Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển"

08:12, 16/12/2014

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

CBCS Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động thành viên tổ an ninh tự quản trên biển tham gia giữ gìn chủ quyền an ninh trên ngư trường.
CBCS Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền, vận động thành viên tổ an ninh tự quản trên biển tham gia giữ gìn chủ quyền an ninh trên ngư trường.

Một trong những biện pháp trọng tâm để xây dựng và phát động sâu rộng phong trào trong nhân dân các xã ven biển, đó là các đơn vị BĐBP tỉnh đã thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, lấy đó là cơ sở để vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Các đơn vị Biên phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương cũng như các hiệp định, quy chế khu vực biên giới và những quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển… Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; tuyên truyền thông qua các hội nghị của các ngành, đoàn thể và các cuộc họp của các thôn, xóm, tổ dân phố; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các buổi sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể hay tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân ở các thôn, xóm khu vực biên giới biển. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình phong trào, các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tham mưu xây dựng và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ “tự quản” về an ninh trật tự ở các thôn, xóm, các tổ an ninh tự quản (ANTQ) trên biển, bến neo đậu tàu thuyền và ở khu vực đầm bãi; xác định đây là hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”. Đến nay, trên địa bàn 18 xã, thị trấn Biên phòng của tỉnh đã xây dựng được gần 300 tổ tự quản an ninh thôn, xóm; 40 tổ ANTQ khu vực đầm bãi, tổ ANTQ trên biển và bến neo đậu tàu thuyền với 969 thành viên tham gia. Đối với hoạt động của các tổ ANTQ trên biển, các đồn, trạm Biên phòng đã phân công cán bộ phụ trách từng tổ, từng cụm trong từng khu vực, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nắm bắt tình hình, hướng dẫn các tổ hoạt động và tham gia cùng lực lượng BĐBP tuần tra, bảo vệ, cứu hộ cứu nạn trên biển. Từ hoạt động thiết thực, hiệu quả của các tổ ANTQ trên biển, nhiều địa phương đã bố trí lực lượng lao động là dân quân biển trên các phương tiện, đây là lực lượng nòng cốt của các tổ ANTQ, hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh - quốc phòng cho lực lượng dân quân biển và các tổ ANTQ, động viên các tổ viên tích cực tham gia phong trào, từ đó duy trì hoạt động có nền nếp. Với các phương tiện làm ăn dài ngày trên biển, các đơn vị đã vận động ngư dân thường xuyên thông báo tình hình trên biển bằng hệ thống thông tin liên lạc với Hải đội 2 và các đồn, trạm Biên phòng, thống nhất quy chế hoạt động, xác định trách nhiệm của chủ phương tiện và thuyền viên trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, đồng thời bồi dưỡng, huấn luyện cách nắm tình hình, phối hợp cùng nhau giải quyết các tình huống xảy ra trên biển, tạo cho những ngư dân có ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển… Hoạt động hiệu quả của các tổ ANTQ trên biển, khu vực đầm bãi ven biển trong những năm qua đã cùng với các đơn vị BĐBP bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh trên tuyến biển của tỉnh, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Hằng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển và giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong năm 2014, lực lượng BĐBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh 8 chuyên án, 11 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy; đã khởi tố 19 vụ, 21 đối tượng; bắt 19 vụ, 33 đối tượng, thu 1,831kg hê-rô-in; bắt 9 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thu 31,5kg pháo các loại; bắt 1 vụ, 2 đối tượng môi giới, chứa chấp mại dâm; 4 vụ, 7 đối tượng đánh bạc; phát hiện bắt giữ 14 vụ, 14 phương tiện dùng xung điện đánh bắt hải sản; xử lý vi phạm hành chính 39 vụ, 68 đối tượng, phạt trên 183 triệu đồng; phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời 6 vụ, 6 phương tiện, 35 thuyền viên gặp nạn trên biển…

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đã góp phần xây dựng thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng ngày càng vững chắc, đảm bảo giữ vững trật tự an ninh, chủ quyền vùng biển của tỉnh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các xã, thị trấn ven biển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com