Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

08:10, 02/10/2018

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Các phong trào, mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn, sức lan toả trong cộng đồng, đồng thời chứng minh vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

ĐVTN khối các trường đại học, cao đẳng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại KCN Hòa Xá (TP Nam Định).
ĐVTN khối các trường đại học, cao đẳng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại KCN Hòa Xá (TP Nam Định).

Những năm gần đây, BĐKH đã làm xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán kéo dài, khí hậu diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng đó, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục BVMT, hướng tới mục tiêu tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ mô hình, phù hợp đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tổ chức các chiến dịch truyền thông theo chuỗi các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia. Cụ thể, thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn, bản tin của Tỉnh Đoàn; các chiến dịch được phát động hằng năm như: “Làm cho thế giới sạch hơn”, “Thanh niên tình nguyện hè”; “Tháng Thanh niên”; “Ngày Môi trường thế giới”; cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”…; tuyên truyền cổ động, phát tờ rơi, tập huấn, thi tìm hiểu kiến thức về BVMT; sử dụng tiết kiệm điện, ga, nước trong sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ biển đảo, bảo vệ nguồn nước, tắt những thiết bị điện khi không sử dụng, tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không vứt rác thải bừa bãi, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp không rác thải… 6 tháng đầu năm 2018, 100% các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH; tổ chức được gần 200 hoạt động tuyên truyền BVMT, phát trên 10 nghìn tờ rơi tuyên truyền về Luật BVMT, chương trình ứng phó với BĐKH...

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc BVMT, ứng phó BĐKH, bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai hiệu quả việc tổ chức các hoạt động tình nguyện như: phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; duy trì phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện” và ngày “Chủ nhật xanh” tại 100% các cơ sở Đoàn với các nội dung cụ thể: ra quân trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, vệ sinh cơ quan, trường học, đài tưởng niệm, ra quân xử lý các điểm tập kết rác tự phát; bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt; tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế, triển khai phong trào “góc phố xanh, vỉa hè sạch”… Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; trồng và chăm sóc trên 6.000 cây xanh; đặt 30 thùng rác công cộng tại một số tuyến đường, với tổng kinh phí trị giá hơn 100 triệu đồng; quét vôi 2.500 gốc cây, cột điện; thu gom hơn 10 tấn rác thải; tổ chức 12 đợt ra quân vệ sinh môi trường biển, thu gom được 2,7 tấn rác; khơi thông 6,5km mương nước thải, phát quang và dọn vệ sinh 24,5km đường… Các hoạt động trên đã thu hút trên 50 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Điển hình trong hoạt động này là các đơn vị Đoàn Thanh niên các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Ý Yên, Thành Đoàn Thành phố Nam Định và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh… Đặc biệt, hưởng ứng các chiến dịch cao điểm Ngày Môi trường thế giới, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Tuần lễ Biển và hải đảo, chương trình Giờ trái đất…, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tăng cường chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động BVMT ứng phó BĐKH thiết thực như: dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường làng, ngõ, xóm; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; trồng rừng ngập mặn; vận động nhân dân tại địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; tổ chức tập huấn về BVMT. Theo đó, tháng 3-2018, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở TN và MT tổ chức chương trình mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3) và Ngày Khí tượng thế giới (23-3) với chủ đề “Nước và thiên nhiên”, “Dự báo khí hậu - Ứng phó kịp thời” tại huyện Giao Thủy thu hút sự tham gia của 1.500 ĐVTN, học sinh, sinh viên và công nhân. Ngay sau lễ mít tinh, đông đảo ĐVTN tham gia diễu hành truyền tải thông điệp bảo vệ tài nguyên nước; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý 4 tấn rác thải dọc bờ biển Quất Lâm với tổng chiều dài trên 1km. Trong dịp này, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng và bảo vệ cảnh quan xanh - sạch - đẹp vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, Ngày Đại dương thế giới 8-6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018, tháng 6-2018, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở TN và MT tổ chức mít tinh hưởng ứng tại Khu du lịch sinh thái xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng). Ngay sau lễ mít tinh, cán bộ, công chức và 500 ĐVTN, học sinh ra quân dọn vệ sinh 5km bờ biển khu du lịch sinh thái xã Nghĩa Thắng… Quan tâm BVMT, thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên còn đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ trong mùa hanh khô tại các khu ký túc xá công nhân, kho tàng nhà xưởng, đặc biệt là tại các đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao. 

Có thể nói, hoạt động BVMT do Đoàn Thanh niên tổ chức đã tác động đến nhận thức về môi trường của từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức và hành động BVMT cho giới trẻ cũng như cộng đồng dân cư, từ đó góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, để phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật BVMT; vận động ĐVTN và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT sống; duy trì, kêu gọi xã hội hóa nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; chỉ đạo, vận động các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dọn vệ sinh theo định kỳ, huy động tối đa sự tham gia của toàn xã hội nhằm bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com