Lực lượng vũ trang Giao Thủy đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

08:10, 30/10/2017

Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Giao Thủy đã tổ chức phát động 6 phong trào thi đua, 19 đợt thi đua đột kích cao điểm, góp phần đưa hoạt động thi đua lan tỏa sâu rộng. Quá trình thực hiện các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nền nếp chính quy.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Giao Thủy đẩy mạnh tăng gia, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Giao Thủy đẩy mạnh tăng gia, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Giao Thủy cho biết: Tất cả các phong trào thi đua do quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động đều được đơn vị thực hiện nghiêm túc, có kết quả; tuy nhiên nổi bật hơn trong thời gian gần đây vẫn là phong trào xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phong trào quân đội chung sức xây dựng NTM. Trong xây dựng lực lượng, phong trào thi đua quyết thắng đã hướng vào nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các cơ quan, đơn vị cơ sở luôn chấp hành nghiêm việc sắp xếp, tổ chức biên chế đúng quy định; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng. Ban CHQS huyện chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến đồng thời tổ chức 85 lần huấn luyện phương án sẵn sàng chiến đấu, 30 lần kiểm tra chi tiết phương án đối với các đơn vị cơ sở. Trong 5 năm qua cũng là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các đợt huấn luyện, diễn tập với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và phong trào thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Với quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, LLVT huyện đã đầu tư hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa thao trường huấn luyện và phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện. Toàn huyện đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi năm với kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi thường xuyên chiếm trên 77%. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được tổ chức triển khai có hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú. Huyện đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt các cấp, chủ tàu thuyền, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo... Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Vì vậy, hằng năm Giao Thủy luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng nâng cao.

Trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, Ban CHQS huyện và LLVT cơ sở đã thực hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xã NTM, 9 tiêu chí quốc gia về huyện NTM. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã đóng góp 2.250 ngày công lao động, vận động nhân dân hiến 1.140m2 đất làm đường giao thông, đường nội đồng; phối hợp với Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đóng góp 1.500 ngày công, tham gia đào đắp hơn 1km đường nội đồng, tổ chức hàng trăm buổi làm vệ sinh môi trường nông thôn. LLVT huyện còn tổ chức nhiều đêm văn nghệ thắm tình quân dân, trao tặng 3 bộ âm ly, 13 bộ trang trí khánh tiết cho nhà văn hóa các thôn, xóm trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đón nhận, đánh giá cao, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm thêm phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Với sự vào cuộc, tham gia tích cực của LLVT nên đến nay tất cả 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM đồng thời Giao Thủy đang làm thủ tục đề nghị cấp trên công nhận là huyện NTM trong năm 2017.

Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện Giao Thủy thực sự đang là đòn bẩy thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Với những thành tích và kết quả đã đạt được, 5 năm qua LLVT huyện đã có trên 400 tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng. Từ năm 2012 đến 2016, LLVT huyện liên tục nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện”./.

 Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com