Thành phố Nam Định tăng cường các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội

07:06, 16/06/2016
Địa bàn Thành phố Nam Định luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). Trong những năm qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Tuy số vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, trên địa bàn thành phố không để xảy ra các vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không có tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” nhưng tính chất nguy hiểm do tội phạm gây ra khác với thời gian trước, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn và có tính lưu động cao. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi, hình thành đường dây khép kín trong gia đình… gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của cơ quan chức năng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn xã hội.
Cảnh sát khu vực và lực lượng dân phòng phường Quang Trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”.
Cảnh sát khu vực và lực lượng dân phòng phường Quang Trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”.
Để ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an Thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Theo đó, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phù hợp, phong phú để mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và tự giác, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, như: duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ, đoàn thể; phối hợp tổ chức các hội thi, hội nghị tọa đàm tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội ở các phường, xã; tổ chức hội thi cảnh sát khu vực giỏi, hội thi tuyên truyền viên giỏi hay hội thi Công an xã giỏi… Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, Công an thành phố đã triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác trong đấu tranh phòng, chống và hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Trong đó đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn và các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là hoạt động của tội phạm di động trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra. Trên cơ sở tập trung xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, các lực lượng nghiệp vụ đã xây dựng các phương án đấu tranh và các kế hoạch nghiệp vụ điều tra khám phá các chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, không để kéo dài phức tạp. Đặc biệt trước tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm ma túy kết hợp với giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để ổn định tình hình địa bàn. Hằng năm, Công an thành phố đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, các ổ nhóm lưu manh côn đồ, các đối tượng liên quan đến ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng hoạt động di động… Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội góp phần làm giảm và ngăn ngừa các nhân tố phát sinh tội phạm và tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và “Ba an toàn” về ANTT, trong đó đã xây dựng được nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở như mô hình: “Xây dựng khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm, ma túy”, “Khu dân cư 5 không”, “An toàn trường học”, “Liên gia tự quản”… Thông qua các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc ngay từ cơ sở… Trong những năm qua, Công an thành phố đã mở 15 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; bắt và vận động 290 đối tượng có lệnh truy nã; điều tra, làm rõ 673/890 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 75,6%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 90-95%; đấu tranh triệt xóa 181 ổ nhóm hình sự, 676 đối tượng; bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 62 vụ, 169 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.589 vụ, 2.819 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 982 vụ, 1.086 đối tượng; triệt phá 156 điểm, ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa 6 tụ điểm phức tạp về ma túy; lập 173 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; lập 468 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường; bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 18 vụ, 22 đối tượng phạm tội về kinh tế; phát hiện, xử lý hành chính 87 vụ vi phạm về lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…
 
Bằng các biện pháp đấu tranh tích cực, kịp thời và các biện pháp phòng ngừa đồng bộ, hiệu quả, Công an Thành phố Nam Định đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định, bền vững./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com