Nâng cao vai trò, vị thế của người cao tuổi trong xã hội

08:10, 01/10/2018

Toàn tỉnh hiện có 241.830 hội viên người cao tuổi (NCT) sinh hoạt tại 3.495 chi hội. Để tạo điều kiện tốt nhất cho lớp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, góp phần phát huy vai trò, nâng cao vị thế NCT trong xã hội.

Phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", thời gian qua, NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống tội phạm, xây dựng NTM, các hoạt động văn hóa thể thao, bảo vệ môi trường... Các cấp Hội NCT đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế, thông qua các hoạt động như: tổ chức chúc thọ, mừng thọ, sinh hoạt chi hội, tổ hội, sinh hoạt CLB... tuyên truyền về Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), Ngày Quốc tế NCT (1-10), Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10-5), Tháng hành động vì NCT Việt Nam, các chế độ chính sách liên quan đến NCT... Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của NCT và Hội NCT. Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức 136 lớp tập huấn về công tác cán bộ Hội, thu hút 32.303 người tham gia. Trong hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà cho NCT, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp Hội đã tổ chức mừng thọ cho 32.911 NCT từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi với tổng số tiền và quà trị giá 8 tỷ 679 triệu đồng, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã trích 31 triệu đồng từ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh để thăm và tặng quà cho 70 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 450 nghìn đồng.

Người cao tuổi Thành phố Nam Định đồng diễn thể dục dưỡng sinh.
Người cao tuổi Thành phố Nam Định đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

Bên cạnh đó, Hội NCT tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình CLB NCT, đặc biệt là ở các cơ sở, chi hội và tổ hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.511 CLB NCT, thu hút 51.979 NCT tham gia luyện tập. Tiêu biểu là các CLB dưỡng sinh thức vũ kinh, Thái cực Trường sinh đạo, đi bộ, đi xe đạp, cầu lông... Trong dịp kỷ niệm các ngày truyền thống của Hội, nhiều cơ sở Hội đã tổ chức hội thao, đồng diễn thể dục dưỡng sinh tạo không khí phấn khởi cho NCT khi tham gia sinh hoạt Hội. Tiêu biểu là các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Thành phố Nam Định… Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào NCT tham gia phát triển kinh tế, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM của tỉnh. 5 năm qua (2012-2017), phong trào “NCT nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo” đã xuất hiện 227 NCT làm chủ trang trại, 188 NCT làm chủ doanh nghiệp, 2.711 NCT làm kinh tế giỏi, 62.500 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, CN-TTCN, kinh doanh, dịch vụ… Các tổ chức Hội đã bình chọn được 5.031 NCT làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có 110 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương, 378 NCT làm kinh tế giỏi cấp huyện và 4.543 NCT làm kinh tế giỏi cấp cơ sở. Tiêu biểu như: Ông Hồ Văn Hiến, 67 tuổi, phường Nguyễn Du (TP Nam Định) là chủ doanh nghiệp in quảng cáo Xuân Thịnh, doanh thu mỗi năm đạt 11 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 60 lao động với mức lương bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, doanh nghiệp làm công tác từ thiện nhân đạo trên 50 triệu đồng. Hay ông Ngô Quốc Toản, 73 tuổi, xã Xuân Tiến (Xuân Trường), giám đốc Cty TNHH  Toản Chung, chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ nông nghiệp, thu hút 50 lao động có việc làm ổn định, lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hằng năm 15 tỷ đồng, làm từ thiện nhân đạo trung bình mỗi năm trên 100 triệu đồng… Bên cạnh đó, hội viên NCT trong tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Hiện, toàn tỉnh có 22.332 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, công tác hoà giải ở cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng… Triển khai chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; đã có 182.578 NCT được tuyên truyền, tập huấn về nội dung trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả NCT và tổ chức Hội NCT đã vận động gia đình, dòng họ, hội viên hiến 350.447m2 đất, đóng góp 228.138 ngày công, ủng hộ trên 8 tỷ 294 triệu đồng góp phần xây dựng NTM địa phương. Ngoài ra, các cấp Hội NCT còn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp ký kết với các sở, ngành, đoàn thể. Đặc biệt là chương trình phối hợp với Sở TN và MT, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt kết quả tốt. Trong công tác phòng, chống tội phạm, các tổ chức Hội đã vận động được 153.450 NCT tham gia và đã cung cấp cho lực lượng công an 4.500 tin có giá trị góp phần điều tra, khám phá các vụ án…

Thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm phát huy vị thế, vai trò NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình CLB… Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com