mới. Ông Toàn cho biết: “Trước đây, bản thân tôi sống trong căn nhà tạm bợ, trống trước hở sau. Mỗi khi trời mưa to, gió lớn là dột khắp nơi. Nhờ sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ huyện và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có được mái ấm như ngày hôm nay, tôi rất phấn khởi và biết ơn”. Còn đối với gia đình ông Đặng Công Chính ở phường Nguyễn Du (Thành phố Nam Định) là thương binh 1/4, gia đình thuộc hộ nghèo của phường; thu nhập của gia đình phụ thuộc vào khoản trợ cấp của Nhà nước đối thương binh, bệnh binh với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động Hội từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 40 triệu đồng cùng khoản hỗ trợ của Nhà nước 20 triệu đồng theo Quyết định 22 về hỗ trợ nhà ở cho người có công để giúp ông xây dựng ngôi nhà mới. Được khởi công từ tháng 9-2018 đến tháng 11-2018 hoàn thành, tổng trị giá 155 triệu đồng với diện tích sử dụng 30m2. Trong ngôi nhà mái bằng kiên cố, nền lát gạch men, hệ thống điện nước, công trình phụ khép kín, ông Chính xúc động cho biết: “Căn nhà của gia đình tôi đã xuống cấp, vì vậy khi được Hội Chữ thập đỏ thành phố kêu gọi sự giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình, tôi mừng lắm. Đây là động lực để tôi an cư và nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới”… Đó là 2 trong số rất nhiều ngôi nhà tình nghĩa được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng từ các chương trình nhân đạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã trợ giúp người dân địa phương xây và sửa chữa 46 ngôi nhà, tổng trị giá 2 tỷ 862,3 triệu đồng. Tiêu biểu như huyện Xuân Trường đã bàn giao nhà chữ thập đỏ cho ông Lê Văn Côi ở xóm 12, xã Xuân Phong trị giá 80,2 triệu đồng (trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng). Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện bàn giao nhà cho gia đình ông Trần Văn Chung ở xóm 18, xã Xuân Vinh (trong đó Hội Chữ thập đỏ huyện tặng quà và tiền mặt trị giá 15 triệu đồng); Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định hỗ trợ xây 10 ngôi nhà, tổng giá trị 400 triệu đồng (trong đó chi Hội Chữ thập đỏ tình người Thành phố Hà Nội hỗ trợ 300 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố 100 triệu đồng). Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà, trị giá 152,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ sửa 3 ngôi nhà, trị giá 50 triệu đồng, phối hợp với Công ty Viễn thông FPT Nam Định hỗ trợ sửa nhà cho gia đình bà Trần Thị Thìn ở đường Ngô Quyền, trị giá 19 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu hỗ trợ xây và sửa 8 ngôi nhà, trị giá 356,5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Ý Yên bàn giao 4 ngôi nhà cho gia đình thương binh xã Yên Bằng, gia đình liệt sĩ xã Yên Hồng, gia đình hộ nghèo xã Yên Minh và gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Yên Nghĩa với tổng số tiền 140 triệu đồng (trong đó huyện Hội hỗ trợ 2 nhà trị giá 60 triệu đồng, Công ty cổ phần Bảo Linh hỗ trợ 2 nhà trị giá 80 triệu đồng); Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh vận động được 26,8 triệu đồng sửa chữa nhà chữ thập đỏ cho ông Nguyễn Văn Hùng ở xóm 16, xã Trực Hưng… 

Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trong năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa chữa nhà ở. Từ số tiền vận động được, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã lựa chọn những đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và tiếp tục rà soát, tìm hiểu nhu cầu các đối tượng để vận động giúp đỡ… Thời gian tới, để tiếp tục nhân thêm những ngôi nhà chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, trong đó đặc biệt quan tâm tới những đối tượng nạn nhân chất độc da cam, phát động xây dựng và ủng hộ quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam làm nguồn lực để thực hiện các chương trình có ý nghĩa giúp đỡ những người nghèo.

Những căn nhà chữ thập đỏ không chỉ giúp người nghèo, người kém may mắn có nơi ăn, chốn ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của cộng đồng xã hội dành cho họ. Đó là nguồn động viên to lớn để họ vững tin, vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com