Hội Chữ thập đỏ huyện Giao Thủy với công tác nhân đạo, từ thiện

06:06, 18/06/2016
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Giao Thủy đã thường xuyên triển khai hiệu quả các phong trào nhân đạo, từ thiện góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Hội CTĐ huyện Giao Thủy trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội CTĐ huyện Giao Thủy trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Các cấp Hội CTĐ huyện Giao Thủy luôn xác định công tác cứu trợ xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, tạo điều kiện giúp đỡ những số phận không may mắn, những hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoà nhập cộng đồng. Trong 5 năm qua, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã trích quỹ nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam kết hợp với các nguồn vận động khác, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết 10 nghìn suất quà với trị giá gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó các cấp Hội đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn cao cả của cuộc vận động, tiến hành khảo sát hoàn cảnh của từng đối tượng, giới thiệu địa chỉ nhân đạo đến với các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Hiện nay, toàn huyện có 97 địa chỉ nhận bảo trợ từ 3-5 năm. Điển hình là Hội CTĐ xã Giao An; Cty CP Công nghiệp thương mại Giao Thủy; Trường Tiểu học và THCS xã Giao Nhân... Bên cạnh đó, huyện Hội còn tiếp nhận và trích quỹ nhân đạo hỗ trợ xây mới 41 ngôi nhà CTĐ cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam các xã trong toàn huyện với số tiền trị giá 830 triệu đồng. Cùng với các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, các hoạt động cứu trợ đột xuất cũng được các cấp Hội quan tâm triển khai kịp thời. Mỗi khi có người bị tai nạn, rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo, các tổ chức hội cơ sở, chi hội đã kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ, đồng thời giúp đỡ các gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như chi hội CTĐ xóm 3, xóm 4, xóm 7, xóm 9, xã Giao Yến... Bên cạnh các đơn vị, tổ chức còn có các cá nhân tích cực làm công tác từ thiện, điển hình như: Ông Nguyễn Bội Huỳnh, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ huyện thường xuyên vận động bà con quê hương, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay góp sức ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, đồng thời ông nhận đỡ đầu gia đình bà Đinh Thị Loan ở xóm 18, xã Giao Thiện có 3 con nhỏ bị dị tật bẩm sinh trong nhiều năm qua. Hoặc Ni sư Thích Đàm Minh, trụ trì chùa Tiên Chưởng, xã Giao Châu là một tấm gương sáng điển hình trong hoạt động nhân đạo, ni sư phối hợp với Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tặng 167 bộ sách giáo khoa Tiểu học, THCS cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10,5 triệu đồng. Ngoài ra hằng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, nhân dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu..., ni sư thường xuyên thăm hỏi và tặng hàng trăm suất quà cho các cụ già và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ni sư còn nhận nuôi 6 cháu mồ côi, mỗi tháng 200 nghìn đồng/cháu...
 
Bên cạnh đó, công tác bảo trợ nạn nhân chất độc da cam được các cấp Hội CTĐ trong huyện triển khai tích cực với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước giúp họ vươn lên hoà nhập cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã vận động được 435 triệu đồng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Hằng năm, vào các ngày lễ, Tết, huyện Hội phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện tổ chức thăm hỏi và tặng quà, cấp xe lăn cho hàng trăm lượt nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật được tăng cường. Được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các bệnh viện trung tâm ở Trung ương, tỉnh, huyện đã tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo miễn phí cho hàng trăm lượt người khuyết tật với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Phối hợp với Viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Bộ LĐ-TB và XH tổ chức khám sàng lọc lựa chọn phẫu thuật cho gần 200 trẻ em nghèo dị tật, khuyết tật vận động. Chỉnh hình phục hồi chức năng cải thiện về các khuyết tật, dị tật góp phần nâng cao sức khỏe cho 29 cháu với số tiền trị giá 132 triệu đồng. Phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế, Bệnh viện Việt Nhật khám phân loại cho gần 1.000 đối tượng mắc các bệnh về mắt, cấp thuốc miễn phí cho 263 lượt người, mổ và thay thủy tinh thể nhân tạo cho 182 người… trị giá gần 2 tỷ đồng. Trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện có nhiều chuyển biến tích cực, 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức vận động và tiếp nhận được 2.012 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cứu người.
 
Với những kết quả đã đạt được của Hội CTĐ huyện Giao Thủy trong công tác từ thiện, nhân đạo đã giúp đỡ nhiều những hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.
 
Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com