Nam Trực hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

08:10, 03/10/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: vận động chị em thực hành tiết kiệm, tăng cường nhận ủy thác các nguồn vốn hỗ trợ chị em vay đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mỗi hội viên phụ nữ và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gian hàng trưng bày của hội viên phụ nữ huyện Nam Trực trong “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2018”.
Gian hàng trưng bày của hội viên phụ nữ huyện Nam Trực trong “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2018”.

Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” triển khai đến 20/20 cơ sở Hội, trên cơ sở đó khuyến khích phụ nữ mạnh dạn kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao giá trị sản xuất hàng hoá, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội. Trong những tháng đầu năm 2018, Hội đã cử 8 cán bộ tham gia lớp tập huấn khởi sự thông minh do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức; cử 4 cán bộ, hội viên tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp kinh doanh, qua đó trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về mục tiêu phát triển kinh tế hộ. Các cấp Hội còn chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ với sự phát triển kinh tế. Kết quả toàn huyện đã lựa chọn 27 cá nhân điển hình trong khởi sự kinh doanh, trong đó có 2 điển hình được biểu dương nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại tỉnh. Tiêu biểu là các chị: Nguyễn Thị Hợi, thôn Đô Đò, xã Nam Lợi đã đưa nghề đan cói xuất khẩu về địa phương, tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập từ 70-150 nghìn đồng/người/ngày. Hay chị Vũ Phương Thúy, thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa chủ cơ sở may mặc đã tạo việc làm cho 15 lao động nữ với thu nhập từ 5-11 triệu đồng/người/tháng. Chị Hoàng Thị Miều, xã Nam Thắng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cỏ Nhật, tạo việc làm cho 20-30 lao động với thu nhập ổn định. Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế. Điển hình như hội viên Nguyễn Thị Mai, chi hội 18, xã Tân Thịnh, nhận cấy 12 mẫu ruộng; Phạm Thị Hoa, chi hội Xóm Dứa, xã Hồng Quang, nuôi 6 con bò sinh sản và 1.100 con vịt đẻ, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng... Để góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 20/20 cơ sở vận động quyên góp, tổ chức thăm và tặng quà 339 phụ nữ nghèo với số tiền trị giá trên 90 triệu đồng (trong đó nguồn do các nhà tài trợ của tỉnh là 81 suất quà). Năm 2018, Hội cũng đã chỉ đạo cơ sở vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ học bổng Hoàng Ngân với số tiền 59,5 triệu đồng, nhiều cơ sở vận động vượt chỉ tiêu như Hội Phụ nữ xã Điền Xá, Nam Cường, Thị trấn Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hoa, Bình Minh, Nam Thái, Nam Thanh. Trên cơ sở số tiền đã vận động, Hội đã bình xét, tặng quà cho 111 học sinh là con hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; trong đó có 103 học sinh nhận thưởng tại huyện, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, 8 học sinh được giải cao nhận thưởng tại tỉnh mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội còn đề xuất xin tài trợ từ Công đoàn Cty Đạm Phú Mỹ cho 2 học sinh mồ côi cha mẹ tại xã Đồng Sơn và Nam Dương, mỗi suất 400 nghìn đồng/tháng (thời gian hỗ trợ 1 năm); đề nghị Hội Khuyến học huyện tặng xe đạp cho 2 học sinh nữ trị giá 2 triệu đồng. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên cũng được quan tâm. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện đã triển khai tuyên truyền sâu rộng về nghề đan cói xuất khẩu, thông qua đó đã có nhiều phụ nữ trung niên tham gia lao động, tăng thêm thu nhập hằng ngày. Đến nay, nghề đan cói xuất khẩu đã và đang phát triển tại các xã: Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Hoa, Điền Xá, Nam Thắng thu hút hàng nghìn lao động, thu nhập bình quân từ 70-100 nghìn đồng/ngày. Hội còn phối hợp tổ chức lớp dạy nghề chăn nuôi cho 30 lao động. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tích cực nhận ủy thác, quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, NN và PTNT, Quỹ TYM, đồng thời có nhiều hình thức tiết kiệm để hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt việc quản lý, cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, hướng dẫn cơ sở xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành mẫu sổ theo dõi thu chi phí ủy thác bảo đảm theo nguyên tắc tài chính. Phối hợp đối chiếu dư nợ tại 100% số tổ và hộ vay vốn.  Đến nay các cấp Hội đang quản lý 151 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 122,6 tỷ đồng từ chương trình nước sạch VSMT tại xã Nam Thái, Nam Hải giúp cho 5.493 hộ vay; trong đó huy động tiết kiệm là 7,36 tỷ đồng. Chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Hồng Quang, Nam Hùng phối hợp với Quỹ TYM triển khai, mở rộng hoạt động phát triển thành viên. Đến nay, toàn huyện có 11 cơ sở triển khai thực hiện (tăng 2 cơ sở so với năm 2017), với dư nợ 26,231 tỷ đồng, giúp cho 2.435 thành viên vay, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Trong đó huy động tiết kiệm từ các thành viên với số tiền 8,61 tỷ đồng. 9 tháng năm 2018. Quỹ TYM đã chi hỗ trợ cho 27 thành viên ốm đau số tiền 13,6 triệu đồng; xóa nợ cho 1 thành viên số tiền 45 triệu đồng; tổ chức cho 110 thành viên đi khám sức khỏe miễn phí; hỗ trợ xây dựng 1 “Mái ấm tình thương” cho thành viên Nguyễn Thị Nhạn, thôn Tiền Làng, xã Nam Hồng với số tiền 40 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tín chấp vay vốn tại 3 cơ sở Hội (Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Cường) với dư nợ 102,6 tỷ đồng, giúp cho 696 hộ vay.

Với những hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT, kiến thức khởi nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, vượt khó, vươn lên làm giàu, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com