Đảm bảo công bằng, hiệu quả trong công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

07:07, 13/07/2017
Thời điểm này, các địa phương, ngành GD và ĐT và các nhà trường từ tiểu học đến THPT trong tỉnh đang tích cực hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018.
Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Xá (TP Nam Định) trong một giờ học.
Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Xá (TP Nam Định) trong một giờ học.
Năm nay, việc tuyển sinh đầu cấp vẫn được duy trì như những năm học trước. Thực hiện một mùa thi nghiêm túc, Sở GD và ĐT tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập với 3 môn thi là Ngữ văn, Toán và bài thi tổng hợp (gồm 3 lĩnh vực KHXH, KHTN và Ngoại ngữ). Theo đó, khi có kết quả điểm thi tuyển sinh, Giám đốc Sở GD và ĐT đã quyết định điểm sàn là 14 điểm và điểm chuẩn xét tuyển đợt 1, đợt 2 cho từng trường bảo đảm tuyển khoảng 72% chỉ tiêu hệ công lập. Sau khi duyệt đỗ đợt 1, các trường THPT đã công khai ngay danh sách học sinh trúng tuyển và công khai chỉ tiêu hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ và đơn xin xét đỗ đợt 2 vào trường. Những học sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được tự do nộp đơn và hồ sơ xét tuyển đợt 2 vào hệ công lập (trong chỉ tiêu còn lại), vào hệ dân lập của các trường THPT công lập (nếu có) và vào các trường THPT ngoài công lập trong tỉnh. Trong cả 2 đợt xét tuyển, các thí sinh được xét tuyển tại trường đã dự thi hoặc tại trường khác với trường dự thi đều bình đẳng về điểm xét tuyển. Phương thức thi tuyển này tạo được sự khách quan, công bằng cho thí sinh, đồng thời nâng được điểm chuẩn ở các trường và có sự đồng đều hơn về năng lực, trình độ của học sinh các trường THPT công lập trong tỉnh. Để bảo đảm cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra, Sở GD và ĐT đã chuẩn bị kỹ, bài bản trong từng quy trình thi. Với tổng số 19.212 thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD và ĐT đã bố trí 44 hội đồng thi, 807 phòng thi và 2.030 giám thị làm công tác coi thi, thanh tra thi, trong đó đặc biệt chú trọng hoạt động thanh tra thường xuyên, đột xuất với các hội đồng thi. Yêu cầu “hai không’’ được ngành GD và ĐT nhấn mạnh để học sinh không vi phạm quy chế và ý thức phấn đấu để có được kết quả thực chất. Sự nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh để lập lại kỷ cương, nền nếp trong thi cử, đã tạo ra sự công bằng, khách quan trong đánh giá học sinh. Năm nay, toàn tỉnh có 30 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Ngoài những học sinh khuyết tật được tuyển thẳng, những học sinh có đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mà không có nguyện vọng học tại trường sẽ được tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên; những học sinh đạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) hoặc huy chương vàng, bạc, đồng kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia do Bộ GD và ĐT tổ chức ở các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Ô-lim-pích tài năng tiếng Anh, Ô-lim-pích Toán Hà Nội mở rộng (HOMC), giải cá nhân về văn nghệ, TDTT. Quyết tâm tổ chức thật nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh đầu cấp duy nhất ở bậc phổ thông, các biện pháp của ngành đã làm cho học sinh hiểu rằng, kết quả tuyển sinh vào các trường sẽ khẳng định đúng năng lực của học sinh và không trường nào muốn tuyển những học sinh yếu kém vào trường mình. Hơn nữa, bản thân các trường THPT hiện nay cũng phải “cạnh tranh’’, “giữ thương hiệu’’ bằng chất lượng “đầu vào’’ của học sinh. Với học sinh vừa tốt nghiệp THCS, đây là cuộc thi “đọ sức’’ mà kết quả thi ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn tương lai nên bản thân các em rất có ý thức trong kỳ thi này. Bởi thế, kết quả tuyển sinh THPT ngày càng quan trọng và mang tính khách quan. Nhìn vào điểm chuẩn của các trường THPT cho thấy, năm nay, điểm chuẩn tương đối đồng đều giữa các trường và cao hơn điểm chuẩn của các kỳ tuyển sinh trước, phản ánh khá chân thực chất lượng giáo dục của các trường trong tỉnh, trong đó Trường THPT Trần Hưng Đạo có số điểm chuẩn cao nhất là 21,15 điểm, Trường THPT Nguyễn Khuyến 20,35 điểm, THPT A Hải Hậu 20,05 điểm, THPT Lê Qúy Đôn 19,75 điểm, THPT Lý Tự Trọng 19,35 điểm, THPT Tống Văn Trân 19,15 điểm, THPT Giao Thủy C 18,75 điểm, THPT A Nghĩa Hưng 18,25 điểm. Thấp nhất là các Trường THPT Trần Nhân Tông, An Phúc, Thịnh Long, Quất Lâm, Đại An, Lý Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Đỗ Huy Liêu, Nghĩa Minh có điểm chuẩn là 14 điểm; các trường còn lại có điểm chuẩn từ 15 đến 18 điểm. Theo đó, các trường THPT có “đầu vào’’ thấp sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tương lai. Theo kế hoạch, các trường THPT và bổ túc THPT trong tỉnh sẽ tuyển 15.352 thí sinh vào lớp 10 đợt 1 và đã xét duyệt tuyển được 14.764 em. Trong đợt 2 các trường sẽ tuyển 580 học sinh. Các trường khối ngoài công lập sẽ tuyển 2.520 học sinh và hoàn thành việc tuyển sinh trong tháng 8-2017. Riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã hoàn thành việc tuyển sinh ngay từ tháng 6 với tổng số 570 học sinh, chia thành 16 lớp, trong đó có 14 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. 
 
Đối với tuyển sinh vào lớp 6 THCS, toàn tỉnh huy động 100% học sinh thuộc diện phổ cập giáo dục đã hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS; khuyến khích, tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật được đến trường học. Ngành GD và ĐT đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, các đoàn thể làm tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường’’, bảo đảm tất cả các trường tiểu học huy động học sinh theo địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn vào lớp 1, thực hiện tốt việc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
 
Năm học mới 2017-2018 đã đến gần! Ngành GD và ĐT tỉnh đang tích cực hoàn thành công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cũng như tăng cường, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để bước vào năm học mới với những quyết tâm và thành công mới./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com