Thanh niên Ý Yên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

07:10, 04/10/2017

Huyện Ý Yên hiện có trên 10 nghìn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 56 cơ sở Đoàn. Bám sát các nội dung xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Trung ương Đoàn phát động, Huyện Đoàn Ý Yên đã chủ động khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) để triển khai sâu rộng các hoạt động tình nguyện tới các cơ sở Đoàn thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Vận động ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Y, bác sĩ trẻ huyện Ý Yên khám bệnh cho các đối tượng chính sách xã Yên Cường.
Y, bác sĩ trẻ huyện Ý Yên khám bệnh cho các đối tượng chính sách xã Yên Cường.

Theo đó, để đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho thanh, thiếu nhi nghèo, 5 năm qua, Huyện Đoàn Ý Yên đã phát động 8 cuộc vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Cụ thể, năm 2012 vận động ĐVTN giúp ngày công lao động, ủng hộ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho đoàn viên Trần Thị Ánh, thôn Hạc Bổng, xã Yên Trị; năm 2013 quyên góp, ủng hộ để tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Tống Văn Trân với tổng kinh phí 108 triệu đồng; năm 2014 quyên góp được gần 37 triệu đồng xây Nhà Tình nghĩa cho cựu chiến binh Trần Văn Bẩm, xã Yên Minh; ủng hộ xây dựng công trình thanh niên Lý Tự Trọng 10 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện với số tiền 88 triệu đồng. Năm 2014, Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và các doanh nghiệp trên địa bàn Thị trấn Lâm trao tặng 4 Nhà Tình nghĩa ở 3 xã Yên Bình, Yên Lợi, Yên Khánh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi nhà 30 triệu đồng…; phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt Trung ương, Tỉnh Đoàn Nam Định, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi và tặng 140 suất quà; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 805 đối tượng chính sách với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng; trao 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho thân nhân các chiến sĩ đang công tác tại Hoàng Sa, Trường Sa và các gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), hằng năm, Huyện Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu TNXP huyện chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại thôn xóm và khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Năm 2017, Huyện Đoàn đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 207 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng với tổng số tiền 71,5 triệu đồng. Quan tâm đến đối tượng thanh, thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong các dịp như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu... Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên các xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Thắng tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh”, đã trao tặng trên 600 chiếc bánh chưng, trên 300 suất quà cho thanh, thiếu nhi nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã…

Xung kích tình nguyện trong hoạt động bảo vệ môi trường, Huyện Đoàn đã tổ chức phát động các đợt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày môi tr­ường”  tới 100% tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với các nội dung: trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, vệ sinh cơ quan, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, ra quân xử lý các điểm tập kết rác tự phát, tuyên truyền về bảo vệ môi trường… Trong 5 năm qua, đã có trên 35 nghìn lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của thanh, thiếu nhi và nhân dân. Hằng năm, trong Tháng Thanh niên, Tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, Huyện Đoàn đều phát động các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút sự tham gia của trên 1.000 ĐVTN, học sinh mỗi đợt. Ngoài ra, tổ chức Đoàn trong các trường THPT định kỳ tổ chức cho ĐVTN ra quân dọn vệ sinh môi trường trong khu vực khuôn viên nhà trường và đoạn đường thanh niên tự quản của trường mỗi tháng 1 lần. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, hằng năm, Huyện Đoàn tổ chức, động viên ĐVTN tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Ngày chủ nhật đỏ” do Trung ương Đoàn phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức “Ngày hội những giọt máu hồng”. Trong 5 năm, có trên 3.000 lượt ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, huy động được 1.900 đơn vị máu. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Ý Yên thi đua tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT”, tổ chức Đoàn, Đội trong các trường học đã tổ chức và duy trì tốt hoạt động của các đội thanh, thiếu nhi xung kích giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng các mô hình cổng trường ATGT. Cụ thể, 100% Đoàn các xã, thị trấn gắn biển công trình thanh niên, tuyến đường thanh niên tự quản tại các trục chính của địa phương, cổng trường ATGT tại các cổng trường THCS, THPT trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong ĐVTN, nhân dân. Bên cạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ Ý Yên còn tích cực tham gia vào phong trào xây dựng NTM. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Ý Yên chung sức xây dựng NTM”, phong trào được triển khai rộng khắp, tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế trong thanh niên, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá. Toàn huyện đã xây dựng được nhiều công trình thanh niên tiêu biểu trong xây dựng NTM. Có thể kể đến một số công trình như làm đường giao thông thủy lợi nội đồng của Đoàn Thanh niên xã Yên Phong; công trình làm đường liên thôn và thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh niên xã Yên Trị; di chuyển bãi rác ra xa khu dân cư của Đoàn xã Yên Lương; tham gia xây dựng, tu sửa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, sân vận động thôn của Đoàn Thanh niên các xã Yên Mỹ, Yên Thọ, Yên Minh…

Có thể nói, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Ý Yên nói riêng, tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên với những công trình, phần việc thiết thực hướng về cơ sở, từ đó khẳng định vai trò xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực của thanh niên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com