Hải Long xây dựng xã hội học tập

08:08, 22/08/2017
Xã Hải Long (Hải Hậu) là địa phương có truyền thống hiếu học. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng được đẩy mạnh, tạo không khí học tập sôi nổi cho mọi người, mọi lứa tuổi, xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở.
Thầy và trò Trường THCS Hải Long.
Thầy và trò Trường THCS Hải Long.
Đồng chí Phạm Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên để việc học tập của nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực nhất thì phải đi vào những việc làm cụ thể, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu, động viên gia đình và những người xung quanh cùng tham gia học tập; từ việc đọc báo, nghe đài, tham dự đầy đủ các buổi học chuyên đề do Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức, đồng thời thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, coi việc học tập vừa là niềm vui, vừa áp dụng hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, 100% đảng viên trong xã đều tích cực đi đầu tham gia học tập các chuyên đề giáo dục, từ tham gia các câu lạc bộ đến các chương trình tập huấn chăn nuôi, sản xuất… Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực cho giáo dục, chú trọng giáo dục phổ thông, quan tâm đúng mức đến giáo dục cộng đồng, mở rộng các loại hình học tập chính quy và không chính quy theo 4 nhóm chuyên đề và 2 hình thức chủ yếu là: lớp chuyên đề, câu lạc bộ. Hằng năm, Đảng ủy xã giao Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện kế hoạch theo từng bước, phát huy sức mạnh và sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các xóm nhằm phát động phong trào “Toàn xã hội học tập” với sự tham gia của mọi lứa tuổi. Qua điều tra, nắm vững nhu cầu học tập của nhân dân, Đảng ủy xã đã họp bàn, phân công các tiểu ban: tuyên truyền phổ biến pháp luật, khoa học kỹ thuật, công nghệ, ngành nghề, bổ túc văn hóa, ngoại ngữ, tin học và phổ cập, văn hóa thể thao, dân số - KHHGĐ, bảo vệ sức khỏe, môi trường và trưng tập các cộng tác viên, giảng viên về tin học, kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, khuyến nông, nuôi trồng thủy sản… Phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện mời cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật làm giảng viên các lớp học chuyên đề theo mô hình “cần gì học nấy, học để làm ngay”, học từ việc làm giản đơn nhất mà nhân dân vẫn làm nhưng mang tính khoa học và hiệu quả. Các lớp học này được triển khai ngay tại xã, ở ngay mỗi chi bộ, nhà văn hóa thôn, các nhà trường, trạm y tế nên thu hút được hàng nghìn lượt người đến học. Sau mỗi khóa học, Trung tâm đều tổ chức tham quan, rút kinh nghiệm, có ghi chép để đối chiếu khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Được tiếp cận không những về lý thuyết mà còn được thực hành ngay trên đồng ruộng, bà con ngày càng thấy rõ, làm nghề nông không chỉ theo kinh nghiệm mà còn phải áp dụng khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, từ các lớp học các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử Đảng bộ địa phương, các buổi tọa đàm cho thanh niên tìm hiểu về Đoàn, Đội, về pháp luật, ma túy học đường, giáo dục sức khỏe vị thành niên… đã thu hút đông đảo thanh, thiếu niên đến sinh hoạt, góp phần giảm các tệ nạn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các câu lạc bộ; trong đó câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ nông dân, phụ nữ với pháp luật đã góp phần không nhỏ trong việc phổ biến những văn bản pháp luật và chính sách mới đến với hội viên và nhân dân. Câu lạc bộ Người cao tuổi nhiều năm liền duy trì tốt việc sáng tác và sinh hoạt thơ ca hằng tháng tại nhà văn hóa xã đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của các hội viên cao tuổi, giúp cho người cao tuổi của địa phương được sống vui, sống khỏe. Để nội dung, chương trình của các lớp học, các câu lạc bộ ngày càng thiết thực, Trung tâm thường xuyên tổ chức điều tra nhu cầu học tập của nhân dân, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cần triển khai chuyên đề gì, vào lúc nào, ở đâu cho phù hợp. Công tác phổ cập cũng được quan tâm thường xuyên để kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng văn hóa cho học sinh chưa học hết THCS. Vì vậy, đến nay xã không có người trong diện mù chữ. Mọi học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có trẻ em thất học. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Trung tâm phát động và tổ chức thường xuyên như luyện tập, liên hoan văn nghệ vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ, có sự tham gia của các xóm, cơ quan, trường học; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao bằng các loại hình phù hợp và các câu lạc bộ như hát dân ca, câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, tổ tôm… Hoạt động của Hội Khuyến học luôn được chú trọng với 17/17 xóm, 16 dòng họ, 3 nhà trường, trạm y tế thành lập được chi hội khuyến học và tổ chức phát thưởng cho học sinh hằng năm. Đến nay, xã đã xây dựng được tủ sách pháp luật, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong cuộc sống, biên soạn giáo trình tin học, giáo trình thêu ren, chăn nuôi gia súc, gia cầm… để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của nhân dân. Trong năm 2016, Trung tâm đã tổ chức được 26 lớp chuyên đề; tập trung vào các nội dung: nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật gieo cấy chăm sóc lúa, tìm hiểu thuốc bảo vệ thực vật, tin học, kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông, kỹ thuật trồng cây cảnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thêu ren…; huy động được 2.713 học viên tham gia học tập. Trong đó, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm tin học - Sở GD và ĐT và Sở KH và CN mở 2 lớp tin học cho 72 học viên là cán bộ xã và giáo viên các nhà trường; kết hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở 2 lớp dạy nghề may và chăn nuôi, cấp chứng chỉ cho 70 học viên; mở 1 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh cho 35 học viên, 1 lớp kỹ thuật chăn nuôi cho 35 học viên. Trung tâm còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã tổ chức 21 lớp thực hiện chương trình Dự án Rừng đồng bằng Việt Nam; phối hợp với Ban dân số - KHHGĐ, Hội Phụ nữ xã tổ chức 1 lớp chuyên đề thực hiện dân số KHHGĐ; phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức 1 lớp kỹ thuật trồng lúa; phối hợp với Trường Mầm non xã mở 1 lớp học đàn organ và 1 lớp năng khiếu tạo hình cho giáo viên trường mầm non gồm 25 học viên. Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, trong 3 năm Trung tâm đã huy động được gần 100 triệu đồng, cùng với các nguồn hỗ trợ khác để đầu tư cho các lớp học với kinh phí 250 triệu đồng. Hiện nay, Trung tâm học tập cộng đồng xã có phòng làm việc trên 40m 2, có đủ bàn nghế, biểu bảng, có một số thiết bị như máy ghi hình, máy ảnh, đèn chiếu, máy vi tính, kết nối mạng internet... phục vụ các lớp học đạt kết quả cao. 
 
Những kết quả đạt được trong đẩy mạnh phong trào xã hội học tập đã có tác dụng thiết thực đối với các phong trào của địa phương, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com