Nở rộ các điểm vui chơi giải trí cho trẻ

08:08, 18/08/2017
Ngoài các điểm vui chơi “truyền thống” như nhà văn hóa, nhà thiếu nhi…, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều các điểm vui chơi trẻ em do tư nhân đầu tư, góp phần tạo thêm nhiều sân chơi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Tuy nhiên, để hoạt động bảo đảm an toàn, các điểm vui chơi cần có sự quản lý chặt chẽ hơn.
 
Khu vực ở Thành phố Nam Định có trên 10 điểm vui chơi trẻ em được mở trong khuôn viên các công viên, khu tập thể, siêu thị… Điểm vui chơi trẻ em nằm trong Siêu thị BigC Nam Định mới mở mấy tháng nay nhưng luôn đông các cháu thiếu nhi. Mặc dù diện tích chỉ khoảng 100m 2 nhưng điểm vui chơi này có nhiều trò chơi: giàn leo, chui cống, cầu trượt, thú lắc... với giá vé 50 nghìn đồng/em không giới hạn thời gian chơi. Cách quản lý người chơi khá khoa học; mỗi em khi vào vui chơi sẽ được in mã số, có thông tin tên bố mẹ, số điện thoại rồi dán vào quần áo của trẻ. Sau khi trẻ chơi xong, muốn về phải qua sự kiểm soát của nhân viên, các thông tin phải trùng mới được cho ra. Chị Phạm Thanh Thủy ở đường Nguyễn Trãi (TP Nam Định) cho biết, việc quản lý của điểm vui chơi khá tiện cho các bậc phụ huynh vì chỉ cần đưa con vào chơi rồi thoải mái đi mua sắm mà không phải trông coi. Ở không xa trong Siêu thị BigC, tại khu vực bán sách cũng có điểm chơi xúc hạt muồng với diện tích khoảng 20m 2 cũng thu hút nhiều trẻ em vui chơi. Sôi động nhất là khu vui chơi trẻ em trên tầng 3 Siêu thị Micom đường Điện Biên (TP Nam Định). Khu vui chơi rất rộng, chiếm trọn tầng 3 của siêu thị với hàng chục máy chơi điện tử bằng tiền xu, có khu vui chơi vườn cổ tích dành cho lứa tuổi thiếu nhi, có khu xúc cát, nhà bóng, các trò chơi đu quay, xe lửa, xe đụng, chiếu phim 3D, 4D… thu hút hàng trăm trẻ em mỗi ngày, đông nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Ngoài các điểm vui chơi trong nhà, trên địa bàn thành phố có nhiều điểm vui chơi ở các địa điểm công cộng như công viên, khu tập thể... Hơn 18 giờ hằng ngày, khu vực Công viên Vị Xuyên (TP Nam Định) luôn nhộn nhịp bởi hoạt động của những chiếc ô tô điện, xích lô, xe thăng bằng, các trò chơi: đu quay, xe lửa, máy bay, nhà hơi... dành cho trẻ em. Nếu các trò chơi nằm trong khuôn viên công viên được đầu tư bài bản, quy củ thì điểm vui chơi tự phát ở 2 bên khu vực Tượng đài Trần Hưng Đạo, hè đường Trần Tế Xương hoạt động khá phức tạp. Trên 2 hè đường Trần Tế Xương luôn có hàng chục chiếc xích lô, ô tô điện, xe thăng bằng được bày ra để sẵn sàng phục vụ các em. Các xe này có giá khoảng 3-5 triệu đồng, chủ yếu là hàng Trung Quốc hoạt động bằng sạc điện, nhanh lấy lại vốn nên nơi đây có 4-5 người đầu tư. Với giá thuê dao động khoảng 40 nghìn đồng/giờ/trò chơi nên khu vực này hút nhiều trẻ em đến chơi. Các em thuê đi chủ yếu khu vực Công viên Vị Xuyên mở rộng giáp khu nhà Chung bởi nơi đây có sân rộng rãi, bằng phẳng, còn trò chơi đi xe xích lô các em đi trong công viên, thậm chí ngoài các tuyến đường lớn. Ở khu vực các huyện cũng xuất hiện nhiều điểm vui chơi trẻ em chủ yếu nằm trong khu vực trung tâm VH-TT, sân vận động, nhà văn hóa trung tâm các huyện. So với thành phố, cơ sở vật chất ở các điểm vui chơi này khá hạn chế, chủ yếu là các trò: tàu hỏa điện, đu quay, nhà bóng, tô tượng, câu cá... nhưng cũng thu hút nhiều trẻ em. Đồng chí Dương Văn Thành, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Ý Yên cho biết, các trò chơi trẻ em ở sân nhà văn hóa huyện hoạt động mạnh vào các ngày nghỉ cuối tuần, còn ngày bình thường rất ít bởi không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện cho con em đến đây.
Trẻ em chơi lái ô tô điện dưới lòng đường khu vực Quảng trường 3-2 (TP Nam Định).
Trẻ em chơi lái ô tô điện dưới lòng đường khu vực Quảng trường 3-2 (TP Nam Định).
Việc phát triển các điểm vui chơi trẻ em thời gian qua đã đáp ứng được nhu cầu và làm phong phú hoạt động vui chơi của trẻ em. Tuy nhiên, các điểm vui chơi trẻ em này trong hoạt động còn bộc lộ nhiều vấn đề cần quan tâm. Phần lớn các điểm vui chơi trẻ em trong các siêu thị có không gian kín nên các tiếng ồn lớn từ trò chơi, quạt, loa đài… có nguy cơ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ nhỏ nếu tiếp xúc liên tục trong thời gian dài. Các điểm vui chơi kinh doanh trò chơi xúc hạt muồng nếu không có sự giám sát chặt chẽ của nhân viên và phụ huynh sẽ nguy hiểm nếu các bé nghịch ngợm nuốt phải hạt. Nhiều trẻ chơi đùa ở nhà phao nếu không cẩn thận sẽ dễ bị ngã sái chân, tay. Ở khu vực Công viên Vị Xuyên, việc các trẻ em điều khiển xe xích lô chở 1-2 em khác đi giữa lòng đường phố đông phương tiện giao thông qua lại cũng rất nguy hiểm bởi tay lái các em còn yếu, thiếu kỹ năng điều khiển xe cộng với các xe đều sản xuất thủ công, không đạt tiêu chuẩn quy định về bảo đảm an toàn. Nhiều trẻ em khi điều khiển xe thăng bằng đi với tốc độ rất cao, trên 20 km/giờ nếu sơ sẩy sẽ ngã gãy tay, chân hoặc va vào người khác gây chấn thương. Thực tế, đã có nhiều trường hợp trẻ chơi trò chơi gặp tai nạn. Chị Phạm Thị Hiền ở đường Hùng Vương (TP Nam Định) cho biết, tuần trước khi cả gia đình ra Công viên Vị Xuyên mở rộng cạnh đường Trần Tế Xương chơi, con chị bị một cậu bé điều khiển xe thăng bằng tốc độ cao lao vào dẫn tới ngã xây sát người phải đến bệnh viện khâu 3 mũi ở bắp chân bên phải. Nhiều phụ huynh ở Thành phố Nam Định vẫn dặn nhau phải cẩn thận khi cho con chơi trò ô tô đụng. Cách đây không lâu, một phụ huynh khi cho con ngồi trong lòng mình để chơi trò chơi ô tô đụng ở một điểm vui chơi của thành phố; do không thắt dây bảo hiểm nên khi xe đụng vào xe khác, em bé bị đập bụng mạnh vào vô lăng gây đa chấn thương, dẫn đến tử vong.
 
Các khu, điểm vui chơi cho trẻ được mở ra trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều đã cho trẻ được tự do vui chơi, giải trí lành mạnh đồng thời giải tỏa phần nào nỗi lo của các bậc phụ huynh trong việc tìm sân chơi phù hợp với con em mình. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em vui chơi, các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh dịch vụ bảo đảm các điều kiện kinh doanh, quan tâm bảo dưỡng các thiết bị thường xuyên, không kinh doanh các trò chơi  mạo hiểm gây nguy hiểm cho trẻ em. Các bậc phụ huynh cũng không để trẻ chơi dưới lòng đường giao thông, giám sát chặt trẻ khi chơi các trò chơi để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com