Hải Triều thực hiện hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dân số

08:06, 20/06/2016
Xã Hải Triều (Hải Hậu) có 1.372 hộ, với 5.123 khẩu, sinh sống ở 10 xóm. Là xã ven biển, nghề chính của cư dân nơi đây là làm muối và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Trước đây, cuộc sống của người dân trong xã gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều phong tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 còn diễn ra khá phổ biến. Xác định công tác Dân số - KHHGĐ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.
Một buổi tư vấn CSSKSS-KHHGĐ tại Trạm Y tế xã Hải Triều.
Một buổi tư vấn CSSKSS-KHHGĐ tại Trạm Y tế xã Hải Triều.
Chị Lê Thị Thơm, cán bộ chuyên trách Dân số xã cho biết: Toàn xã có 2.501 phụ nữ, trong đó có 869 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Từ năm 2010, xã được triển khai Đề án 52 của Chính phủ về “Kiểm soát, nâng cao chất lượng dân số các vùng biển, đảo, ven biển”. Ngay sau khi Đề án được triển khai, công tác tuyên truyền về dân số - KHHGĐ ở xã được đẩy mạnh với nhiều hình thức: cổ động trực quan bằng hệ thống pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu; cán bộ chuyên trách và các cộng tác viên dân số trực tiếp đến các gia đình tuyên truyền, vận động; tổ chức nói chuyện chuyên đề trong các buổi họp xóm, sinh hoạt CLB của phụ nữ. Do đặc điểm là xã ven biển, có hàng trăm hộ dân sinh sống bằng nghề đi biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nên các cộng tác viên dân số đã phân nhóm, đến tận bãi cá tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ, nhất là các đối tượng sinh con một bề. Các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… trong 10 xóm đều thành lập và duy trì hoạt động CLB “Nam nông dân chủ hộ gia đình thực hiện KHHGĐ”, “CLB tiền hôn nhân”, “CLB gia đình hạnh phúc”, “CLB phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”... Hằng tháng, đội ngũ cộng tác viên dân số thực hiện “Sổ ghi chép ban đầu về dân số - KHHGĐ” phản ánh các thông tin cơ bản của từng người trong hộ dân cư; các thông tin về KHHGĐ và các thay đổi về dân số - KHHGĐ; về địa chỉ cư trú của hộ dân cư… gửi Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện cập nhật vào kho dữ liệu điện tử, phục vụ cho việc quản lý, kiểm soát dân số. Trạm Y tế xã tổ chức dịch vụ KHHGĐ hằng tháng cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Xã tổ chức mỗi năm 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS-KHHGĐ, người dân đều được cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn về chăm sóc SKSS. Hằng năm, UBND xã đều tổ chức khen thưởng những xóm có tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm hoặc không có người sinh con thứ 3, biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân làm tốt công tác Dân số - KHHGĐ. Các xóm chài Tân Thịnh, Việt Tiến, Xuân Hương, Tân Phong, Tân Bình, Tân Minh trước đây thuộc diện “vùng sâu, vùng xa”, chất lượng dân số thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhờ thực hiện sinh đẻ kế hoạch đến nay đã khởi sắc với những ngôi nhà cao tầng, khang trang. UBND xã triển khai hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Đề án “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”; Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”; mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”; mô hình “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng”. Hằng năm, vào Ngày Dân số thế giới (11-7) và Ngày Dân số Việt Nam (26-12), xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ. Đồng thời, lồng ghép các nội dung của công tác Dân số - KHHGĐ với các phong trào: “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”… Hệ thống NVH tại các xóm đã được đầu tư xây dựng với đầy đủ bàn ghế, loa đài… phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư, các buổi truyền thông dân số, sinh hoạt CLB... Toàn xã có 10 NVH, có sân tập dưỡng sinh, cầu lông, CLB thơ, văn nghệ phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT và sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trạm Y tế xã lập sổ theo dõi sức khỏe cho 93 cụ từ 80 tuổi trở lên, hằng tháng, tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, nhất là các nhóm bệnh như huyết áp, hô hấp, tâm phế mãn, tiểu đường, xương khớp. Nhờ đó, sức khỏe của người dân trong xã đã được cải thiện đáng kể. Năm 2015, toàn xã có 428 bà mẹ mang thai được nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi theo quy định. Có 100% bà mẹ và trẻ em được chăm sóc sức khỏe sau sinh; 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ giới tính khi sinh đạt mục tiêu đề ra là 110 cháu trai/100 cháu gái; 539 trẻ em dưới 5 tuổi được cấp thẻ BHYT; quy mô gia đình nhỏ từ 1-2 con được đông đảo các cặp vợ chồng trẻ thực hiện. Đến nay, số hộ nghèo trong xã đã giảm xuống còn dưới 3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71,53%. Nhân dân trong xã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân số - KHHGĐ, an ninh trật tự trong xã ổn định, nhiều năm liền xã không có tệ nạn ma tuý; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. 
 
Thời gian tới, Ban Dân số - KHHGĐ xã Hải Triều tiếp tục triển khai đồng bộ các mô hình về nâng cao chất lượng dân số và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ. Qua đó, từng bước nâng cao kiến thức về chăm sóc SKSS - KHHGĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com