Người cao tuổi nêu gương sáng, làm theo lời Bác

08:09, 04/09/2017

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Người cao tuổi xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) tập luyện thể thao.
Người cao tuổi xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) tập luyện thể thao.

Việc học tập và làm theo Bác được các chi hội, hội viên NCT trong tỉnh chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong những năm thực hiện công cuộc xây dựng NTM, Hội NCT tỉnh đã phát động thi đua “NCT Nam Định chung sức xây dựng NTM”. Hưởng ứng phong trào thi đua, cán bộ, hội viên Hội NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Đến nay, hội viên NCT trong tỉnh đã hiến 1.500ha đất, đóng góp 715.810 ngày công, ủng hộ 10 tỷ 592 triệu đồng xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; động viên hội viên NCT bằng vốn tri thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, hăng hái đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng… Hiện toàn tỉnh đã có 567 hội viên NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, 1.756 hội viên NCT làm kinh tế giỏi cấp huyện, 17.387 hội viên NCT làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 767 hội viên NCT làm chủ trang trại, chủ các doanh nghiệp, kinh doanh, dịch vụ… Học theo tấm gương đạo đức của Bác, hội viên NCT còn nêu gương sáng về xây dựng con người, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Những năm qua, Hội NCT từ tỉnh tới cơ sở chủ động phối hợp với Hội Khuyến học và các đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều cán bộ trong ngành GD và ĐT, khoa học công nghệ, y tế đã nghỉ hưu và nhiều NCT ở nông thôn đã tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và trực tiếp tham gia giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 37.180 hội viên NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, trong đó có 587 NCT trực tiếp làm chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học các cấp, 7.760 NCT tham gia BCH Hội khuyến học ở cơ sở, chi hội khuyến học thôn xóm, tổ dân phố. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn làng, tổ dân phố khuyến học được đông đảo NCT hưởng ứng tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 4.299 dòng họ hiếu học, 3.033 thôn, làng, tổ dân phố hiếu học. Tiêu biểu là dòng họ Vũ, họ Đặng xã Nam Hồng (Nam Trực), dòng họ Nguyễn Đức, xã Trực Nội (Trực Ninh), làng khuyến học Tống Xá, xã Yên Xá (Ý Yên), làng Trung Nghĩa, xã Liên Minh (Vụ Bản)… Trong phong trào NCT nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hóa, hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hội NCT cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và làm nòng cốt trong việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT với nghi thức trang trọng, tiết kiệm, thể hiện nét đẹp truyền thống và tinh thần “kính lão, trọng thọ” của dân tộc. Hội NCT cũng phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức trang trọng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hằng năm và tham gia có hiệu quả trong các tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, cảm hóa giáo dục và cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều NCT ở cơ sở sẵn sàng nhận và làm tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao phó với lòng nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm. Đến nay, có 37.131 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Hội NCT từ tỉnh tới cơ sở luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Với việc tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, đa dạng và phong phú cán bộ, hội viên Hội NCT trong tỉnh đã nêu gương sáng cho các thế hệ sau học tập, góp phần xây dựng quê hương đổi mới, xứng đáng với 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com