Hội Chữ thập đỏ các cấp với công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai

08:08, 21/08/2017
Thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực phòng ngừa, ứng phó thảm họa góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
Hội CTĐ tỉnh tổ chức diễn tập cứu nạn cho đội ứng phó nhanh tại xã Hải Chính (Hải Hậu).  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội CTĐ tỉnh tổ chức diễn tập cứu nạn cho đội ứng phó nhanh tại xã Hải Chính (Hải Hậu). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa là việc làm quan trọng và cấp thiết đối với các cấp, các ngành, nhất là của Hội CTĐ. Các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh đã lập kế hoạch phòng chống thiên tai, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các huyện ven biển, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão gió, các biện pháp tự phòng tránh và ứng phó với thảm họa, thiên tai. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, hỗ trợ tâm lý, nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan tới thảm họa, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ và người dân tại cộng đồng. Các cấp Hội CTĐ đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai cho cán bộ, chính quyền, giáo viên, học sinh, các trường học trên địa bàn và nhân dân ở các địa phương có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Từ đầu năm 2017 đến nay đã tiến hành cấp phát 27 nghìn tờ lịch tới 30 xã dự án, lắp đặt 148 áp phích tại UBND các xã và điểm trường tiểu học của 30 xã dự án, phát thí điểm 2 bản tin phòng chống thiên tai qua hệ thống loa truyền thanh 2 xã Hải Châu (Hải Hậu), Giao Long (Giao Thủy) và 30 xã dự án. Tổ chức 3 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu thu hút 150 người tham gia là nhóm tuyên truyền viên của 30 xã và cấp phát túi hồ sơ, tờ rơi tuyên truyền phòng chống thiên tai tới các hộ gia đình. Tập huấn về công tác ứng phó thiên tai cho 50 người thuộc các đội ứng phó cộng đồng xã Nghĩa Thắng và Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản khi có bão lũ xảy ra. Tập huấn kiến thức hoạt động cộng đồng ứng phó với thảm họa tại 3 xã: Hải Xuân (Hải Hậu), Giao Thanh và Giao Hương (Giao Thủy). Phối hợp tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các trường tiểu học của các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu về tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về phòng ngừa ứng phó thảm họa và biến đổi khí hậu. Sự phối hợp giữa Hội CTĐ tỉnh và ngành giáo dục đã mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh trong công tác quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án Rừng và Đồng bằng do Hội CTĐ Mỹ tài trợ tại 3 huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Hải Hậu như: Hội thảo rà soát quy trình tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các tập huấn viên; giới thiệu và triển khai tập huấn, đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 4 xã: Giao Thanh, Giao Hương, Giao Lạc, Giao An (Giao Thủy). Hỗ trợ 4 xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng); Hải Chính, Hải Châu (Hải Hậu) hoàn thiện hồ sơ chi tiết tiểu dự án trình Ban quản lý dự án Trung ương; cấp gói trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho 12 xã dự án... Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh còn phối hợp UBND huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại xã Bạch Long, trợ giúp 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nam Trực về phòng ngừa ứng phó thảm họa. Nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, Hội CTĐ tỉnh hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm tại 6 xã, thị trấn: Nam Điền, Rạng Đông, Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng); Giao Xuân, Giao Phong, Bạch Long (Giao Thủy). Khởi công, hoàn thành và nghiệm thu 3 công trình nhà tránh trú bão tại 3 xã: Hải Lý (Hải Hậu); Giao Hải, Giao Xuân (Giao Thủy). Trồng 2.000 cây bóng mát tại 4 xã: Nam Điền (Nghĩa Hưng), Hải Xuân (Hải Hậu), Yên Khánh (Ý Yên), Cộng Hòa (Vụ Bản). Tiếp tục triển khai dự án Rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa do Hội CTĐ Nhật Bản tài trợ. Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án Trung ương, Viện sinh thái Rừng và Môi trường, ngành NN và PTNT, Kiểm lâm, TN và MT, UBND các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và các xã dự án khảo sát hiện trạng rừng ngập mặn do Hội CTĐ trồng tại 15 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu với tổng diện tích trên 1.000ha… Đồng chí Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa đã giúp nâng cao được ý thức của người dân, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội CTĐ trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Để phòng ngừa ứng phó thảm họa và biến đổi khí hậu tốt hơn nữa, thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, huy động sự tham gia của người dân địa phương vào công tác phòng ngừa, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt, thiên tai tại các địa phương để tránh rủi ro khi có thiên tai, thảm họa xảy ra./.
 
Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com