Hội Chữ thập đỏ Vụ Bản đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo

08:07, 02/07/2013

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Vụ Bản hiện có 25 Hội cơ sở, với 7.153 hội viên. Trong những năm qua, Hội CTĐ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hằng năm, các cấp Hội cơ sở đều tổ chức điều tra nắm chắc số lượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người bị tai nạn, rủi ro đột xuất, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là các gia đình chính sách trên địa bàn, từ đó phối hợp với các đoàn thể quần chúng có kế hoạch giúp đỡ. Trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp Hội trong huyện đã giúp đỡ 14.344 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ trên 302 triệu đồng; trong đó xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 2 gia đình; hỗ trợ mua bò giống sinh sản cho 5 hộ; hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho 30 hộ; thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, bị tai nạn đột xuất… Để có thêm nguồn lực cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, Hội CTĐ từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng công tác xây dựng quỹ hội. Đến nay Hội CTĐ các xã, thị trấn đều xây dựng được quỹ Hội với số dư quỹ từ 5 đến 30 triệu đồng. Tiêu biểu như Hội CTĐ xã Minh Thuận có số dư quỹ trên 31 triệu đồng, xã Trung Thành có trên 17 triệu đồng, xã Đại An có 14 triệu đồng… Từ năm 2012 đến nay, Hội CTĐ huyện đã vận động được gần 65 triệu đồng cho quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam.

Cán bộ Hội CTĐ huyện trao tặng bò sinh sản hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Đỗ Thị Huề ở xã Liên Minh phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Do Hội CTĐ huyện cung cấp
Cán bộ Hội CTĐ huyện trao tặng bò sinh sản hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Đỗ Thị Huề ở xã Liên Minh phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Do Hội CTĐ huyện cung cấp

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện đã tiến hành khảo sát, lựa chọn và lập hồ sơ 37 địa chỉ cần hỗ trợ với mức từ 200 đến 300 nghìn đồng/người/tháng. Trong đó Hội CTĐ huyện đã động viên cụ Trần Vũ Toán và cụ Trần Xuân Bái (xã Kim Thái) nhận trợ giúp 5 trường hợp đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ mỗi đối tượng 300 nghìn đồng/tháng; Hội CTĐ huyện trích quỹ hỗ trợ cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mức 3 triệu đồng mỗi hộ để có vốn đầu tư nuôi bò sinh sản, tạo sinh kế bền vững; vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thường xuyên cho 3 cháu Nguyễn Thị Phương Chi, xã Liên Minh, Phạm Ngọc Tư xã Tam Thanh và Trần Hữu Hạnh ở Thị trấn Gôi với mức hỗ trợ mỗi cháu 300 nghìn đồng/tháng; vận động Hội Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ cho 3 nạn nhân chất độc da cam là các ông Trần Đức Chỉ xã Minh Thuận, Chử Văn Tư xã Cộng Hòa và Nguyễn Tuyên Huấn xã Vĩnh Hào với tổng giá trị 17 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ở các cơ sở Hội còn có nhiều cách làm sáng tạo giúp đỡ hội viên như: Hội CTĐ các xã Tân Khánh, Liên Minh xây dựng phong trào thi đua “Liên gia đình nhân đạo”. Từ phong trào này đã có 120 hộ vượt lên thoát nghèo bền vững. Hội CTĐ các xã Tân Khánh, Trung Thành, Minh Thuận phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh cho hàng trăm lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Hội CTĐ huyện đã thành lập một chốt sơ, cấp cứu trên Quốc lộ 10 tại Thị trấn Gôi. Từ năm 2012 đến nay, Hội CTĐ các cấp trong huyện đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 17 nghìn lượt người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu là Hội CTĐ các xã Liên Minh, Thành Lợi, Tân Khánh đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 775 lượt người với tổng trị giá gần 110 triệu đồng; Hội CTĐ Thị trấn Gôi đã sơ, cấp cứu kịp thời cho 15 trường hợp bị tai nạn giao thông; Hội CTĐ các xã Tam Thanh, Liên Bảo, Thành Lợi duy trì hoạt động thường xuyên của phòng khám nhân đạo, với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở… Ngoài ra, phong trào nhân đạo, từ thiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực với cuộc sống của nhân dân như các phong trào: “Hũ gạo tình thương” ở xã Vĩnh Hào; “Thùng tiền nhân ái” tại các cơ quan, doanh nghiệp; “Nuôi lợn tiết kiệm” của Hội Phụ nữ; “Áo lụa tặng bà” của Đoàn Thanh niên…

Với những việc làm thiết thực, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ Vụ Bản đã góp phần động viên, chia sẻ với những người nghèo, người bất hạnh trong cộng đồng…, giúp các đối tượng dễ bị tổn thương thêm động lực vươn lên trong cuộc sống./.

Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com