Bùi Mạnh Tú với tấm Huy chương Đồng cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới

08:08, 19/08/2017
Tham dự cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới khi còn đang là học sinh lớp 10 chuyên Anh, Bùi Mạnh Tú là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng thành tích xuất sắc với tấm Huy chương Đồng nội dung Microsoft Word 2013. Thành tích này khiến không chỉ bản thân Tú mà thầy cô, bạn bè và gia đình em rất đỗi vui mừng. Bởi đây là cuộc thi Tin học lớn nhất Thế giới được tổ chức và đã thu hút hơn 1,2 triệu thí sinh từ hơn 50 quốc gia tham dự, trong đó hội tụ ở vòng chung kết có hơn 150 thí sinh xuất sắc nhất trên thế giới tranh tài các kiến thức và kỹ năng làm chủ các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ở 2 phiên bản 2013 và 2016. Sau những lượt thi căng thẳng và gay cấn, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Thế giới - Tập đoàn Certiport - Tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận kỹ năng tin học đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng nhất cho những tấm huy chương danh giá, trong đó mỗi môn thi chỉ có duy nhất một bộ huy chương bao gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tấm Huy chương Đồng thế giới của Mạnh Tú đã trở thành dấu ấn đậm nét tại cuộc thi năm nay khi lần đầu tiên Ban tổ chức tại Việt Nam mở rộng thể lệ cho phép các trường THPT chuyên trong cả nước trực tiếp cử đội tuyển tham dự cuộc thi. Đạt được thành tích ấn tượng này khi mới 16 tuổi, lại không phải là học sinh chuyên Tin, Tú khiến nhiều bạn nể phục khi cùng tranh tài với nhiều học sinh, sinh viên của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt với sự góp mặt của các cường quốc về công nghệ thông tin như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản…
Em Bùi Mạnh Tú với tấm Huy chương Đồng quốc tế.  Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Em Bùi Mạnh Tú với tấm Huy chương Đồng quốc tế.
Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Phước khi bố mẹ em rời quê Trung Đông (Trực Ninh) bôn ba tìm việc. Tú là con lớn nhất trong gia đình có 4 anh em. Cuộc sống mưu sinh khiến bố mẹ không có thời gian để dạy Tú học nhưng ngay từ bé, em đã tỏ ra thông minh, luôn đứng trong tốp dẫn đầu của lớp. Khi còn học lớp 5, được học môn tiếng Anh tại trường, Tú rất thích môn học này và em đã được thầy cô phát hiện, bồi dưỡng để tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước và đã đoạt giải Ba. Đến năm học lớp 8, Tú theo bố mẹ về quê và học tại Trường THCS Trung Đông. Ngay trong năm học đầu tiên tại trường, Tú đã được thầy cô chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh và em đã đoạt giải Nhì. Kết quả đó giúp em được về học tại Trường THCS Đào Sư Tích - trường chất lượng cao của huyện Trực Ninh. Tại đây em đã tham dự và đoạt giải Nhì tại cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh và đoạt Huy chương Đồng IOE cấp quốc gia tại cuộc thi tiếng Anh trên mạng internet. Thi đỗ vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định), ngay sau khi vào trường Tú đã được các thầy cô giáo phát hiện và bồi dưỡng và em đã đoạt giải Nhất tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Có năng khiếu tiếng Anh nhưng Tú rất ham mê môn Tin học. Do ở ký túc xá nên hằng ngày sau buổi học trên lớp Tú lại tranh thủ đến phòng máy của trường để học. Được cô giáo Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên dạy môn Tin học ở lớp 10 chuyên Anh hướng dẫn nên Tú càng có thêm quyết tâm “luyện” ở môn học này. Trong suốt thời gian ôn tập với khoảng 45 buổi học, Tú đã bứt phá vươn lên và là một trong 8 học sinh lớp 10 của trường được vào vòng thi quốc gia do đại diện IIG Việt Nam - Ban tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới tổ chức và là một trong 3 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự ở vòng thi quốc tế, trong đó 2 thí sinh đang là sinh viên đại học. Chia sẻ sau khi trở về từ cuộc thi, Bùi Mạnh Tú cho biết: Khi nghe tên mình được Ban tổ chức “xướng” lên, thực sự em đã mất một vài giây mới có thể tin được đây là sự thật! Cảm giác thật vui sướng vì cuối cùng mục tiêu của em - mang về một tấm huy chương cho đội tuyển Việt Nam, cũng đã hoàn thành. Hơn nữa, em đã có cơ hội được “giương cao lá cờ Việt Nam” đúng như lời nhắn nhủ, động viên của thầy cô và bạn bè dành cho em trước chuyến đi. Khi đứng trên sân khấu, được Ban tổ chức đeo lên người tấm huy chương cao quý, em lại càng vui sướng hơn khi nghĩ đến mẹ và nghĩ rằng ngay lúc này, mẹ em cũng đang rất vui vì em đã đáp lại được sự quan tâm của mẹ và những gì mẹ dành cho em đều không uổng phí. Chia sẻ về bí quyết thành công của mình tại vòng chung kết cuộc thi Vô địch Tin học Thế giới, Tú cho biết: “Em nghĩ yếu tố đầu tiên là kiến thức và kỹ năng. Chúng em được nhà trường tạo điều kiện cho việc tiếp cận với Microsoft Office từ rất sớm và quá trình ôn tập rất gắt gao từ phía Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trước thềm vòng chung kết thế giới. Bên cạnh đó, do em đến với cuộc thi khi tuổi còn nhỏ nên không nhiều áp lực, bước vào các vòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái”. 
 
Trở về từ cuộc thi, Bùi Mạnh Tú cho biết trước mắt em sẽ tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện tại trường, phấn đấu đạt kết quả tốt tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hun đúc niềm mơ ước được đi du học tại Mỹ./.
 
Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com