Phụ nữ xã Vĩnh Hào tích cực tham gia bảo vệ môi trường

09:01, 26/01/2018

Chúng tôi về xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Trên đoạn đường từ UBND xã đến thôn Vĩnh Lại, bà con nhân dân đang nô nức chăng treo những dây đèn lồng rực rỡ chuẩn bị chào đón Xuân mới 2018. Khu vực gần nhà văn hóa, sân khấu ngoài trời và khu di tích Đền chùa Vĩnh Lại, các bà các chị đang nhanh tay quét dọn, gom rác gọn gàng vào một chỗ để chuyển đến nơi quy định. Đã thành thông lệ, cứ vào chủ nhật cuối cùng trong tháng, bà Thanh, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Vĩnh Lại, lại cùng hội viên, phụ nữ trong thôn tập trung làm cỏ, vệ sinh sạch sẽ đường dong, ngõ xóm. Vừa làm, các bà các chị vừa vui vẻ trò chuyện, thống nhất với nhau sẽ tổng vệ sinh thêm một lần nữa trước Tết để đường làng luôn phong quang, sạch đẹp. Đó chỉ là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hào trong việc tham gia bảo vệ môi trường, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội viên, phụ nữ thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Hội viên, phụ nữ thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện đối với xã Vĩnh Hào bởi là xã có nghề mây tre đan truyền thống, nguy cơ ô nhiễm môi trường luôn tiềm ẩn khi khối lượng chất thải phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng. Một bộ phận người dân còn thiếu ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, xả nước thải chăn nuôi và rác thải ra ngoài ao hồ, khu vực công cộng. Trên những con mương, sau mỗi đợt phun thuốc trừ sâu, những vỏ lọ thuốc, túi ni lông bị vứt lại, gây ô nhiễm nguồn nước. Không khí cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng khi mọi người có thói quen đốt rơm rạ, vỏ lạc sau mỗi vụ thu hoạch. Trước thực trạng này, Hội Phụ nữ xã đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thay đổi nhận thức của mỗi người dân. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề “Bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” thu hút đông đảo chị em tham gia. Các chi hội phụ nữ trong xã đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường trong các kỳ sinh hoạt; tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác môi trường gắn với thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đối với những chị em đi làm ở các Cty không có điều kiện tham gia sinh hoạt, Hội Phụ nữ xã cùng với ban chấp hành chi hội ở các xóm đến tận nhà để tuyên truyền. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, mỗi chi hội phụ nữ trong xã đều đảm nhận một đoạn đường tự quản. Hằng tháng, các chi hội tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm, khai thông cống rãnh; trong đó các chị trong ban chấp hành luôn gương mẫu đi đầu. Ngoài việc quét dọn ở các trục đường chính của thôn, hội viên, phụ nữ còn dọn dẹp, làm cỏ ở những đoạn đường dân cư thưa thớt và không có người ở. Khối lượng rác sau khi quét dọn được gom lại để phân loại. Những loại khó phân hủy như túi ni lông, bao bì, cao su được đưa lên xe chở ra bãi rác thải quy định; đối với lá khô được xử lý tại chỗ nhằm hạn chế sự quá tải cho bãi rác. Sau mỗi buổi lao động tập trung, chi hội trưởng phụ nữ lại có bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn, vận động mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, đặc biệt là không được đốt túi ni lông và cao su, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Hội Phụ nữ xã còn phát động phong trào sử dụng làn, túi vải đi chợ thay cho túi ni lông để hạn chế rác thải ra môi trường. Cùng với đó là phong trào tiết kiệm điện, nước để hạn chế khí thải, nước thải ra môi trường. Các chi hội phụ nữ trong xã còn vận động chị em tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh; xây dựng vườn rau sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh; nhân rộng mô hình “đoạn đường tự quản, vệ sinh môi trường”; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, trong đó chị em tự biên, tự diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường. Tại thôn Hồ Sen, nhận thấy khối lượng rác thải sinh hoạt của người dân hằng ngày ứ đọng quá nhiều, cần những giải pháp hiệu quả, triệt để, ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn còn tham mưu, đề xuất với cấp ủy chi bộ tiến hành thu gom rác thải tập trung mỗi tuần một lần vào chủ nhật. Các hộ gia đình đóng góp tiền để thuê đội thu gom rác do chi hội phụ nữ thôn xung phong đảm nhận. Đối với vấn đề người dân còn đốt rơm rạ, vỏ cây ngô, cây lạc tràn lan, ngoài việc tuyên truyền trên loa truyền thanh, đội ngũ cán bộ hội cùng với chi đoàn thanh niên đã đến từng nhà nhắc nhở, giải thích cho bà con hiểu tác hại của việc ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước. Để hạn chế việc người dân vứt vỏ chai thuốc sau khi phun thuốc trừ sâu, cấp ủy chi bộ và các ban, ngành, đoàn thể của thôn còn thảo luận và quyết định cho xây dựng các bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng và tuyên truyền, kêu gọi người dân bỏ rác vào đúng nơi quy định. Bằng sự kiên trì, cố gắng, sự đoàn kết của cán bộ, hội viên, phụ nữ; với cách làm sáng tạo của mỗi chi hội phụ nữ thôn, các phong trào, hoạt động thiết thực này đã dần thay đổi thói quen đã ăn sâu vào mỗi người dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của cả cộng đồng.

Giờ đây, về xã Vĩnh Hào, từ các trục đường chính đến các đường dong ngõ xóm đều cảm nhận được sự thoáng đãng, phong quang. Cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thành quả đó có vai trò to lớn của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng NTM của địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com