Hội Phụ nữ Hải Triều hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững

07:12, 18/12/2014

Hội Phụ nữ xã Hải Triều (Hải Hậu) hiện có 935 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội, trong đó 74,5% hội viên theo đạo Thiên chúa. Trước đây, thu nhập chính của hội viên từ nghề làm muối với quy mô nhỏ lẻ nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Hải Triều đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hằng năm, Hội LHPN xã đã tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Bằng việc tích cực tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn, đến nay, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ hàng trăm hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện, Hội Phụ nữ xã đang quản lý hơn 2,382 tỷ đồng nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho 119 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, vốn vay hộ nghèo là 447 triệu đồng; vốn học sinh sinh viên 1,213 tỷ đồng; vốn nước sạch vệ sinh môi trường 342 triệu đồng; vốn vay hộ cận nghèo 372 triệu đồng. Qua kiểm tra hằng năm cho thấy, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không có nợ tồn đọng; có trên 20 hộ gia đình hội viên nghèo được vay vốn đã tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có việc làm và thu nhập ổn định. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay, Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với các hội, đoàn thể mở các lớp chuyển giao KHKT, nuôi trồng thủy sản... thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Mai, hội viên chi hội xóm Tân Phong nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Là lao động chính trong nhà, chị tần tảo, chịu khó làm lụng, chắt chiu nuôi 3 con ăn học. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình chị vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị, năm 2012, Hội Phụ nữ xã đã tạo điều kiện cho chị vay 20 triệu đồng vốn từ Ngân hàng CSXH. Từ số vốn vay cộng với số tiền vay mượn được của người thân, bạn bè, chị đã đầu tư cây, con giống để trồng trọt và nuôi thủy sản. Ngoài ra, nhờ được tham gia lớp tập huấn chuyển giao KHKT do Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức, chị có thêm kỹ thuật, kinh nghiệm nên ao tôm phát triển nhanh, hoa màu tốt, năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, chị đang nuôi trồng và chăm sóc 1 sào màu; 3 sào tôm sú cho thu nhập bình quân đạt từ 40-50 triệu đồng/năm. Nhờ đó, chị có điều kiện nuôi dạy 3 người con ăn học nên người, các con của chị chăm chỉ, chịu khó. Vượt qua khó khăn, chị đã vươn lên thoát nghèo năm 2014. Chị Vũ Thị Thìn, chi hội xóm Tân Thịnh cũng là một tấm gương phụ nữ vươn lên thoát nghèo của Hội Phụ nữ xã, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chồng chị đau ốm liên miên một mình chị là lao động chính nuôi 7 miệng ăn trong nhà. Được Hội Phụ nữ tạo điều kiện cho vay 33 triệu đồng vốn hộ nghèo. Nhờ số vốn vay, chị đã mua ruộng, vượt đất trồng màu, đào ao nuôi tôm sú. Bình quân thu nhập của gia đình chị đạt 25-30 triệu đồng/năm. Đến nay, chị đã trả hết nợ vươn lên thoát nghèo và có điều kiện cho các con đi học nghề, dựng vợ, gả chồng cho 5 người con. Cùng với hoạt động hỗ trợ hội viên vốn vay phát triển sản xuất, Hội Phụ nữ xã còn đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhiều hội viên khá giả đã giúp đỡ hội viên nghèo về giống, vốn, vật tư, về kỹ thuật, giúp hội viên nghèo áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình vươn lên thoát nghèo. Điển hình như chị Mai Thị Bích, hội viên phụ nữ xóm Tây Bình. Tốt nghiệp Đại học Nha Trang, chị cùng chồng quyết tâm về quê lập nghiệp. Năm 2004, hai vợ chồng chị xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích lên tới 19ha. Với những kiến thức được học tại trường đại học đã giúp hai vợ chồng chị áp dụng vào nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, năng suất cao. Đến nay, bình quân mỗi năm chị thu hoạch trên 100 tấn tôm thẻ chân trắng. Năm 2014, tổng doanh thu của gia đình chị lên tới 7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10-50 hội viên phụ nữ trong và ngoài xã. Không những thế chị còn tích cực hỗ trợ hội viên nghèo về giống, vốn, KHKT giúp hội viên phát triển sản xuất. Chị mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, phổ biến quy trình mới trong nuôi trồng thủy sản cho 100-150 hội viên tham gia. Chị còn tạo điều kiện về giống, thuốc, thức ăn nuôi tôm cho hội viên nghèo với hình thức trả chậm, không lãi sau thu hoạch; hỗ trợ về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, giúp hàng chục hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã còn đẩy mạnh việc thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần, giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2014, Hội Phụ nữ xã đã tặng 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình một suất quà trị giá 200 nghìn đồng; mua 3 thẻ BHYT cho hội viên cô đơn diện khó khăn. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Ngào, xóm Tây Tiến thuộc diện đơn thân lại bị bệnh khớp, phù nề không đi lại được; chị Đoàn Thị Len có con bị bệnh suy thận, hằng tháng chị phải đưa con đi chạy thận rất tốn kém, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn... thường xuyên được Hội Phụ nữ thăm hỏi, động viên.

Những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Hội Phụ nữ đã giúp trên 25,6% hội viên nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã xuống còn 3%./.

Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com