Giao Thủy thực hiện tốt chính sách đối với người có công

07:07, 20/07/2017
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Giao Thủy có trên 24 nghìn người đã tình nguyện lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu; nhiều người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở khắp các chiến trường. Toàn huyện có 2.826 liệt sĩ, trên 4.000 thương binh, bệnh binh, 134 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giao Thủy luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
 
Đồng chí Bùi Hữu Nghị, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB và XH huyện Giao Thủy cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có trên 7.000 đối tượng người có công được hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước. Trong số 5.990 người được hưởng trợ cấp hằng tháng có 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng LLVTND, 61 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 1.134 thương binh, 1.004 bệnh binh, 1.381 gia đình liệt sĩ, 1.923 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng khác. Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng. Cùng với việc thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐ-TB và XH huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách người có công như: cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách… Ngay từ đầu năm, Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với BHXH huyện rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ, cấp bổ sung thẻ BHYT cho các đối tượng người có công tăng mới theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) bảo đảm chính xác, kịp thời. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã thẩm định, xét duyệt hồ sơ ưu đãi miễn, giảm học phí, hỗ trợ giáo dục, dạy nghề cho trên 800 học sinh, sinh viên là con em người có công, với số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Phòng LĐ-TB và XH huyện thực hiện tốt chế độ điều dưỡng, chế độ cấp trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng người có công. Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB và XH huyện tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng, triển khai thực hiện các chế độ chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Giao Thủy đã duyệt hồ sơ cho 3.953 trường hợp tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lập thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng thân nhân người có công, thanh niên xung phong theo Quyết định 40 và Quyết định 290; trợ cấp một lần cho quân nhân theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP; trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg… Đặc biệt, huyện đã tập trung hướng dẫn đối tượng người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học làm hồ sơ hưởng trợ cấp. Từ năm 2016 đến nay đã có thêm 20 trường hợp được hưởng trợ cấp hằng tháng. Công tác tu sửa, chăm sóc phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm. Từ đầu năm 2017 đến nay, 8 nghĩa trang liệt sĩ được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí trên 2,54 tỷ đồng.
Bà Lương Thị Len, vợ liệt sĩ, ở tổ dân phố Lâm Sơn, Thị trấn Quất Lâm vừa được Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 25 triệu đồng sửa nhà.
Bà Lương Thị Len, vợ liệt sĩ, ở tổ dân phố Lâm Sơn, Thị trấn Quất Lâm vừa được Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 25 triệu đồng sửa nhà.
Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” còn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy thể hiện thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, nhất là vào các dịp lễ, tết. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công trở thành phong trào rộng khắp trên toàn huyện với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân như: đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, lúc ốm đau. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, quan tâm chăm sóc chu đáo. Hằng năm, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện huy động được trên 100 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các xã, thị trấn huy động được 550-600 triệu đồng, tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách. Từ nguồn quỹ, nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ đầu năm 2017 đến nay, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của  huyện đã hỗ trợ xây mới 2 Nhà Tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 11 nhà, mỗi nhà 10 triệu đồng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh hỗ trợ xây 2 Nhà Tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 2 nhà, mỗi nhà 25 triệu đồng. Các gia đình chính sách còn được địa phương tạo điều kiện thuận lợi để lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 
 
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 -  27-7-2017), huyện Giao Thủy đã tập trung tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Cùng với tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến 6.361 đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng, Huyện ủy, UBND huyện tặng quà cho 6.323 đối tượng, với tổng trị giá 965 triệu đồng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: mít tinh kỷ niệm, viếng tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà và động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu trên địa bàn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhất là đối tượng chính sách neo đơn, già yếu, huy động các nguồn lực xã hội để chăm sóc các đối tượng chính sách./. 
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com